Gió đêm cuối thu thổi qua đại lộ trung tâm Bắc Thành, mang theo hơi lạnh len lỏi vào tận xương cốt.
Chiếc Bentley màu đen chậm rãi lăn bánh khỏi khách sạn Hoằng Thịnh, hòa vào dòng xe cộ đông đúc giữa ánh đèn neon rực rỡ. Trong khoang xe rộng lớn, không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật tài liệu khe khẽ.
Trợ lý Trần ngồi phía trước, cẩn thận báo cáo lịch trình ngày mai.
“Chín giờ sáng có cuộc họp với bên khu cảng.”
“Mười một giờ là hội nghị trực tuyến với chi nhánh New York.”
“Buổi chiều phía thành phố sẽ gửi hồ sơ sơ bộ dự án Ánh Dương.”
“Ừ.”
Từ đầu đến cuối, Thẩm Kính Thư chỉ đáp lại bằng những âm tiết ngắn gọn.
Ánh đèn ngoài cửa kính lướt qua gương mặt cô, phản chiếu đôi mắt lạnh lùng gần như không có cảm xúc. Nhưng chỉ có cô biết, lòng mình lúc này hoàn toàn không yên tĩnh như vẻ ngoài. Bởi vì trong đầu cô vẫn là hình ảnh của người phụ nữ mặc váy trắng đứng dưới ánh đèn khách sạn ban nãy.
Lục Triều Anh.
Cái tên ấy giống như một chiếc gai cắm sâu trong tim suốt mười năm qua. Không chạm vào thì tưởng đã lành, chỉ cần khẽ động một chút, máu sẽ lập tức chảy ra.
Thẩm Kính Thư khép tài liệu lại, ngón tay trắng lạnh vô thức siết chặt. Cô vốn cho rằng bản thân đã đủ bình tĩnh, đủ lý trí, đủ trưởng thành để khi gặp lại người kia có thể coi như người xa lạ. Nhưng khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau trong đại sảnh… Trái tim cô vẫn loạn nhịp.
Thật nực cười.
Mười năm.
Người kia rõ ràng đã tự tay vứt bỏ cô, vậy mà cô vẫn còn bị ảnh hưởng.
“Thẩm tổng.” Giọng trợ lý Trần kéo cô trở về thực tại: “Có cần tôi cho người điều tra kỹ hơn về LK không?”
Ánh mắt Thẩm Kính Thư khẽ động: “Vì sao?”
“Dự án Ánh Dương lần này rất quan trọng. Hơn nữa…” Trợ lý Trần dừng một chút rồi mới nói tiếp: “LK vừa trở về nước đã lập tức tham gia đấu thầu, có vẻ chuẩn bị rất kỹ.”
Chuẩn bị rất kỹ.
Khóe môi Thẩm Kính Thư lạnh nhạt cong lên.
Đúng vậy.
Lục Triều Anh từ trước đến nay luôn như thế. Muốn thứ gì sẽ không dễ dàng buông tay.
Năm mười bảy tuổi, cô ấy cũng từng dùng ánh mắt sáng rực nhìn cô nói: “Kính Thư, em thích chị.”
“Rất thích.”
Khi ấy ánh mắt người kia chân thành đến mức cô tưởng rằng mình thật sự được yêu.
Kết quả cuối cùng thì sao? Thẩm Kính Thư chậm rãi nhắm mắt. Trong đầu lại vang lên giọng nói lạnh lùng năm đó.
“Một trò chơi mà thôi.”
Ngực cô bỗng đau âm ỉ.
“Thẩm tổng?”
“Điều tra đi.”
Giọng cô lạnh nhạt.
“Tôi muốn toàn bộ tư liệu của LK trong mười năm qua.”
Trợ lý Trần hơi ngẩn người.
Theo lý mà nói, dự án Ánh Dương dù lớn nhưng vẫn chưa đến mức khiến Thẩm Kính Thư phải đích thân chú ý như vậy. Nhưng anh không dám hỏi nhiều.
“Vâng.”
Cùng lúc đó, tại tầng cao nhất khách sạn Hoằng Thịnh, Lục Triều Anh đứng trước cửa kính, lặng lẽ nhìn dòng xe phía dưới. Ly champagne trong tay cô đã hoàn toàn mất nhiệt.
David đứng phía sau, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng: “Người phụ nữ kia…”
“Là người cô nhắc suốt mười năm qua?”
Lục Triều Anh không trả lời ngay, rất lâu sau cô mới khẽ “ừ” một tiếng.
David thở dài: “Tôi chưa từng thấy cô như vậy.”
