Không lâu sau, Thôi Cát An mang bánh phù dung từ tửu lâu Ngự Tiên trở về.
Lý Đình Uyên cầm một miếng, nhân lúc ăn bánh mà lén liếc sang phía Thôi Trác.
Chỉ thấy hắn hơi ngả người ra sau, khép mắt dựa vào thành xe, rõ ràng là đang nhắm mắt dưỡng thần.
Từ góc nhìn của nàng, gương mặt nghiêng của hắn hiện lên sắc nét, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, vì tư thế ngả ra sau mà yết hầu càng lộ rõ, gồ lên sắc lạnh.
Ánh mắt nàng lướt qua yết hầu ấy rồi vội vàng thu lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, động tác nhai bánh của nàng chợt khựng lại. Nàng không dám tin, lại ngẩng đầu nhìn kỹ lần nữa.
Trên làn da trắng lạnh của Thôi trác, ngay dưới yết hầu, có một vết sẹo rất nhỏ, giống như dấu răng, ẩn ở vị trí kín đáo.
Trước đây nàng luôn đứng xa, không dám nhìn thẳng, mà cổ áo hắn lúc nào cũng cài kín đến tận yết hầu, nên nàng chưa từng phát hiện ra.
Nhưng Lý Đình Uyên nhớ rất rõ, đó là đêm ba năm trước, khi không chịu nổi, nàng đã bấu lấy hắn mà cắn xuống…
Khi ấy, trong miệng nàng còn vương vị tanh ngọt.
Ba năm trôi qua, vết sẹo ấy… vẫn chưa biến mất sao?
Trong lúc nàng còn đang bối rối nhìn chằm chằm thì yết hầu của hắn bỗng khẽ chuyển động. Lý Đình Uyên giật mình như chim sợ cành cong, vội vàng cúi đầu, tim đập loạn xạ.
Ngay sau đó, Thôi Trác chậm rãi mở mắt, ánh nhìn rơi xuống người nàng, sâu thẳm khó dò:
“Nhìn gì?”
“…”
Lý Đình Uyên run lên, suýt nữa làm rơi miếng bánh trong tay:
“Không… không có gì…”
Ánh mắt hắn lướt qua nàng một cách hờ hững:
“Bánh phù dung khó tiêu, ăn uống nên tiết chế.”
Lý Đình Uyên cố nuốt miếng bánh trong miệng, cúi đầu tránh ánh mắt hắn, chột dạ gật nhẹ.
Thật ra nàng rất muốn hỏi về chiếc khăn tay kia, nhưng cho đến khi xe ngựa về đến phủ, nàng vẫn không đủ can đảm mở lời.
_
Vừa về đến phủ, quản gia Trương Thịnh đã vội vã chạy tới đón tiếp:
“Chủ tử.”
Ông liếc nhìn Lý Đình Uyên cũng từ xe đang bước xuống. Nàng như hiểu ý, lập tức nói:
“Hôm nay đa tạ thế tử đưa ta về phủ, Đình Uyên xin cáo lui.”
Thôi Trác chỉ gật đầu nhẹ.
Chờ bóng nàng đi xa, Trương Thịnh mới tiến lại gần, hạ giọng:
“Chủ tử, vận chuyển đường thủy xảy ra chuyện rồi, nhị gia và mọi người đã đợi ở phòng nghị sự từ lâu.”
Thôi Trác khẽ nhíu mày, giọng thản nhiên:
“Đi lấy quyển sổ trên giá trong thư phòng của ta.”
_
Phòng nghị sự của Thôi phủ đặt cạnh từ đường. Hương trầm lan tỏa nhưng không che nổi bầu không khí căng thẳng.
Trong phòng đã tụ tập đông người, ghế chủ vị còn trống, ai nấy đều rối loạn như kiến vỡ tổ.
Các trưởng lão và người đứng đầu các phòng tranh cãi đỏ mặt tía tai, tiếng ồn gần như muốn lật tung mái nhà.
Thôi Nhân Hạ – nhị thúc của Thôi Trác đập mạnh chén trà xuống bàn, đứng dậy:
“Chuyện này không thể kéo dài! Phải lập tức dùng tiền khai thông quan hệ, tốn bao nhiêu cũng được!”
Một số người lập tức gật đầu tán thành.
“Không được!”
Một trưởng lão tóc bạc đứng lên phản bác:
“Giờ hành động chẳng khác nào tự nhận tội! Theo ta, nên đẩy trách nhiệm sang Tiết độ sứ Du Châu! Minh Hành quen người bên Ngự Sử Đài, lập tức dâng sớ đàn hặc hắn!”
“Cách này cũng hay.”
Một nam nhân khác đứng dậy, liếc về phía một người đàn ông áo xanh rồi cười lạnh:
“Nhưng lần này thuyền của chúng ta bị chặn lại quá chính xác. Nếu nói không có nội gián, ta không tin! Theo ta, nên điều tra trước!”
Người bị nhìn liền đập bàn đứng dậy:
“Ngươi nhìn ta làm gì?! Việc này không do ta phụ trách, xảy ra chuyện cũng chẳng có lợi gì cho ta! Chẳng lẽ ngươi nghi ta?”
“Có hay không, trong lòng ngươi tự rõ!”
“Ngươi!”
“Đủ rồi! Đừng cãi nữa!”
Nhưng đáng tiếc chẳng ai chịu nghe.
Chén trà bị ném vỡ, cả phòng hỗn loạn.
Đúng lúc đó, một người liếc thấy bóng dáng đứng ở cửa, sắc mặt biến đổi, lớn tiếng:
“Thế tử đến!”
Ngay lập tức, tất cả đồng loạt im bặt.