Hà Hoằng San xuyên không rồi.
Không hệ thống gánh team, không nhiệm vụ cứu thế giới, “bàn tay vàng” lớn nhất của nàng chính là… không có cái bàn tay nào cả.
Nhưng chẳng sao, đầu thai là một bộ môn nghệ thuật và nàng chính là thủ khoa!
Với tư cách là đại tiểu thư của nhà giàu số một Giang Nam, cuộc sống của Hà Hoằng San chỉ xoay quanh ba việc: Kiếm tiền, ngắm mỹ nam và đi hóng hớt “drama” nhà người ta để giết thời gian.
Chuỗi ngày gạo trùng nước đục, nuôi cá dưỡng già trôi qua vô cùng thư thái.
Cho đến một ngày, cả nhà nàng quyết định khăn gói quả mướp chuyển về kinh thành định cư. Lúc này, thế giới quan của nàng chính thức vỡ vụn khi phát hiện ra một bí mật động trời: Mẫu thân dịu dàng của nàng lại chính là con gái cưng của Thái sư đương triều, còn phụ thân đại gia bấy lâu nay… hóa ra là người ở rể!
Từ con gái nhà buôn, một bước lên trời trở thành đích nữ phủ Thái sư, Hà Hoằng San hoàn toàn mở khóa thuộc tính “ỷ thế hiếp người”. Nàng vừa vặn kết bái tỷ muội với đích nữ phủ tướng quân, một đại tỷ tính tình kiêu ngạo, ngang ngạnh, chuẩn bài “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Cặp bài trùng này đi đến đâu, gà bay chó sủa đến đấy.
Cứ ngỡ cuộc đời cá mặn như thế là viên mãn, ai ngờ kể từ ngày đặt chân vào kinh thành, cái loa phát thanh mang tên “tiếng lòng” của nàng đột nhiên bị rò rỉ tín hiệu!
[Hôm nay vị Thừa tướng trông nghiêm túc kia lại lén mặc yếm hoa hồng của phu nhân à?]
Thừa tướng: Mất hết mặt mũi với đồng liêu.
[Ôi trời, hóa ra vị Thế tử thanh cao kia lại sợ bóng tối đến mức phải ôm gấu bông đi ngủ?]
Hà Hoằng San vừa cắn hạt dưa vừa âm thầm cười khà khà, hoàn toàn không hề hay biết các đại lão quyền quý trong kinh thành đang nhìn nàng với ánh mắt run rẩy, quỳ lạy van xin nàng: “Cầu xin tổ tông, ngươi bớt nghĩ lại vài câu, chừa cho chúng ta chút liêm sỉ cuối cùng đi mà!”





Bình Luận (0)