“Lúc nãy sắc mặt cô trắng đến đáng sợ.”
Lục Triều Anh bật cười nhạt: “Có sao?”
“Rất rõ.” David dựa vào bàn, nhíu mày nhìn cô: “Triều Anh, tôi biết người đó rất quan trọng với cô, nhưng ánh mắt của cô ấy…”
Anh ta dừng lại vài giây: “Không giống yêu.”
Lục Triều Anh im lặng. Đương nhiên không giống. Bởi vì hiện tại, Thẩm Kính Thư hận cô, hận đến tận xương tủy. Mà tất cả đều do chính cô tạo thành.
David nhìn vẻ mặt cô, cuối cùng bất đắc dĩ hỏi: “Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Lục Triều Anh siết chặt ly rượu, ánh mắt cô dần trở nên xa xăm.
Ngoài cửa kính, Bắc Thành sáng rực ánh đèn. Nhưng trong ký ức của cô, mùa hè năm mười bảy tuổi lại luôn mang màu tím nhạt của hoa bằng lăng.
Khi đó Thẩm Kính Thư vẫn chưa giống hiện tại. Nữ sinh năm ấy mặc đồng phục trắng xanh cũ kỹ, tóc dài buộc thấp sau gáy, dáng người gầy gò nhưng luôn đứng rất thẳng. Cô rất ít nói, cũng không thích giao tiếp, ngày ngày chỉ biết học và làm thêm.
Mà Lục Triều Anh lại hoàn toàn ngược lại. Là thiên kim tiểu thư nổi bật nhất trường, xinh đẹp, kiêu ngạo, được vô số người theo đuổi.
Ngày đầu tiên chú ý tới Thẩm Kính Thư là vào tiết tự học buổi chiều.
Ngoài trời mưa rất lớn. Cả lớp đều ồn ào. Chỉ có người ngồi cuối lớp vẫn cúi đầu giải đề.
Ánh sáng mờ nhạt rơi lên gương mặt thanh tú lạnh nhạt ấy, đẹp đến mức khiến cô vô thức nhìn thêm vài lần.
Sau đó…
Không hiểu vì sao càng nhìn lại càng không thể dời mắt.
“Cho nên cô theo đuổi cô ấy trước?” David tò mò hỏi.
Khóe môi Lục Triều Anh cuối cùng cũng cong lên một chút: “Ừ.”
“Rất mất mặt.”
“Chị ấy khó theo đuổi hơn tôi tưởng.”
Cô còn nhớ khi ấy mình cố ý mua trà sữa đặt lên bàn Thẩm Kính Thư. Kết quả đối phương chỉ lạnh nhạt nói: “Không cần.”
Hôm sau cô lại cố tình chặn người ở thư viện.
“Kính Thư, cùng ăn cơm không?”
“Không rảnh.”
“Vậy cuối tuần đi xem phim nhé?”
“Không thích.”
Lạnh lùng đến mức khiến cô càng muốn trêu chọc.
Cho đến một ngày nọ. Mẹ Thẩm Kính Thư nhập viện. Cô nhìn thấy người kia một mình ngồi ngoài hành lang bệnh viện lúc nửa đêm. Ánh đèn trắng lạnh rơi lên bờ vai gầy gò ấy. Lần đầu tiên cô cảm thấy đau lòng vì một người.
Từ đó về sau, thứ gọi là “hứng thú” dần biến thành thật lòng lúc nào không biết.
David im lặng nghe xong mới nhẹ giọng hỏi: “Vậy vì sao lại chia tay?”
Nụ cười nơi khóe môi Lục Triều Anh cứng lại. Không khí cũng trở nên yên lặng. Rất lâu sau cô mới khẽ nói: “Bởi vì tôi không còn lựa chọn.”
Mười một giờ đêm.
Tòa nhà Thẩm Thị vẫn sáng đèn. Phòng làm việc tầng cao nhất yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng mưa đập lên cửa kính.
Trợ lý Trần gõ cửa bước vào.
“Thẩm tổng.”
“Tư liệu sơ bộ của LK đã gửi tới.”
“Để đó đi.”
Thẩm Kính Thư vẫn cúi đầu xem tài liệu. Nhưng sau khi trợ lý rời đi, cô lại chậm rãi đưa mắt nhìn tập hồ sơ trên bàn.
Bìa đen, hai chữ “LK” nổi bật bên trên. Cô nhìn vài giây mới mở ra. Trang đầu tiên là thông tin của người sáng lập.
Lục Triều Anh.
Nữ.
