Về phần Lâm Nhược Dao, nhà nàng ta ở khá gần nên vừa bước xuống xe ngựa đã bị ánh nắng chói chang làm cho lóa mắt. Nàng ta thích thú dang rộng hai tay, làm động tác ôm lấy ánh mặt trời đầy sảng khoái.
Bốp!
Một vật thể lạ xé gió lao tới, đập thẳng vào cánh cửa lớn.
Một tiếng động chói tai vang lên làm Lâm Nhược Dao giật nảy mình, theo bản năng nhảy dựng lên chui tọt vào lòng Xuân Đào.
Xuân Đào run rẩy: “Tiểu thư… nô tỳ có một dự cảm chẳng lành.”
“Lâm Nhược Dao! Nghịch nữ này! Con nhất định phải chọc ta tức chết thì mới cam lòng có phải không?”
Một giọng nói đầy phẫn nộ như sấm truyền từ sau cánh cửa. Hộ bộ Hữu thị lang Lâm Chính Thanh mặc nguyên bộ quan bào màu đỏ đậm đang hùng hổ lao ra ngoài, bước đi mang theo một trận cuồng phong.
Thị vệ canh cửa thấy hai chủ tớ còn đang ngơ ngác, một người vội vàng nói nhỏ: “Mau trốn đi tiểu thư ơi! Lão gia biết tin người trèo tường trốn ra ngoài là lập tức từ triều đình chạy bổ về nhà, chỉ ngồi chực sẵn để tóm người thôi đấy!”
Lâm Nhược Dao hoàn hồn, luống cuống gật đầu, nắm chặt lấy tay Xuân Đào, trong lòng hoảng loạn không biết nên chạy hướng nào.
“Mở cửa ra cho ta! Ta nói cho con biết Lâm Nhược Dao, nếu cửa mở ra mà con không đứng ở ngoài thì con chết chắc rồi! Xuân Đào! Ngươi mà dám đồng lõa dắt nó chạy trốn, lát nữa vào đây ta đánh gãy chân cả hai đứa!”
Nghe giọng điệu oang oang từ bên trong, Lâm Nhược Dao rụt cổ lại, nhưng rồi cũng nghiến răng tự trấn an.
“Ủa? Mình vừa mới đặt chân tới cửa nhà, đứa nào mà cái miệng nhanh như máy khâu đi mách lẻo rồi? Bà mà bị đánh chết thì ai là người thừa kế gia sản hả?] Lâm Nhược Dao thầm cằn nhằn. Biết là trận đòn này chạy trời không khỏi nắng, nàng ta cũng dứt khoát buông xuôi, chuẩn bị tinh thần nghênh đón cơn bão táp.
Kẽo kẹt~ Cửa lớn mở toang.
Lâm Nhược Dao lập tức như con mèo bị dẫm phải đuôi, dựng ngược cả lông lên, gào lớn: “Con nói cho cha biết nhé lão già, cha mà dám động vào một sợi tóc của con là mẹ sẽ không tha cho cha đâu!”
Lâm Thị lang vốn đã quá quen với mấy lời đe dọa kiểu này: “Được lắm, để ta chống mắt lên xem mẹ con làm gì được ta! Hôm nay ta không cho nghịch nữ nhà con một bài học thì con không biết cái nhà này ai là chủ!” Nói đoạn, ông ấy vớ ngay lấy cây gậy dựng cạnh cửa, hùng hổ lao ra ngoài.
Đám gia đinh và quản gia chạy theo phía sau vội vàng xông lên can ngăn, người ôm chân, kẻ ôm eo mới tạm thời giữ chân ông ấy lại.
“Buông ta ra! Hôm nay không cho con nhỏ này biết tay thì nó không biết tại sao hoa lại có màu đỏ!”
“Con biết chứ, hoa đỏ là do tự nhiên nó thế mà~.” Lâm Nhược Dao đứng ngoài vớt vát cãi cùn một câu đầy khiêu khích.
Lâm Thị lang nghe xong thì chính thức nổ tung!
“Các người cản ta làm cái gì! Còn không mau bắt nó vào đây! Chưa đủ mất mặt hay sao! Đích nữ của quan Chính nhị phẩm mà lại thèm chạy tới tham gia cái bữa tiệc rách nát của cái Trương gia kia à? Con muốn biến cái Lâm gia này thành trò cười cho cả kinh thành có đúng không?”
Lâm Chính Thanh tức đến mức râu tóc dựng ngược, giậm chân bình bịch tại chỗ. Nghĩ lại thì, lúc Trương gia tổ chức tiệc đính hôn, những gia tộc có máu mặt ở kinh thành đều không ai thèm đi. Những con cáo già trên quan trường đều hiểu rõ cái loại hôn ước này cầm chắc cái kết hủy hôn, đi làm gì cho phí công? Thế nhưng đứa con gái ngoan của ông ấy thì hay rồi, nó đem thể diện của ông ấy ấn xuống đất mà chà sát luôn!
Một đời anh minh của ông ấy coi như đổ sông đổ biển. Đi thì đã đành, đằng này nó còn đến đấy mắng chửi người ta bằng những lời lẽ vô cùng “văn hoa và sắc bén”!
Chỉ trong vòng một buổi sáng, khắp kinh thành ai ai cũng biết Hộ bộ Hữu thị lang nuôi dạy được một đứa con gái cực kỳ “khéo ăn khéo nói”!
Đúng là báo hiếu đến mức làm ông ấy muốn tăng xông mà chết!