Đến nội dung chính

Chương 8: Anh ghen à?

admin 758 Chữ Cài Đặt

Buổi chiều hôm đó, bầu trời bỗng nhiên đổ mưa. Những hạt mưa lớn như trút nước, gõ lộp bộp lên mái hiên giảng đường, cuốn theo mùi đất ẩm ướt và hơi lạnh len lỏi vào từng kẽ cửa sổ.

Khi tiết học cuối cùng kết thúc, Đường Tuyết Nhu đứng dưới mái hiên, nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt mà không khỏi lo lắng. Cô không mang ô, điện thoại cũng sắp hết pin. Đám đông sinh viên chen chúc nhau ở cửa, người có ô thì giương lên bước vội, người không có thì đành đứng đợi.

“Tuyết Nhu, hay để tôi đưa cậu về đi.” Vương Hạo bất ngờ xuất hiện bên cạnh, trên tay cầm một chiếc ô đen lớn: “Nhà cậu ở đâu? Có xa không?”

Đường Tuyết Nhu do dự: “Nhưng mà…”

“Không sao đâu, tôi cũng về hướng đó.” Vương Hạo cười, mở ô ra, mời mọc: “Đi nào.”

Cô đang định từ chối khéo, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: “Em ấy không cần cậu đưa về.”
Đường Tuyết Nhu quay đầu, thấy Cố Tri Dương bước từ trong giảng đường ra, trên tay cầm một chiếc ô xanh nhạt. Áo sơ mi trắng của anh đã hơi ướt ở vai, tóc mái cũng lấm tấm nước mưa, nhưng đôi mắt lại nhìn cô chăm chú.

Vương Hạo nhíu mày: “Nhưng mà…”

“Tôi là người nhà của em ấy.” Cố Tri Dương không đợi Vương Hạo nói xong đã đáp gọn lỏn, bước tới đứng cạnh Đường Tuyết Nhu, cầm tay cô kéo nhẹ về phía mình: “Người nhà tôi để tôi lo.”

Vương Hạo nhìn hai người, rồi nhún vai cười khẩy: “Được thôi, vậy tôi đi trước.” Anh ta gấp ô lại, chạy vội vào màn mưa.

Khi chỉ còn lại hai người, Cố Tri Dương mới mở ô ra, che cho cả hai. “Đi thôi, về nhà.”

“Nhưng anh chỉ có một cái ô thôi mà.” Đường Tuyết Nhu nhìn chiếc ô xanh nhỏ, thấy nó che không kín hai người.
“Kề sát vào nhau là được.” Cố Tri Dương nói, vòng tay qua ôm eo cô, kéo cô sát vào người mình.

Đường Tuyết Nhu cứng người, mặt đỏ bừng: “Anh… anh làm gì vậy?”

“Không kề sát thì sẽ ướt cả hai.” Giọng Cố Tri Dương bình thản, nhưng tay vẫn không buông ra.

Cô đành mặc kệ, để anh che chở bước vào màn mưa. Tiếng mưa rơi lộp độp trên ô, tạo nên âm thanh đều đều như nhịp tim của hai người. Đường Tuyết Nhu cúi đầu, nhìn những hạt mưa bắn tung tóe dưới chân, thỉnh thoảng lại liếc sang người đàn ông bên cạnh.

Khi về đến nhà, hai người đều ướt sũng. Cố Tri Dương mở cửa, vội vàng lấy khăn tắm đưa cho Đường Tuyết Nhu: “Em lau người đi, anh đi pha trà gừng.”

“Cảm ơn anh.” Đường Tuyết Nhu nhận khăn, lau sơ tóc rồi ngồi xuống ghế sofa. Cố Tri Dương vào bếp, nhanh nhẹn bắc ấm nước, thái vài lát gừng tươi bỏ vào cốc.
Một lát sau, anh bưng hai cốc trà gừng nóng ra, đặt một cốc trước mặt cô: “Uống đi, kẻo cảm lạnh.”

Đường Tuyết Nhu nhấp một ngụm, vị cay ấm tràn trong miệng, sưởi ấm toàn thân. Cô ngước nhìn Cố Tri Dương, thấy tóc anh vẫn còn ướt, nước mưa chảy trên gương mặt tuấn tú.

“Anh cũng lau người đi.” Cô nói, giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày.

Cố Tri Dương cười nhẹ, không đáp mà chỉ ngồi xuống bên cạnh cô, cầm cốc trà gừng của mình lên uống.

“Sao em không từ chối Vương Hạo sớm hơn?”

Đường Tuyết Nhu bỗng bật cười: “Anh ghen à?”

Cố Tri Dương quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: “Đúng, anh ghen.”

Cô ngẩn người, không ngờ anh thừa nhận thẳng thắn như vậy. Tim cô đập nhanh hơn, tay cầm cốc trà siết chặt hơn.

Cố Tri Dương đặt cốc xuống, quay người nhìn cô: “Tuyết Nhu, anh không thích em cười với người khác, cũng không thích người khác đưa em về. Anh muốn em chỉ thuộc về mình anh thôi.”

Đường Tuyết Nhu cúi gầm mặt, không dám nhìn vào ánh mắt nóng rực của anh: “Anh… anh nói gì thế?”

“Anh nói thật đấy.” Cố Tri Dương đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, giọng dịu dàng: “Anh sẽ đợi, cho đến khi em sẵn sàng.”

Ngoài trời mưa vẫn rơi không ngớt. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, hai người ngồi cạnh nhau, im lặng nhưng lòng lại dạt dào muôn vàn cảm xúc.