Đến nội dung chính

Chương 5

admin 499 Chữ Cài Đặt

“Tôi muốn về nhà.” Thẩm Anh Tâm lên tiếng, giọng nói vỡ vụn giữa không gian đặc quánh.

Lục Thiên Kình không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp lại: “Em đang về nhà đấy thôi. Từ nay về sau, chỗ nào có tôi, chỗ đó là nhà của em.”

“Đó không phải là nhà! Đó là ngục tù!” Cô xoay người lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn trừng trừng vào góc mặt nghiêng đẹp như tạc của hắn. “Lục Thiên Kình, anh không thể vô lý như vậy. Chuyện nợ nần của cha tôi, tôi sẽ đi làm, tôi sẽ trả dần cho anh.”

Lúc này, Lục Thiên Kình mới từ tốn đóng tập tài liệu lại. Hắn quay sang, áp lực từ ánh mắt đen thẳm khiến lời nói của Anh Tâm nghẹn lại nơi cổ họng.

Hắn vươn tay, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên gò má trắng xanh của cô, động tác dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng là yêu thương, nhưng lời nói ra lại sắc lẹm: “Trả dần? Một trăm tỷ cả gốc lẫn lãi, em định làm gì để trả? Bán sức lao động cả đời em cũng không trả nổi một góc nhỏ. Thẩm Anh Tâm, đừng ngây thơ nữa. Thứ duy nhất trên người em có giá trị với tôi lúc này, chỉ có cái thân thể này và sự phục tùng của em thôi.”
Hắn đột ngột siết nhẹ cổ cô, không đủ để gây đau đớn nhưng đủ để cô cảm nhận được sự đe dọa.

“Đừng dùng cái nhìn căm phẫn đó để nhìn tôi. Em nên cảm thấy may mắn vì tôi còn có hứng thú với em. Nếu không, giờ này em và ba em đang ở dưới gầm cầu hoặc trong một xó xỉnh tăm tối nào đó của những chủ nợ khác rồi.”

Anh Tâm nhắm mắt lại, một giọt nước mắt xinh đẹp lăn dài trên má, rơi trúng mu bàn tay hắn. Cảm giác nóng bỏng ấy dường như khiến đồng tử của Lục Thiên Kình co rụt lại. Hắn lạnh lùng thu tay, quay mặt đi, giọng nói trở nên khàn đặc: “Lau nước mắt đi. Tôi không thích phụ nữ yếu đuối.”

.

Chiếc xe dừng lại trước một dinh thự biệt lập trên đỉnh đồi. Nơi đây được bao quanh bởi những hàng rào sắt cao vút và hệ thống an ninh dày đặc. Ánh đèn pha chiếu sáng một vùng sân rộng mênh mông, nhưng trong mắt Thẩm Anh Tâm, nó chẳng khác gì lối vào của một hầm mộ lộng lẫy.
Lục Thiên Kình bước xuống xe, hắn vòng sang phía cô, không đợi cô tự bước ra mà lập tức nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh xuống. Sự thô bạo của đối phương khiến Thẩm Anh Tâm lảo đảo suýt ngã nhưng ngay lập tức, một bàn tay rắn chắc đã vòng qua eo, nhấc bổng cô lên.

“Buông tôi ra! Tôi tự đi được!” Cô hốt hoảng vùng vẫy.