Đến nội dung chính

Chương 4

admin 497 Chữ Cài Đặt

Anh Tâm nhìn theo bóng lưng của cha, trái tim cô hoàn toàn nguội lạnh. Niềm tin cuối cùng vào tình thâm máu mủ đã vỡ vụn thành từng mảnh. Cô kiệt sức, ngừng vùng vẫy, cả người mềm nhũn trong vòng tay của Lục Thiên Kình như một con búp bê vải hỏng.

Lục Thiên Kình hài lòng với sự im lặng này. Hắn cúi đầu, hít sâu mùi hương hoa bách hợp tự nhiên trên tóc cô, một mùi hương thanh khiết mà hắn đã thầm nhung nhớ suốt nhiều năm qua trên những tấm hình chụp lén. Không ai biết rằng, buổi gặp mặt hôm nay không phải là sự ngẫu nhiên. Món nợ của nhà họ Thẩm, sự sụp đổ của ba cô, tất cả đều là những quân cờ trong một bàn cờ lớn mà hắn đã tỉ mỉ bày ra, chỉ để dồn cô vào chân tường, để cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm đến hắn.

“Đi thôi, về nhà của chúng ta.”
Hắn bế thốc thiếu nữ lên theo kiểu công chúa. Thẩm Anh Tâm không phản kháng, chỉ nhìn trân trân lên trần nhà, nơi những ánh đèn pha lê đang nhòe đi vì nước mắt. Bên ngoài, mưa vẫn rơi mỗi lúc một nặng hạt, tiếng sấm rền vang như tiếng thở dài của trời đất cho một kiếp người vừa rơi vào xiềng xích.

Chiếc xe limousine sang trọng đã chờ sẵn dưới sảnh khách sạn. Lục Thiên Kình đưa cô vào trong xe, cửa xe đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn thế giới tự do bên ngoài. Trong bóng tối của khoang xe hẹp, hắn vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, đan chặt mười ngón vào nhau như thể muốn khảm đối phương vào da thịt mình.

Thẩm Anh Tâm biết, đêm nay chỉ là sự khởi đầu cho một chương dài đằng đẵng của sự chiếm đoạt và giam cầm. Cô nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm vào bóng tối, nơi mà hơi thở của Lục Thiên Kình là thứ duy nhất cô cảm nhận được.
.

Chiếc xe đen bóng lao đi trong màn mưa, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của phố thị. Bên trong xe, không gian im lặng đến nghẹt thở. Thẩm Anh Tâm bị ép ngồi sát vào góc ghế, hai tay đan chặt vào nhau, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay để ngăn bản thân không bật khóc thành tiếng.

Bên cạnh cô, Lục Thiên Kình ung dung tựa lưng vào ghế da cao cấp. Hắn không nhìn cô, tay vẫn thản nhiên lật xem một xấp tài liệu dưới ánh đèn vàng mờ ảo của xe. Sự thản nhiên đó của hắn còn đáng sợ hơn cả một trận cuồng phong. Đối với người đàn ông này, việc vừa cướp đi cuộc đời của một cô gái chỉ giống như việc ký kết một bản hợp đồng nhỏ lẻ hằng ngày.