Đến nội dung chính

Chương 2: Người Trở Về

admin 2.404 Chữ Cài Đặt

Ánh đèn pha lê vẫn lấp lánh rực rỡ, tiếng nhạc violin vẫn du dương vang lên giữa không gian xa hoa, nhưng khoảnh khắc Thẩm Kính Thư lạnh nhạt buông ra câu “Cô là?”, tất cả dường như đều trở nên xa xôi.

Lục Triều Anh đứng im tại chỗ, nụ cười nơi khóe môi cứng lại rất nhẹ, không ai nhìn ra sự thay đổi ấy, ngoài Thẩm Kính Thư. Bởi vì chỉ có cô mới biết, mỗi khi Lục Triều Anh cố gắng che giấu cảm xúc, hàng mi sẽ vô thức run lên như vậy.

Mười năm trước là thế.

Mười năm sau vẫn vậy.

Chỉ là hiện tại, cô không còn tư cách quan tâm nữa.

Một giây.

Hai giây.

Rất nhanh, Lục Triều Anh đã khôi phục vẻ điềm tĩnh hoàn hảo của một nữ tổng tài trưởng thành. Cô khẽ cong môi, giọng nói nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra.

“Xem ra Thẩm tổng thật sự không muốn nhận người quen cũ.”
Thẩm Kính Thư nhấp một ngụm champagne. Ánh mắt cô lạnh nhạt đến mức gần như không có chút dao động nào.

“Quen sao?”

“Có lẽ trí nhớ của tôi không tốt lắm.”

Người xung quanh bắt đầu cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng.

Trong giới kinh doanh Bắc Thành, Thẩm Kính Thư nổi tiếng lạnh lùng, nhưng rất ít khi cô khiến người khác khó xử ngay giữa nơi công cộng thế này.

Huống hồ đối phương còn là Lục Triều Anh, người sáng lập LK Technology vừa trở về nước chưa lâu nhưng đã gây chấn động cả giới tài chính lẫn công nghệ giải trí.

Hai người phụ nữ đứng giữa đại sảnh.

Một người mặc váy đen.

Một người mặc váy trắng.

Ánh mắt giao nhau như có dòng điện vô hình va chạm giữa không trung.

Người đàn ông đứng cạnh Lục Triều Anh lúc nãy nhanh chóng bước tới, cười hòa giải.
“Lục tổng, vị này là…”

“Thẩm tổng của Thẩm Thị.” Lục Triều Anh bình tĩnh giới thiệu, sau đó nhìn sang Thẩm Kính Thư: “Đây là David, Phó Tổng giám đốc chiến lược kiêm Giám đốc tài chính của LK, cũng là bạn thân từ thời học đại học tại Mỹ với tôi.”

David chủ động đưa tay ra, ánh mắt anh nhìn Thẩm Kính Thư có chút sâu xa, mang theo sự dò xét kín đáo: “Rất vui được gặp cô, Thẩm tổng.”

Thẩm Kính Thư liếc nhìn bàn tay kia vài giây rồi mới lịch sự bắt tay: “Nghe danh đã lâu.”

David không nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa hai người phụ nữ, còn cười nói đầy hứng thú.

“Tôi nghe Lục tổng nhắc đến Bắc Thành rất nhiều năm nay. Cô ấy nói nơi này có người khiến cô ấy nhớ mãi không quên.”

Ngón tay đang cầm ly rượu của Thẩm Kính Thư khẽ siết lại. Lục Triều Anh lập tức lên tiếng: “David.”
Giọng cô rất nhẹ, nhưng đủ khiến đối phương hiểu ý mà dừng lại. David cười xin lỗi: “Tôi lỡ lời rồi.”

“Không sao.” Thẩm Kính Thư cong môi: “Dù sao người không quên được quá khứ cũng là người sống không tốt ở hiện tại.”

Ánh mắt Lục Triều Anh thoáng tối đi. Câu nói ấy giống như một mũi dao, đâm thẳng vào nơi đau nhất trong lòng cô. Nhưng Thẩm Kính Thư dường như vẫn chưa hài lòng. Cô nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh nhạt mà sắc bén.

“Mười năm không gặp, Lục tổng thay đổi rất nhiều.”

Lục Triều Anh khẽ hỏi: “Vậy còn chị?”

Thẩm Kính Thư bật cười nhạt: “Tôi sao?”

“Ít nhất không giống người nào đó, nói biến mất là biến mất.”