Hai mươi tám tuổi.
Tốt nghiệp đại học Stanford.
Người sáng lập kiêm CEO LK Technology.
Dưới góc phải còn có một tấm ảnh.
Người phụ nữ trong ảnh mặc vest trắng, mái tóc dài uốn nhẹ, khí chất sắc sảo trưởng thành, hoàn toàn khác cô gái năm đó thích ôm cánh tay cô làm nũng.
Thẩm Kính Thư nhìn chằm chằm tấm ảnh rất lâu. Cho đến khi điện thoại bất ngờ rung lên.
Là Tô Mạn, bạn thân của Lục Triều Anh, cũng là người năm xưa cực kỳ ghét cô.
Thẩm Kính Thư nhíu mày vài giây rồi mới bắt máy.
“Alo.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới vang lên giọng nữ lạnh lùng: “Gặp mặt đi.”
“Tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói.”
“Liên quan đến Triều Anh.”
Ánh mắt Thẩm Kính Thư lập tức lạnh xuống: “Tôi không hứng thú.”
Tô Mạn cười châm chọc: “Thật sao?”
“Nếu không hứng thú, cô sẽ không điều tra LK ngay trong đêm đầu tiên gặp lại.”
Ngón tay Thẩm Kính Thư khựng lại, đầu dây bên kia tiếp tục nói: “Ngày mai mười giờ.”
“Tôi gửi địa chỉ cho cô.”
“Tới hay không thì tùy.”
Sau đó trực tiếp cúp máy.
Phòng làm việc lần nữa chìm vào yên tĩnh. Thẩm Kính Thư nhìn màn hình điện thoại tối dần. Đáy mắt sâu không thấy đáy.
Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn.
Ký ức cũng giống như nước thủy triều không ngừng tràn tới. Năm đó sau khi bị chia tay, cô từng phát điên đi tìm Lục Triều Anh. Gọi điện không được, đến nhà không gặp. Ngày thứ ba mới biết người kia đã ra nước ngoài.
Không lời từ biệt. Hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô.
Khi ấy Thẩm Kính Thư từng nghĩ… Có lẽ bản thân thật sự chỉ là trò tiêu khiển nhất thời. Bằng không vì sao người kia có thể tuyệt tình đến vậy?
Cô từng hận.
Hận đến mức mỗi lần nhớ lại đều đau đến không thở nổi. Cho nên mười năm qua cô liều mạng trèo lên vị trí cao nhất. Cô muốn tất cả những kẻ từng coi thường mình phải trả giá. Muốn không ai còn có thể dễ dàng vứt bỏ cô thêm lần nào nữa.
Mà hiện tại…
Người khiến cô trở thành như hôm nay lại quay về. Thẩm Kính Thư bật cười, tiếng cười rất khẽ, lại lạnh đến đáng sợ.
Đúng lúc ấy, điện thoại lần nữa sáng lên. Là tin nhắn từ phía thành phố. Nội dung rất ngắn gọn.
“Dự án Ánh Dương sẽ tổ chức buổi họp sơ bộ giữa các bên tham gia đấu thầu vào sáng thứ hai.
Danh sách tham dự:
Thẩm Thị.
LK Technology.
Ánh mắt Thẩm Kính Thư dừng lại trên hai chữ LK.”
Rất lâu sau, cô mới chậm rãi tắt màn hình điện thoại.
Ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi không ngừng. Mà nơi nào đó trong lòng cô, thứ vốn đã đóng băng suốt mười năm dường như cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ.
Cùng lúc ấy, ở phía bên kia thành phố, Lục Triều Anh ngồi một mình trong căn hộ cao tầng rộng lớn.
Trên bàn trà là thuốc dạ dày và ly nước đã nguội lạnh. Cô nhìn màn hình điện thoại rất lâu. Trong hộp thư vẫn còn một tin nhắn chưa từng gửi đi suốt mười năm.
“Người nhận: Thẩm Kính Thư.
Nội dung chỉ có ba chữ: Xin lỗi chị.”
Lục Triều Anh chậm rãi nhắm mắt, khóe mắt từng chút một đỏ lên.
Mười năm trước cô không thể nói. Mười năm sau… Có lẽ người kia cũng sẽ không muốn nghe nữa.
Nhưng lần này cô đã trở về, cho dù bị hận, cho dù bị đẩy ra xa, cô cũng không muốn trốn chạy thêm lần nào nữa.
Bởi vì cô biết… Nếu lại buông tay một lần nữa, có lẽ cả đời này, cô thật sự sẽ mất Thẩm Kính Thư mãi mãi.