Lục Nghiễn Quân bước ra khỏi xe. Quần xuy áo phẳng, chiếc áo khoác quân phục dáng dài khoác bên ngoài tôn lên vóc dáng cao bễ nghễ, đôi vai rộng mở mang theo khí thế ngút trời. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua đám đông ồn ào, chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến những người đang xì xào xung quanh lập tức cắn chặt môi, không dám phát ra tiếng động.
Anh sải những bước chân dài đi vòng qua đầu xe, tự tay mở cửa ghế phụ.
Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo tựa ngọc tinh khiết vươn ra khỏi cửa xe, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay to lớn thô ráp của anh. Ngay sau đó, Thẩm Úc Dao bước xuống.
Cô mặc chiếc áo phao dáng dài màu xanh lam nhạt, cổ quấn chiếc khăn len lông cừu trắng muốt che kín nửa khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt to tròn, ướt át cong cong như vầng trăng khuyết. Làn da cô dưới ánh sáng mùa đông càng thêm mỏng manh, trong suốt, khí chất thanh thuần kiều diễm tản ra hoàn toàn khác biệt với vẻ lam lũ, lo âu của hàng ngàn thí sinh đang đứng xung quanh.
Đám đông lập tức hít ngược một ngụm khí lạnh. Những ánh mắt ghen tị, trầm trồ từ các cô gái và sự kinh ngạc ngẩn ngơ từ các nam thanh niên đan xen vào nhau.
Lục Nghiễn Quân nhíu mày, thân hình cao lớn bất động thanh sắc tiến lên nửa bước, hoàn toàn chắn mọi tầm nhìn tọc mạch đang hướng về phía vợ mình. Anh vươn tay, những ngón tay thon dài tỉ mỉ vuốt lại lọn tóc mây lòa xòa trên trán cô, vén gọn ra sau mang tai, động tác trân trọng đến mức khiến những người chứng kiến phải há hốc mồm.
Thẩm Úc Dao ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, bàn tay nhỏ trong túi áo luồn ra nắm lấy góc áo quân phục của anh giật giật.
“Em vào nhé.” Giọng cô trong trẻo vang lên.
Lục Nghiễn Quân không đáp, bàn tay mang theo vết chai do cầm súng trượt từ mang tai xuống vuốt nhẹ lên gò má mềm mại đang ửng hồng vì lạnh của cô, ngón cái ma sát trên vùng da thịt tinh tế. Hơi thở của anh hòa vào không khí tạo thành một làn khói trắng mỏng tang, ánh mắt thâm trầm tối sẫm lại ghim chặt lấy hình bóng cô.
“Thi tốt.” Lục Nghiễn Quân mở miệng, giọng trầm thấp mang theo sự dịu dàng hiếm hoi, nhưng lọt vào tai những người xung quanh lại phảng phất uy áp không thể chối từ.
Anh dùng một tay mở nắp bình tông đựng nước ấm bọc trong vỏ nỉ màu xanh lục, đưa đến tận môi Thẩm Úc Dao. Cô ngoan ngoãn hé đôi môi đỏ ướt át nhấp một ngụm, lúm đồng tiền bên má sâu hoắm, ngọt ngào rạng rỡ.
Sau khi nhìn cô xoay người bước qua cánh cổng sắt, bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất sau dòng người áo bông xám xịt, Lục Nghiễn Quân mới thu lại tầm mắt. Khí thế lạnh lẽo trên người anh nháy mắt tỏa ra, đôi bốt quân dụng nện xuống mặt đất quay trở lại ghế lái, để lại phía sau hàng trăm ánh mắt quần chúng vẫn đang trố ra nhìn theo, hít thở không thông.