Bầu không khí lần nữa chìm xuống. Ngay cả David cũng nhận ra điều bất thường, thức thời tìm cớ rời đi.

“Xin lỗi, tôi qua bên kia gặp đối tác trước.”

Sau khi người đàn ông rời khỏi, khoảng không giữa hai người càng trở nên ngột ngạt. Lục Triều Anh lặng lẽ nhìn Thẩm Kính Thư. Khoảng cách rất gần, gần đến mức cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt người trước mặt.

Thời gian dường như đối xử đặc biệt dịu dàng với Thẩm Kính Thư. Người năm đó vốn đã đẹp. Hiện tại lại càng khiến người khác không thể rời mắt.

Chỉ là ánh mắt ấy… Không còn chút dịu dàng nào dành cho cô nữa.

Lục Triều Anh cảm thấy lồng ngực mình đau âm ỉ. Cô từng nghĩ bản thân đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả. Nhưng hóa ra chỉ cần gặp lại người này, mọi lớp phòng bị cô vất vả xây dựng suốt mười năm đều có thể dễ dàng sụp đổ.

“Kính Thư…”

Cái tên vừa thốt ra, ánh mắt Thẩm Kính Thư lập tức lạnh xuống.

“Lục tổng.” Cô cắt ngang: “Chúng ta chưa thân đến mức gọi tên riêng.”

Lục Triều Anh im lặng vài giây, sau đó khẽ cười, nụ cười rất nhạt.

“Xin lỗi.”

Hai chữ ấy khiến trái tim Thẩm Kính Thư bỗng run lên dữ dội.

Mười năm trước.

Sau cơn mưa hôm đó, cô đã từng chờ đợi biết bao nhiêu lần được nghe một câu xin lỗi. Nhưng hiện tại khi thật sự nghe thấy, thứ còn lại chỉ là cảm giác châm chọc lạnh lẽo.

Xin lỗi?

Nếu một câu xin lỗi có thể xóa sạch tất cả, vậy mười năm đau khổ của cô tính là gì?

Thẩm Kính Thư dời mắt đi.

“Không cần.”

“Dù sao chuyện cũ cũng đã qua.”

Lục Triều Anh nhìn cô thật lâu: “… Chị thật sự nghĩ vậy sao?”

“Bằng không thì sao?”

Thẩm Kính Thư chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn phục vụ cạnh đó.

“Tôi nên nhớ mãi một người từng xem tình cảm của tôi là trò chơi sao?”

Sắc mặt Lục Triều Anh trở nên trắng bệch. Khoảnh khắc ấy, Thẩm Kính Thư lại cảm thấy một loại khoái cảm méo mó dâng lên trong lòng.

Đau sao?

Cô cũng biết đau sao?

Vậy năm đó khi nói ra những lời ấy, cô có từng nghĩ đến cảm giác của người nghe không?

Những ký ức tưởng đã phủ bụi lại bất ngờ tràn về. Mưa. Lạnh.

Thiếu nữ đứng dưới mái hiên run rẩy nhìn cô.

“Tất cả đều là giả sao?”

“Phải.”

“Em chưa từng thích chị?”

“Chưa từng.”

Mỗi một chữ đều giống như dao cắt. Cho đến tận bây giờ, Thẩm Kính Thư vẫn còn nhớ rõ cảm giác tim mình bị xé nát khi ấy.

Cô từng thật lòng muốn cùng người kia đi hết cuộc đời. Kết quả đổi lại chỉ là một câu “thấy thú vị nên chơi thử”.

Nực cười biết bao.

“Thẩm tổng.”

Một giọng nam vang lên cắt ngang dòng hồi ức. Một vị chủ tịch lớn trong giới tài chính cười bước tới: “Lâu rồi không gặp.”

Thẩm Kính Thư nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình tĩnh thường ngày: “Vương tổng.”

“Nghe nói dự án khu cảng của Thẩm Thị sắp mở rộng sang lĩnh vực giải trí?” Người đàn ông cười đầy thâm ý: “Vừa hay LK cũng đang phát triển mảng công nghệ truyền thông. Hai vị tổng tài đều có mặt ở đây, không bằng hợp tác thử xem?”

Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Kính Thư lập tức lạnh đi. Lục Triều Anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

“LK luôn sẵn lòng hợp tác với đối tác có năng lực.”

