Đến nội dung chính

Chương 5

admin 1.049 Chữ Cài Đặt

“Không ai dạy cậu nói xấu người khác thì phải tắt micro đi à?”

Anh Khôi cười khẩy, sải đôi chân dài hai bước đã bắt kịp, túm gáy áo cô xách ngược trở lại như xách một con mèo ướt. Anh thong thả lắc lắc cái màn hình điện thoại đang bật sẵn mã QR từ đời nào:

“Bạn học cũ, tổng cộng 128 ngàn. Thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản để tôi còn tính lãi?”

Nhìn cái màn hình sáng choang như đèn pha ô tô, Hà Lê suýt thì nghẹt thở vì tăng xông. Cô gằn giọng: “Mã nhận tiền!”

Ngón tay Anh Khôi lướt nhẹ hai cái, đưa ra… giao diện kết bạn Zalo.

Sợi dây lý trí của Hà Lê chính thức đứt phụt: “Tôi nói là mã nhận tiền! Cậu không hiểu tiếng người hay tai có vấn đề hả?”

“Ồ, trượt tay.” Anh nhướng mày, mặt vô tội số hai không ai dám số một, nhưng đáy mắt đầy sự cợt nhả: “Dù sao thì hiếm khi gặp được ca ăn quỵt rớt dép chấn động thế này, tay hơi run.”
Tin cậu thì tôi đi bằng đầu!

Hà Lê không buồn đôi co, quét mã, chuyển tiền cái rụp rồi quay người bước đi như một vị thần, chỉ muốn cách ly khỏi cái tên ôn thần này ngay lập tức. Cô đi như bay phía trước, Anh Khôi lại thong thả bám theo phía sau, duy trì khoảng cách đúng nửa bước chân.

Cảnh tượng này quen thuộc đến mức nực cười, chỉ là đổi vai cho nhau. Năm xưa, chính cô là cái đuôi nhỏ líu lo bám đuôi anh suốt ngày.

Cô chịu hết nổi, quay ngoắt người lại, lông mày dựng ngược: “Đại ca! Cậu rảnh háng lắm à? Không có việc gì cứ bám theo tôi làm gì? Thời buổi này còn có kiểu đàn ông biến thái nửa đêm bám đuôi thiếu nữ vô tri thế này à?”

Anh nhún vai, mặt tỉnh bơ: “Chị ơi, bớt tự sướng giùm đi. Tôi đi về nhà tôi. Đường này do nhà cậu xây à? Có sổ đỏ tên cậu không mà cấm?”
Hà Lê lườm anh muốn cháy cả áo, quyết định tiết kiệm nước bọt, quay đầu đi tiếp.

Thế nhưng càng đi, Anh Khôi càng thấy sai sai. Đường này quen quá… Cho đến khi theo chân Hà Lê vào cùng một khu chung cư, cùng một tòa nhà, thấy cô đứng trước cửa phòng bấm mật khẩu, anh mới lên tiếng, giọng căng thẳng nhẹ:

“Hà Lê… cậu vẫn còn thù vụ năm đó đấy à?”

Ngón tay đang bấm nút của cô khựng lại trong một giây. Cô không quay đầu, dùng chất giọng lạnh lùng như tiền mặt trả lời: “Tôi quen cậu à? Cậu là cái thá gì?”

Trong lòng Hà Lê gào thét: Đồ tồi! Đó là nụ hôn đầu của bà! Nụ hôn đầu đấy! Mấu chốt là hôn xong còn bị cái thằng khốn này mắng như chó! Có thể chết chứ không thể nhục!

“Hà Lê, đều là người trưởng thành cả rồi, cậu không nhỏ mọn đến mức ghim cái chuyện tôi làm năm đó chứ?” Anh vẫn cố chấp dò hỏi.
Cô lập tức quay phắt lại, mắt bắn ra tia lửa điện, phun trào sự khinh bỉ: “Hoàng Anh Khôi! Cậu có bệnh thì đi uống thuốc đi! Cậu nghĩ cậu là cái đinh rỉ gì trong lòng tôi? Chút chuyện cỏn con đó tôi đã ném cho chó gặm lâu rồi! Quên sạch sành sanh rồi! Hiểu chưa hả?”

Anh nhìn cô, bỗng cúi đầu cười khẩy như bắt thóp được tội phạm: “Tôi đã nói là chuyện gì đâu. Quả nhiên, cậu vẫn nhớ như in, thù dai thật đấy.”

Nếu không, sao năm đó cô lại bốc hơi nhanh như thế? Cắt đứt mọi liên lạc, xóa cả Facebook, đổi cả hộ khẩu, nhanh đến mức anh còn ngỡ cô gái cầm truyện kiếm hiệp đòi hành hiệp trượng nghĩa năm xưa chỉ là ảo giác do anh mơ ngủ mà có.

Hà Lê cứng họng, quay người định vào nhà. Nhưng cô càng nghĩ càng thấy nghẹn ức: Hôm nay mất hết mặt mũi, ăn quỵt rớt dép lại còn bị cậu ta troll từ đầu đến cuối, trận này không gỡ thì không phải là nữ hiệp!

Cô đùng đùng đẩy cửa ra, tiến sát Anh Khôi, nghênh mặt lên, dùng giọng điệu như đọc diễn văn:

“Cậu đang nói chuyện đêm trước khi tốt nghiệp, cậu giật nơ buộc tóc của tôi rồi mắng tôi là đồ con lợn đúng không? Hoàng Anh Khôi, cậu có biết sau ngày đó tôi đã làm gì không?”

“Làm gì?” Anh tò mò.

“Mỗi ngày tôi đều viết vào cuốn sổ Death Note năm chữ: Tha thứ Hoàng Anh Khôi. Cậu đoán xem? Tôi viết đầy cả một quyển sổ, thế mà cậu vẫn sống nhăn răng, lại còn vác cái mặt xui xẻo này đến trước mặt tôi!” Cô cười giả trân, cơn giận như núi lửa phun trào: “Cho nên, mối quan hệ tốt nhất giữa chúng ta là: Chết già không qua lại với nhau! Có những người chỉ xứng đáng nằm thối rữa trong ký ức của nhau thôi! Tạm biệt và không bao giờ gặp lại!”

Nói xong, không đợi anh kịp úp mở gì thêm, cô như con thỏ sập bẫy, lách vào nhà, kèm theo tiếng “RẦM!” đóng cửa vang dội từ tầng 3. Đèn cảm ứng cầu thang bật sáng choang rồi tắt ngúm.

Anh Khôi đứng dưới lầu nhìn lên cửa sổ phòng 303 đang sáng đèn, nhớ lại bài diễn văn đầy tính trẻ trâu vừa rồi, khóe môi không tự chủ được mà ngoác ra tận mang tai.

Quả nhiên là cô, mạch não vẫn kỳ quặc như ngày nào, cách thù dai cũng độc lạ vô cùng.

Nhưng mà… ghi hận vẫn tốt hơn là lãng quên hoàn toàn. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng tóm lại được cái đuôi nhỏ này rồi.

Anh thong thả xoay người, bước vào đúng cái cửa tòa nhà đó, dừng lại trước phòng 203, liếc mắt nhìn lên tầng 3 đầy ẩn ý, rồi ung dung rút chìa khóa mở cửa nhà mình.

Hóa ra, oan gia không chỉ ngõ hẹp, mà còn ở ngay trên đầu nhau!