Đến nội dung chính

Chương 12

admin 677 Chữ Cài Đặt

Rống!

Tiếng gầm của Hắc Nham Hùng vang vọng khắp khu rừng.

Khí tức hung bạo quét qua khiến lá cây bay tán loạn.

Sắc mặt Vương Hạo lập tức trắng bệch.

“Là yêu thú cấp hai!”

“Chạy!”

Không còn tâm trạng giết Sở Thiên nữa.

Đám người Vương gia quay đầu bỏ chạy.

Nhưng đã quá muộn.

Ầm!

Một bàn tay khổng lồ đập xuống.

Hai tên hộ vệ trực tiếp biến thành vũng máu.

Tiếng kêu thảm vang lên rồi nhanh chóng biến mất.

Toàn bộ khu rừng trở nên hỗn loạn.

Các tu sĩ xung quanh liều mạng tháo chạy.

Sở Thiên kéo Bạch Thanh Tuyết lùi lại.

“Đi bên này!”

Hai người nhanh chóng lao vào rừng sâu.

Phía sau liên tục truyền tới tiếng cây đổ và tiếng gầm của Hắc Nham Hùng.

Mãi đến nửa canh giờ sau.

Âm thanh chiến đấu mới dần biến mất.

Bạch Thanh Tuyết thở nhẹ một hơi.

“Chắc đã cắt đuôi được rồi.”
Sở Thiên gật đầu.

Nhưng đúng lúc này.

Hệ thống đột nhiên phát ra âm thanh.

“Phát hiện bảo vật.”

“Phát hiện bảo vật.”

“Phát hiện bảo vật.”

Sở Thiên lập tức khựng lại.

“Bảo vật?”

Hắn mở giao diện hệ thống.

Một điểm sáng màu vàng xuất hiện trên bản đồ mini.

Khoảng cách không xa.

Chỉ hơn một ngàn mét.

Hai mắt Sở Thiên sáng lên.

Từ lúc vào bí cảnh đến giờ.

Đây là lần đầu hệ thống chủ động nhắc nhở.

Hiển nhiên thứ kia không đơn giản.

“Đi theo ta.”

Bạch Thanh Tuyết hơi ngạc nhiên.

“Ngươi phát hiện thứ gì?”

Sở Thiên cười nhẹ.

“Vận may.”

Hai người nhanh chóng tiến về phía trước.

Một lát sau.

Trước mắt xuất hiện một vách núi.

Phía dưới là một hồ nước màu xanh ngọc.

Linh khí浓郁 đến mức gần như hóa thành sương mù.

Bạch Thanh Tuyết lập tức kinh ngạc.

“Linh Tuyền?”
Sở Thiên nhìn về phía giữa hồ.

Nơi đó mọc một gốc linh dược màu lam.

Lá cây trong suốt như ngọc.

Tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

“Thanh Linh Thảo!”

Bạch Thanh Tuyết hô lên.

Ánh mắt nàng lập tức nóng rực.

Đây chính là mục tiêu nàng tìm kiếm.

Nhưng ngay lúc này.

Mặt hồ bỗng nổi lên sóng lớn.

Ầm!

Một con cự mãng màu đen lao ra.

Dài hơn hai mươi mét.

Đầu rắn lớn như căn nhà.

Khí tức còn mạnh hơn cả Hắc Nham Hùng lúc trước.

Sắc mặt Bạch Thanh Tuyết lập tức thay đổi.

“Hắc Thủy Mãng!”

“Yêu thú cấp hai trung kỳ!”

Trái tim nàng chìm xuống.

Đừng nói hai người.

Cho dù thêm vài Luyện Khí tầng 9 nữa cũng chưa chắc thắng nổi.

Nhưng lúc này.

Sở Thiên lại nhìn chằm chằm vào hồ nước.

Bởi hệ thống đang liên tục phát sáng.

“Phát hiện bảo vật thật sự.”

“Thanh Linh Thảo chỉ là vật phẩm phụ.”
“Đáy hồ tồn tại bảo vật cấp cao.”

Đồng tử Sở Thiên co lại.

Thanh Linh Thảo còn chưa phải mục tiêu thật?

Vậy bên dưới rốt cuộc là thứ gì?

Ngay khi hắn suy nghĩ.

Hắc Thủy Mãng đã lao tới.

Miệng rộng mở ra.

Một luồng độc vụ màu đen phun thẳng về phía hai người.

Bạch Thanh Tuyết lập tức xuất kiếm.

Kiếm quang chém ra.

Nhưng chỉ cản được một phần.

Đúng lúc nguy cấp.

Sở Thiên vung tay.

Kim sắc đan hỏa bùng nổ.

Ầm!

Độc vụ bị thiêu cháy hơn phân nửa.

Nhưng bản thân hắn cũng bị đánh lui.

Khóe miệng tràn ra một tia máu.

Chênh lệch quá lớn.

Yêu thú cấp hai tương đương Trúc Cơ cảnh.

Hoàn toàn không phải đối thủ hiện tại của hắn.

Nhưng đúng lúc đó.

Hệ thống lại vang lên.

“Nhiệm vụ đặc biệt.”

“Đoạt lấy truyền thừa dưới đáy hồ.”

“Phần thưởng: Chi nhánh Tụ Bảo Các sơ cấp.”

“Phần thưởng: Thương Thành Truyền Tống kích hoạt.”

Hô hấp của Sở Thiên lập tức dồn dập.

Chi nhánh!

Cuối cùng cũng xuất hiện!

Nếu lấy được phần thưởng này.

Hắn sẽ mở ra thương thành đầu tiên ngoài Thanh Vân Thành.

Kế hoạch phát triển Tụ Bảo Các sẽ chính thức bắt đầu.

Ánh mắt Sở Thiên dần trở nên kiên định.

Hắn nhìn hồ nước đang cuồn cuộn trước mặt.

Rồi nhìn Hắc Thủy Mãng đang gầm rú.

Khóe môi chậm rãi nhếch lên.

“Nếu đánh không lại…”

“Ai nói nhất định phải đánh?”

Bạch Thanh Tuyết quay đầu nhìn hắn.

Trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

Nhưng nàng không biết rằng.

Trong đầu Sở Thiên đã xuất hiện một kế hoạch cực kỳ táo bạo.

Một kế hoạch đủ để chơi chết con Hắc Thủy Mãng này.