“Còn Thẩm Thị…” Thẩm Kính Thư nhàn nhạt đáp: “Không thích làm ăn với người thiếu thành ý.”

Nụ cười trên mặt Vương tổng cứng lại. Ông ta không ngờ Thẩm Kính Thư lại chẳng nể mặt đến vậy. Lục Triều Anh khẽ siết ngón tay. Nhưng cuối cùng cô vẫn chỉ cười nhẹ: “Có lẽ Thẩm tổng hiểu lầm điều gì đó.”

“Hiểu lầm?” Thẩm Kính Thư nhìn thẳng Lục Triều Anh: “Tôi nghĩ mình nhìn người khá chuẩn.”

Không khí càng lúc càng căng thẳng. Đúng lúc này, MC trên sân khấu bắt đầu mời các vị khách tiến vào khu vực đấu giá từ thiện, bầu không khí mới miễn cưỡng dịu xuống.

Mọi người lần lượt di chuyển. Thẩm Kính Thư cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc lướt qua người Lục Triều Anh, cô bất ngờ nghe thấy một giọng nói rất khẽ.

“… Chị gầy đi nhiều.”

Bước chân cô khựng lại. Chỉ một giây. Rất nhanh, Thẩm Kính Thư tiếp tục bước đi mà không quay đầu lại.

Lục Triều Anh đứng phía sau nhìn theo bóng lưng ấy. Trong lòng đau đến gần như nghẹt thở.

Mười năm.

Cô đã tưởng tượng vô số lần cảnh gặp lại.

Có thể bị hận.

Có thể bị trách.

Có thể bị mắng.

Nhưng khi thật sự nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Kính Thư, cô mới hiểu hóa ra điều đáng sợ nhất không phải căm ghét.

Mà là khoảng cách.

Khoảng cách giữa họ hiện tại xa đến mức ngay cả tư cách quan tâm đối phương, cô cũng không còn nữa.

Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu.

Thẩm Kính Thư ngồi hàng ghế VIP phía trước, mà vị trí của Lục Triều Anh chỉ cách cô đúng hai chỗ ngồi. Khoảng cách gần như vậy khiến cả hai đều khó lòng xem nhẹ sự tồn tại của đối phương.

Thẩm Kính Thư nhìn thẳng lên sân khấu, nhưng dư quang lại vô thức chú ý tới người bên cạnh. Mùi nước hoa quen thuộc. Mái tóc dài hơi xoăn. Đôi tay trắng lạnh đặt trên đầu gối.

Tất cả đều khiến ký ức cũ điên cuồng sống dậy.

Năm đó Lục Triều Anh rất thích dựa vào vai cô xem phim. Mỗi lần ngủ gật trên xe bus, đầu cũng sẽ tự nhiên nghiêng sang bên này. Có lần trời mưa lớn mất điện, người kia còn chui vào chăn ôm lấy cô, nói mình sợ tối.

Khi ấy Thẩm Kính Thư từng nghĩ…

Nếu có thể ở bên người này cả đời, cô tình nguyện chịu khổ thêm một chút cũng không sao. Nhưng rồi chính người kia đã tự tay bóp nát giấc mơ ấy.

“Tiếp theo là vật phẩm đấu giá cuối cùng tối nay.” Giọng MC kéo cô trở về thực tại.

“Một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, toàn bộ số tiền thu được sẽ quyên góp cho quỹ trẻ em vùng núi.”

Tiếng đấu giá nhanh chóng vang lên liên tục.

“Một triệu.”

“Một triệu hai.”

“Một triệu rưỡi.”

Giọng nói khắp khán phòng nối tiếp nhau cho đến khi một giọng nữ lạnh nhạt vang lên.

“Năm triệu.”

Cả hội trường lập tức xôn xao. Ai cũng quay đầu nhìn về phía Thẩm Kính Thư. Chiếc đồng hồ kia dù quý giá nhưng hoàn toàn không đáng tới mức ấy, rõ ràng cô đang cố ý nâng giá.

MC vui mừng đến mức mặt đỏ lên: “Thẩm tổng ra giá năm triệu! Còn ai tiếp tục không?”

Ngay lúc mọi người cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, một giọng nói khác chậm rãi vang lên.

“Sáu triệu.”

Người lên tiếng là Lục Triều Anh.

Ánh mắt tất cả lập tức trở nên vi diệu. Hai vị nữ tổng tài này… rõ ràng không đúng lắm.

Thẩm Kính Thư cười nhạt.

