Đến nội dung chính

Chương 11

admin 500 Chữ Cài Đặt

Lâm Tịch khẽ cúi đầu, mái tóc che đi nửa khuôn mặt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh lẽo đầy đắc ý.

Tô Viên này, tuy ngốc nhưng đôi khi cũng có ích không ngờ.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân nặng nề vang lên.

Lộ Minh Huyền đẩy cửa bước vào phòng khách.

Người đàn ông cao lớn toát ra khí chất hung tàn, máu tanh khiến cả phòng lập tức im bặt.

Ánh mắt sắc lạnh của hắn quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Tịch lâu hơn một chút, mang theo sự dò xét sâu.

“Việc nhỏ mà làm lớn chuyện.” Lộ Minh Huyền hừ lạnh, giọng trầm khàn đầy bất mãn: “Cần tôi xử lý vài tên phóng viên không? Đơn giản thôi.”

Ông Lâm lắc đầu, thở dài: “Không được. Vụ này phải xử lý êm thấm. Nếu dùng bạo lực, danh tiếng Lâm gia sẽ càng tệ hơn.”

Lâm Tịch khẽ ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn vương nước mắt, giọng run run yếu đuối: “Anh Lộ… anh đừng nóng. Em nghĩ… có lẽ nên để Thanh Thanh lên mạng livestream giải thích trực tiếp. Em sẵn sàng đứng bên cạnh em ấy, làm chứng cho em ấy.”
Lời đề nghị “thiện lành” của cô vừa dứt, sắc mặt Lâm Thanh Thanh lập tức trắng bệch. Livestream lúc này khác gì tự chui đầu vào rọ?

Cố Thiếu Yêu lúc này cũng vừa bước vào phòng, nghe được câu nói cuối cùng của Lâm Tịch thì khẽ cười lớn, giọng mang theo ý vị sâu xa: “Lâm Tịch, cô thật sự… tốt bụng đến mức khiến người ta muốn xé xác cô ra xem bên trong rốt cuộc là gì.”

Lâm Tịch quay sang nhìn anh, đôi mắt long lanh nước mắt, vẻ mặt đau đớn: “Anh Cố cũng nghi ngờ em sao? Nếu anh muốn một người chịu trách nhiệm… em có thể…”

Cô cắn mạnh môi dưới, giọng nhỏ dần gần như thì thầm: “Em có thể biến mất để mọi chuyện êm xuôi. Em không muốn làm phiền mọi người…”

Câu nói ấy như một quả bom nổ chậm trong phòng khách.

Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía cô.
Hạ Bắc Thần nhíu mày sâu, Cố Thiếu Yêu cười ý vị, Lộ Minh Huyền siết chặt nắm tay đến nổi gân xanh, còn Tô Viên thì hừ khẽ một tiếng, mặt đỏ lên vì giận dữ xen lẫn khó chịu.

Tô Viên lẩm bẩm nhỏ: “Diễn kịch gì mà giống thật thế… Khó chịu chết được.”

Lâm Tịch lau nước mắt bằng mu bàn tay, đứng dậy khẽ cúi người với mọi người, giọng nhỏ nhẹ: “Em lên phòng trước. Mọi người từ từ bàn bạc nhé.”

Cô vừa quay lưng, khóe môi liền cong lên một nụ cười lạnh đầy khiêu khích và đắc thắng.

Về đến phòng riêng, Lâm Tịch đóng cửa lại, lập tức thay đổi hoàn toàn thái độ. Vẻ yếu đuối tan biến, thay vào đó là sự lạnh lùng và sắc bén.