“Mẹ ơi, kia là vợ của thủ trưởng sao? Đẹp đến mức làm tôi chói cả mắt.” Một nữ sinh viên thi lại xoa xoa đôi tay đỏ ửng vì cóng, lẩm bẩm đầy ghen tị.
“Thủ trưởng chăm vợ như chăm vong nhi thế kia, cô gái đó tu mấy đời mới được cái phúc ấy.”
…
Kỳ thi kéo dài suốt ba ngày, thời tiết phương Bắc càng lúc càng khắc nghiệt. Những trận bão tuyết đầu mùa ập xuống khu đại viện, phủ trắng xóa các mái ngói và những cành cây trụi lá.
Nửa đêm, tiếng gió bấc rít bên ngoài cửa sổ kính nghe rin rít từng cơn. Dù trong phòng ngủ đã đốt một lò than đỏ rực, nhiệt độ vẫn giảm sâu khiến Thẩm Úc Dao cuộn tròn người lại như một con tằm nhỏ. Cô bọc tấm chăn bông dày cộp kín mít từ đầu đến chân, chỉ chừa lại chóp mũi nhỏ nhắn đang ửng đỏ lên vì lạnh.
Cánh cửa phòng tắm khẽ mở. Lục Nghiễn Quân bước ra, trên người chỉ mặc độc một chiếc quần dài quân phục màu xanh sẫm. Nửa thân trên ở trần của anh tỏa ra hơi nóng hầm hập, những giọt nước chưa lau khô trượt dọc theo lồng ngực rộng lớn, lướt qua những khối cơ bụng săn chắc cuồn cuộn rồi biến mất vào cạp quần thắt chặt. Anh quanh năm rèn luyện cường độ cao, lại vừa tắm nước lạnh để hạ hỏa, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn cao đến mức khiến không khí xung quanh dường như cũng bốc hơi.
Ánh mắt anh tối sầm nhìn cục bông nhỏ đang run lên từng hồi trên giường. Lục Nghiễn Quân bước tới, một tay nhấc bổng tấm chăn lên, mang theo cơ thể cường tráng nóng rực chui vào trong.
Ngay khi luồng khí lạnh tràn vào, Thẩm Úc Dao theo bản năng rụt người lại, nhưng giây tiếp theo, một vòng tay rắn chắc như vách sắt đã ôm trọn lấy eo cô, kéo tuột cô dán chặt vào vòm ngực săn cứng. Hơi nóng nam tính mang theo mùi xà phòng diệt khuẩn lập tức bao trùm lấy toàn bộ các giác quan của cô.
“Lạnh sao không gọi anh?” Giọng Lục Nghiễn Quân khàn đặc, cằm anh gác lên đỉnh đầu cô, hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai nhạy cảm.
Thẩm Úc Dao nhắm nghiền mắt, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay cọ xát vào hõm cổ anh, đôi chân trần trắng muốt nhẵn nhụi không ngần ngại quặp chặt lấy đôi chân dài đầy cơ bắp của người đàn ông để sưởi ấm. Cô nỉ non trong cổ họng, chất giọng dính dính mang theo sự nũng nịu chết người: “Anh đi tắm lâu quá… người em lạnh cứng hết cả rồi. Anh ôm chặt một chút đi.”
Hơi ấm lan tỏa từ da thịt anh truyền sang làn da mỏng manh trơn trượt của cô, xua tan đi cái giá rét của mùa đông. Thế nhưng, sự đụng chạm quá mức thân mật cộng với mùi hương đào mật ngọt ngào phát ra từ hõm cổ người phụ nữ trong ngực lại biến thành một liều thuốc kích thích cực mạnh. Cơ bắp trên cánh tay Lục Nghiễn Quân lập tức căng cứng, yết hầu anh trượt lên xuống liên tục, mạch máu dưới lớp da màu lúa mạch khẽ nảy lên thình thịch.