Đến nội dung chính

Chương 49

admin 558 Chữ Cài Đặt

Lục Nghiễn Quân tựa lưng vào đầu giường, hai chân dài cơ bắp hơi dang ra, khóa chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cô đặt ngồi trên đùi mình. Đôi mắt anh đỏ ngầu, hàm râu cưa dưới cằm lún phún chưa kịp cạo cọ xát vào làn da nhạy cảm bên má cô. Sự xa cách thường ngày hoàn toàn bị phá vỡ, thay vào đó là thứ dục vọng chiếm hữu điên cuồng đang thiêu đốt lý trí anh.

“Ngày mai lên chuyến tàu lúc sáu giờ sáng, em vui lắm đúng không?” Giọng Lục Nghiễn Quân khàn đặc, ngón tay cái thô ráp miết mạnh lên đôi môi đỏ mọng của cô, lực đạo mang theo sự trừng phạt.

Thẩm Úc Dao chớp mắt, hai tay nhỏ nhắn luồn qua vòng eo săn chắc của anh, ngoan ngoãn ôm lấy tấm lưng nhễ nhại mồ hôi.

Cô cọ cọ trán vào cằm anh, nũng nịu đáp: “Đâu có, em đi xa sẽ nhớ thủ trưởng Lục muốn chết luôn. Ai sẽ sưởi ấm cho em vào mùa đông đây?”
Hô hấp của Lục Nghiễn Quân lập tức rối loạn. Anh gầm gừ một tiếng trong cổ họng, cúi đầu ngậm lấy chiếc cổ thiên nga trắng ngần của cô, hàm răng dùng sức cắn nhẹ lên vùng da mỏng manh, tạo ra một dấu vết hồng đào chói mắt.

Anh liên tục hôn mút, trằn trọc dọc theo xương quai xanh, thanh âm nguy hiểm cất lên bên tai cô: “Lên Bắc Kinh, trong trường Đại học có vô số nam thanh niên trẻ tuổi. Dám để mắt tới thằng nào, anh sẽ lập tức bắt em về xích lại trong nhà, cả đời đừng hòng bước xuống giường.”

“Ưm… Lục Nghiễn Quân, anh bắt nạt người ta…” Thẩm Úc Dao khẽ rên rỉ, âm thanh nức nở ngọt ngào rót vào tai khiến mạch máu toàn thân anh như nổ tung. Bàn tay anh luồn vào vạt áo cô, một đêm triền miên rực lửa kéo dài cho đến tận lúc bầu trời hửng sáng.

Sáng sớm hôm sau, trong căn phòng làm việc tĩnh lặng của Ban Chỉ huy Dã chiến khu.
Ánh sáng mặt trời nhạt nhòa lọt qua khung cửa sổ kính, chiếu lên bộ quân phục màu xanh sẫm được ủi phẳng phiu không một nếp gấp. Lục Nghiễn Quân ngồi thẳng lưng trên ghế da, khuôn mặt lạnh lùng sắc bén như thường lệ, nhưng quầng thâm nhạt dưới mắt chứng tỏ cả một đêm qua anh hoàn toàn không chợp mắt.

Trên mặt bàn gỗ rộng lớn, một tờ giấy trắng tinh có in hình quốc huy đang nằm ngay ngắn.

Cửa phòng bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Cố Nam Thành cầm theo một xấp báo cáo bước vào, ánh mắt tình cờ lướt qua tiêu đề trên tờ giấy trắng mặt bàn. Bịch một tiếng, xấp báo cáo rơi thẳng xuống đất.

Mắt Cố Nam Thành mở to như chuông đồng, miệng há hốc: “Đoàn trưởng! Anh… anh đang viết đơn xin điều chuyển công tác lên Quân khu Bắc Kinh sao? Anh có điên không? Ở đây anh sắp được đề bạt lên Phó Tư lệnh rồi, lên Bắc Kinh bây giờ không có chức vụ trống, anh có thể phải bắt đầu lại từ một chức vị tham mưu quèn đấy!”