Tôi nuốt nước bọt. Hóa ra thứ chất lỏng đỏ sền sệt tôi uống mỗi ngày không phải là thuốc bổ khớp mà là một khối năng lượng linh hồn cô đặc?
“Anh… anh cho em uống cái thứ kinh dị đó suốt một năm qua hả?” Tôi hét lên.
“Cái đó tốt cho em mà! Nó giúp em tăng cường thể lực, nếu không làm sao em chịu nổi thể lực của anh mỗi lần hai đứa mình…” Kiệt An chưa kịp nói hết câu thì mặt tôi đã đỏ bừng lên như gạch nướng. Đồ lưu manh này, ở trong tù mà đầu óc vẫn không đứng đắn được một giây nào!
Mặt gương chợt nhiễu sóng, hình ảnh của Kiệt An bắt đầu mờ dần. Có tiếng còi báo động vang lên từ phía bên kia phòng giam của anh ấy:
“Anh phải cắt kết nối đây, đám lính gác lại đi kiểm tra rồi. Vợ ơi, nhớ khóa cửa sau thật kỹ nhé. Anh yêu em!”
Hình ảnh biến mất, chiếc gương trở lại bình thường, phản chiếu khuôn mặt đô con nhưng đang đầy vẻ thẹn thùng của tôi. Tôi thở dài một tiếng, tự nhủ tối nay phải làm một mẻ bánh kem thật nhiều bơ để chuẩn bị tinh thần đón tiếp đám trộm của tổng cục An ninh.
Mưa axit bên ngoài bắt đầu nặng hạt, gõ vào lớp kính cường lực của tiệm bánh những tiếng lách tách nhức nhối. Thứ chất lỏng màu tím ấy chảy thành dòng trên mặt đường bay, phản chiếu ánh đèn neon của thành phố tương lai thành một khung cảnh vừa rực rỡ vừa quạnh quẽ. Tôi đứng trong bếp, thong thả vét nốt phần kem bơ còn thừa trên phới đánh trứng, trong lòng đã không còn sự hoang mang của những ngày đầu.
“Số 14 này.” Tôi không quay đầu lại, vừa phết kem lên mặt bánh vừa gọi: “Lát nữa nếu có người vào bằng cửa sau thì anh cứ đứng yên ở góc đó, đừng có làm họ sợ quá mà quên mất việc chính.”
Người đàn ông không có bóng bước ra khỏi vùng tối, cúi đầu một góc tiêu chuẩn: “Tuân lệnh phu nhân. Tôi sẽ điều chỉnh tần số nhịp tim của mình về mức bằng không để tránh gây ra các dao động từ trường không cần thiết.”
Tôi cười khổ, thầm nghĩ cái gã này dẫu có cố thế nào thì bản chất vẫn là một xác chết di động, đứng một chỗ đã đủ làm người ta đứng tim rồi chứ cần gì dao động từ trường.
Đúng mười một giờ đêm, hệ thống khóa điện tử ở cửa sau bỗng phát ra một tiếng “tít” rất khẽ. Nhờ có dấu ấn bỉ ngạn đang ấm dần lên trong lòng bàn tay, tôi có thể cảm nhận được có ba luồng năng lượng sinh học đang lén lút tiến vào qua dãy hành lang tối. Bọn họ di chuyển cực kỳ chuyên nghiệp, tiếng bước chân bị triệt tiêu hoàn toàn bởi lớp đệm phản trọng lực dưới đế giày.