Đến nội dung chính

Chương 20

admin 767 Chữ Cài Đặt

Bên trong Tụ Bảo Các.

Không khí hoàn toàn yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều nhìn về vòng xoáy không gian vừa xuất hiện.

Một lão giả mặc trường bào đen chậm rãi bước ra.

Tóc bạc.

Ánh mắt sâu như biển cả.

Khí chất trên người cực kỳ đặc biệt.

Không hề có cảm giác áp bức như cường giả.

Nhưng lại khiến người khác không dám xem thường.

Lão giả nhìn Sở Thiên.

Sau đó hơi cúi người.

“Thiếu chủ.”

“Lão phu Hàn Vạn Sơn.”

“Đời thứ ba thương nhân của Thương Thành.”

Trong lòng Sở Thiên dâng lên sóng lớn.

Đời thứ ba thương nhân?

Vậy chẳng phải người này từng làm việc cho Vạn Giới Thương Thành?

Hệ thống lập tức hiện lên thông tin.

Tên: Hàn Vạn Sơn

Thân phận: Thương Thành Chấp Sự

Độ trung thành: Tuyệt đối

Chức năng:

Quản lý chi nhánh

Giám định bảo vật

Đấu giá vật phẩm

Huấn luyện nhân viên
Sở Thiên hít sâu một hơi.

Lần này thật sự nhặt được bảo vật sống.

Hiện tại thứ hắn thiếu nhất chính là nhân tài.

Có hệ thống không có nghĩa là biết quản lý mọi thứ.

Nhưng Hàn Vạn Sơn lại khác.

Đây là người thật sự từng vận hành một thương hội khổng lồ.

Hàn Vạn Sơn nhìn xung quanh.

Ánh mắt dừng trên bảng hiệu Tụ Bảo Các.

Khóe miệng hơi co giật.

“Thiếu chủ.”

“Ngài định dùng nơi này làm tổng bộ?”

“Đúng.”

“…”

Lão giả trầm mặc.

Một lúc sau mới thở dài.

“Năm đó Vạn Giới Thương Thành quản lý hàng vạn tinh vực.”

“Không ngờ bây giờ chỉ còn một tòa lầu hai tầng.”

Sở Thiên ho nhẹ.

“Hiện tại nghèo.”

“Sau này sẽ khá hơn.”

Lần đầu tiên trên mặt Hàn Vạn Sơn xuất hiện ý cười.

“Được.”

“Lão phu tin thiếu chủ.”

Đúng lúc này.

Bên ngoài đã tụ tập hơn ngàn tu sĩ.
Tin tức trưởng lão Huyền Kiếm Môn bị đánh lui lan truyền với tốc độ kinh người.

Toàn bộ bí cảnh đều chấn động.

Ai cũng muốn biết bên trong Tụ Bảo Các có gì.

Một tu sĩ lấy hết can đảm bước vào.

“Xin hỏi…”

“Các vị bán thứ gì?”

Sở Thiên còn chưa kịp mở miệng.

Hàn Vạn Sơn đã bước lên trước.

Nụ cười chuyên nghiệp xuất hiện trên mặt.

“Tụ Bảo Các.”

“Thu mua mọi bảo vật.”

“Cũng bán mọi bảo vật.”

Tu sĩ kia ngây người.

“Thu mua?”

Hắn lấy ra một gốc linh dược nhất phẩm.

“Thứ này đáng bao nhiêu?”

Hàn Vạn Sơn chỉ nhìn một lần.

“Linh Huyết Thảo hai mươi năm tuổi.”

“Giá thị trường ba mươi linh thạch.”

“Chúng ta thu ba mươi ba.”

Toàn trường lập tức xôn xao.

Thu mua còn cao hơn giá thị trường?

Tu sĩ kia mừng rỡ.

“Ta bán!”

Ngay khi giao dịch hoàn tất.

Âm thanh hệ thống vang lên.
“Doanh thu +33 linh thạch.”

“Chi nhánh danh vọng tăng.”

Hai mắt Sở Thiên sáng lên.

Có hiệu quả rồi.

Hàn Vạn Sơn tiếp tục mỉm cười.

“Ba ngày đầu khai trương.”

“Mọi vật phẩm đều thu mua cao hơn thị trường một thành.”

Ầm!

Cả đám đông lập tức bùng nổ.

Tu sĩ nào vào bí cảnh mà không có tài nguyên?

Linh dược.

Yêu hạch.

Khoáng thạch.

Ai cũng có.

Trong nháy mắt.

Đám người chen nhau tiến vào.

“Ta bán yêu hạch!”

“Ta có linh dược!”

“Ta có quặng sắt tinh luyện!”

Hệ thống liên tục vang lên.

“Doanh thu +20.”

“Doanh thu +57.”

“Doanh thu +42.”

“Doanh thu +18.”

…

Con số bắt đầu tăng điên cuồng.

Chỉ chưa đầy một canh giờ.

Doanh thu đã vượt quá sáu trăm linh thạch.

Ngay cả Sở Thiên cũng phải cảm thán.

Chuyên nghiệp quả nhiên khác biệt.

Nếu để hắn tự bán.

Có lẽ cả ngày cũng chưa kiếm nổi số này.

Đúng lúc ấy.

Một thanh niên bước vào.

Toàn thân đầy máu.

Trong tay ôm một hộp gỗ.

Ánh mắt vô cùng cảnh giác.

“Ta muốn bán thứ này.”

Hắn mở hộp.

Một khối tinh thể màu bạc xuất hiện.

Khoảnh khắc nhìn thấy nó.

Sắc mặt Hàn Vạn Sơn lập tức thay đổi.

“Lui hết ra ngoài!”

Toàn bộ đại sảnh chấn động.

Đây là lần đầu tiên mọi người thấy vị lão nhân bình tĩnh này mất sắc.

Ngay cả Sở Thiên cũng nhíu mày.

“Hàn lão?”

Hàn Vạn Sơn nhìn chằm chằm tinh thể bạc.

Giọng nói trở nên vô cùng nghiêm túc.

“Thiếu chủ.”

“Nếu lão phu không nhìn nhầm…”

“Đây là Không Gian Tinh Thạch.”

Sở Thiên ngẩn người.

Hệ thống lập tức quét qua vật phẩm.

Giây tiếp theo.

Một thông báo đỏ rực hiện lên.

“Phát hiện vật liệu hiếm.”

“Có thể nâng cấp Thương Thành Truyền Tống.”

“Có thể mở khóa truyền tống liên giới.”

Trái tim Sở Thiên đập mạnh.

Truyền tống liên giới?

Nếu thật sự mở được…

Vậy hắn có thể giao dịch với những thế giới khác.

Nhưng ngay lúc đó.

Ngoài cửa Tụ Bảo Các.

Một tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên.

“Không Gian Tinh Thạch…”

“Quả nhiên ở đây.”

Ầm!

Một luồng khí tức còn mạnh hơn trưởng lão áo tím trước đó giáng xuống.

Sắc mặt Hàn Vạn Sơn lập tức thay đổi.

“Kim Đan cảnh!”

Toàn bộ Tụ Bảo Các trong nháy mắt yên tĩnh đến đáng sợ.