Ông Lâm cười hài lòng: “Tốt. Tịch Tịch, con cảm ơn Bắc Thần đi.”
Lâm Tịch đứng dậy, khẽ cúi đầu, giọng mềm mại: “Cảm ơn anh Bắc Thần. Em sẽ cố gắng không làm anh mất mặt.”
Hạ Bắc Thần nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: “Tôi cũng hy vọng cô không để tôi phải thất vọng.”
Lộ Minh Huyền cũng vừa từ phòng sau đi ra, tay vẫn cầm xì gà. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, hừ cười khẩy: “Cả nhà hôm nay vui vẻ thật. Scandal ngoài kia vẫn chưa nguội mà các người đã bắt đầu phân vai diễn rồi.”
Không khí thoáng cứng lại.
Lâm Thanh Thanh lúc này mới xuất hiện từ trên lầu xuống, mắt vẫn còn sưng. Cô ta nhìn thấy Lâm Tịch đang đứng giữa bốn nam chính, sắc mặt càng thêm khó coi.
“Chị Tịch giờ giỏi thật rồi. Mới có vài ngày mà đã lấy được hợp đồng quảng cáo của Hạ Thị…” Lâm Thanh Thanh cười chua chát.
Lâm Tịch khẽ thở dài, giọng mang theo chút ủy khuất: “Thanh Thanh, nếu em muốn vai này, chị có thể nhường em. Chị không muốn vì chị mà em buồn.”
Lại là câu “nhường” quen thuộc.
Tô Viên không nhịn được lẩm bẩm: “Nhường hoài cũng chán. Nhà này ai cũng thích nhường nhau, cuối cùng nhường cả mạng luôn à?”
Câu nói vô tư của cậu thiếu niên khiến cả phòng im lặng. Hạ Bắc Thần nhíu mày, Cố Thiếu Yêu thì cười ý vị.
Lâm Tịch cúi đầu, che giấu tia lạnh lùng trong mắt.
Buổi trưa, mọi người dùng bữa cùng nhau. Lâm Tịch vẫn giữ vai trò “chị gái dịu dàng”, gắp thức ăn cho mọi người, nhưng ánh mắt cô luôn quan sát từng phản ứng nhỏ nhất.
Sau bữa ăn, khi bốn nam chính lần lượt rời đi vì công việc riêng, Lâm Tịch đứng ở cửa tiễn họ. Trước khi lên xe, Hạ Bắc Thần đột nhiên dừng lại:
“Ba ngày nữa đoàn phim chính thức quay. Cô chuẩn bị tốt. Đừng để tôi phải hối hận vì đã ký hợp đồng với cô.”
Lâm Tịch mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: “Anh yên tâm.”
Khi tất cả xe đều rời khỏi biệt thự, Lâm Tịch quay vào nhà. Vẻ yếu đuối trên mặt tan biến ngay lập tức. Cô lên thẳng phòng mình, đóng cửa lại, ngồi xuống bàn làm việc.
Mở laptop, cô bắt đầu soạn kế hoạch chi tiết cho vai diễn sắp tới và cách tận dụng scandal còn lại.
“Kiếp trước các người thích xem tôi diễn kịch…
Kiếp này, tôi sẽ diễn một vở kịch lớn hơn rất nhiều.”
Cô ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, trên môi là nụ cười lạnh lẽo đầy mưu lược.
Vở kịch, đang dần đi vào quỹ đạo.
…
Sau khi chiếc Rolls-Royce của Hạ Bắc Thần rời khỏi biệt thự Lâm gia, bầu không khí bên trong xe chìm vào một khoảng lặng áp bực.
Trợ lý thân cận đứng ở ghế phó lái không dám thở mạnh.