“Tám triệu.”

“Mười triệu.”

Lục Triều Anh gần như không do dự. Không khí trong hội trường bắt đầu nóng lên. Ai cũng cảm nhận được giữa hai người có dòng sóng ngầm mãnh liệt.

Vương tổng ngồi gần đó còn đùa: “Xem ra hai vị tổng tài hôm nay quyết tâm cạnh tranh đến cùng.”

Thẩm Kính Thư chậm rãi quay đầu nhìn sang: “Lục tổng thích chiếc đồng hồ này?”

Lục Triều Anh nhìn cô vài giây rồi khẽ đáp: “Không.”

“Vậy tại sao còn đấu?”

Ánh mắt cô dịu dàng, bên trong lại cất giấu vô số cảm xúc phức tạp.

“Bởi vì thứ chị muốn…” Lục Triều Anh dừng một chút: “Tôi cũng muốn tranh một lần.”

Tim Thẩm Kính Thư bỗng lệch đi một nhịp. Nhưng rất nhanh, cô đã lạnh lùng dời mắt.

“Mười lăm triệu.”

Toàn hội trường hít vào một hơi. Giá này đã vượt xa giá trị thật của món đồ. Lần này, Lục Triều Anh không tiếp tục nâng giá nữa. Cô chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Kính Thư, một lúc lâu sau mới khẽ cười: “Chúc mừng Thẩm tổng.”

Buổi đấu giá kết thúc trong tiếng vỗ tay.

Nhưng không ai biết, lòng bàn tay Thẩm Kính Thư từ đầu đến cuối đã lạnh ngắt. Bởi vì vừa rồi, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau ấy… Cô gần như đã tưởng rằng mình nhìn thấy Lục Triều Anh của mười bảy tuổi.

Người từng cười rực rỡ dưới tán bằng lăng tím. Người từng kéo tay cô nói: “Kính Thư, sau này em chỉ tranh chị với chính chị thôi.”

Tiệc rượu kết thúc lúc gần mười giờ. Thẩm Kính Thư vừa bước ra khỏi khách sạn thì gió lạnh đã ập tới. Trợ lý Trần nhanh chóng mở cửa xe.

“Thẩm tổng, về Đông Sơn hay về công ty?”

“Công ty.”

“Vâng.”

Ngay lúc cô chuẩn bị lên xe, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi.

“Kính Thư.”

Bước chân Thẩm Kính Thư dừng lại. Giọng nói ấy quá quen thuộc, quen thuộc đến mức trái tim cô đau nhói. Cô chậm rãi quay đầu. Lục Triều Anh đang đứng dưới ánh đèn trước khách sạn, gió đêm thổi tung mái tóc dài. Người phụ nữ mặc váy trắng ấy nhìn cô thật lâu, cuối cùng mới khẽ hỏi: “Chúng ta… có thể nói chuyện một chút không?”

Ánh mắt Thẩm Kính Thư lạnh xuống: “Không cần.”

“Nhưng tôi có chuyện muốn nói với chị.”

“Xin lỗi.” Cô cong môi cười nhạt: “Tôi không hứng thú nghe chuyện của người lạ.”

Sắc mặt Lục Triều Anh trắng bệch, nhưng trước khi kịp nói thêm thì điện thoại của Thẩm Kính Thư bỗng reo lên.

Trợ lý Trần lập tức đưa máy cho cô.

“Thẩm tổng, là phía chính phủ.”

Thẩm Kính Thư nhận điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói gì, ánh mắt cô dần trở nên lạnh hơn.

“Được.”

“Tôi hiểu rồi.”

Sau vài phút ngắn ngủi, cô cúp máy.

Trợ lý Trần dè dặt hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Thẩm Kính Thư nhìn về phía Lục Triều Anh, rất lâu sau mới chậm rãi lên tiếng.

“Phía thành phố vừa quyết định mở gói dự án giải trí công nghệ Ánh Dương.”

“Và LK…” Cô dừng lại vài giây, ánh mắt sắc bén như dao: “Cũng tham gia đấu thầu.”

Gió đêm thổi qua.

Không ai nhìn thấy, ngón tay Lục Triều Anh đã lặng lẽ siết chặt đến run lên, mà đáy mắt Thẩm Kính Thư lúc này chỉ còn lại lạnh lẽo và sắc bén.

Mười năm trước cô thua một lần.

Lần này…

Cô tuyệt đối sẽ không thua.