Đến nội dung chính

Chương 13

admin 724 Chữ Cài Đặt

Rống!

Hắc Thủy Mãng điên cuồng gầm lên.

Cái đuôi khổng lồ quét ngang mặt hồ.

Nước bắn lên cao hàng chục mét.

Bạch Thanh Tuyết liên tục lùi lại.

Nàng hoàn toàn không hiểu Sở Thiên định làm gì.

Đối mặt yêu thú cấp hai.

Việc đầu tiên phải nghĩ tới là chạy trốn.

Nhưng trong mắt Sở Thiên lại không hề có ý định rời đi.

Hắn nhìn quanh khu vực hồ nước.

Rất nhanh phát hiện thứ mình muốn.

Cách đó không xa.

Có rất nhiều dấu chân khổng lồ.

Mặt đất còn lưu lại vết cào sâu.

Khóe môi hắn hơi nhếch lên.

“Quả nhiên…”

Bạch Thanh Tuyết hỏi:

“Ngươi phát hiện gì?”

Sở Thiên chỉ về phía vách đá.

“Đó không phải lãnh địa của Hắc Thủy Mãng.”

Nàng sửng sốt.

Ngay lúc này.

Hệ thống cũng xác nhận suy đoán của hắn.

“Phân tích hoàn tất.”

“Khu vực hiện tại thuộc lãnh địa Hắc Nham Hùng.”
“Hắc Thủy Mãng chỉ vừa chiếm cứ nơi này ba ngày trước.”

Hai mắt Sở Thiên lập tức sáng lên.

Thảo nào!

Một hồ linh tuyền như thế này không thể không có tranh đoạt.

Hai con yêu thú cấp hai chắc chắn từng giao chiến.

Mà hiện tại…

Một trong hai vẫn còn sống.

“Thanh Tuyết.”

“Lùi ra xa.”

Bạch Thanh Tuyết hơi ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên Sở Thiên gọi thẳng tên nàng.

Nhưng chưa kịp phản ứng.

Sở Thiên đã lao ra ngoài.

Hắc Thủy Mãng lập tức nổi giận.

Con kiến nhỏ bé này lại dám chủ động khiêu khích nó.

Ầm!

Cái miệng khổng lồ há rộng.

Độc vụ màu đen phun thẳng tới.

Sở Thiên vội vàng né tránh.

Đồng thời ném ra mấy viên đan dược.

Ầm!

Đan dược nổ tung.

Một lượng lớn đan hương khuếch tán khắp khu vực.

Hắc Thủy Mãng càng thêm điên cuồng.

Nó đuổi sát phía sau.

Sở Thiên không đánh.
Chỉ chạy.

Một người.

Một mãng xà.

Nhanh chóng lao sâu vào khu rừng.

Bạch Thanh Tuyết đứng từ xa nhìn mà da đầu tê dại.

Nàng chưa từng thấy ai liều mạng như vậy.

Một sơ suất nhỏ.

Sở Thiên sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức.

Nhưng rất nhanh.

Nàng hiểu được mục đích của hắn.

Bởi vì phía trước…

Xuất hiện một hang động khổng lồ.

Rống!!!

Tiếng gầm quen thuộc vang lên.

Mặt đất rung chuyển.

Một thân ảnh đen kịt cao hơn năm mét bước ra.

Chính là Hắc Nham Hùng đã xuất hiện trước đó.

Khi nhìn thấy Hắc Thủy Mãng.

Đôi mắt đỏ như máu của nó lập tức bùng phát sát ý.

Hai con yêu thú nhìn nhau.

Không khí trở nên cực kỳ áp lực.

Giây tiếp theo.

Ầm!!!

Cả hai đồng thời lao tới.

Một trận chiến kinh thiên bùng nổ.

Cây cối xung quanh liên tục đổ sập.

Mặt đất nứt toác.

Ngay cả những tảng đá nặng hàng ngàn cân cũng bị đánh vỡ.
Sở Thiên đã sớm trốn lên một ngọn cây cách xa chiến trường.

Bạch Thanh Tuyết cũng vừa đuổi tới nơi.

Nàng nhìn cảnh tượng trước mắt mà trợn mắt.

“Ngươi…”

“Ngươi cố tình dẫn nó tới đây?”

Sở Thiên cười.

“Đánh không lại thì tìm người khác đánh thay.”

“Đây gọi là kinh doanh bằng đầu óc.”

Bạch Thanh Tuyết im lặng.

Nàng phát hiện suy nghĩ của Sở Thiên hoàn toàn khác người bình thường.

Người khác gặp nguy hiểm chỉ biết liều mạng.

Còn hắn…

Lại nghĩ cách để kẻ khác liều mạng thay mình.

Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Hắc Nham Hùng bị cắn một mảng thịt lớn trên vai.

Nhưng đồng thời cũng xé rách bụng Hắc Thủy Mãng.

Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất.

Hai bên đều bị thương nặng.

Thời gian dần trôi qua.

Trận chiến càng lúc càng thảm liệt.

Cuối cùng.

Sau hơn nửa canh giờ.

Hắc Nham Hùng gầm lên một tiếng cuối cùng.

Bàn tay khổng lồ đập nát đầu Hắc Thủy Mãng.

Nhưng ngay sau đó.

Nó cũng ngã xuống đất.

Hơi thở dần biến mất.

Cả khu rừng trở nên yên tĩnh.

Bạch Thanh Tuyết hít sâu một hơi.

Hai con yêu thú cấp hai…

Đồng quy vu tận.

Đúng lúc này.

Sở Thiên bật dậy.

“Đến lúc rồi.”

Không chờ nàng phản ứng.

Hắn đã lao về phía hồ nước.

Trong đầu.

Âm thanh hệ thống vang lên liên tục.

“Phát hiện yêu hạch cấp hai.”

“Phát hiện vật liệu quý hiếm.”

“Phát hiện bảo vật dưới đáy hồ.”

Ánh mắt Sở Thiên nóng rực.

Lần này…

Hắn thật sự phát tài rồi.

Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị xuống hồ.

Một tiếng cười lạnh bỗng vang lên.

“Quả nhiên là ngươi.”

“Tên phế vật này vẫn giỏi nhặt tiện nghi như trước.”

Sở Thiên quay đầu.

Sắc mặt lập tức lạnh xuống.

Từ trong rừng.

Lâm Viễn cùng ba đệ tử Thanh Vân Tông chậm rãi bước ra.

Mà ánh mắt của bọn họ…

Đều đang nhìn chằm chằm vào hồ linh tuyền phía sau hắn.