Đến nội dung chính

Chương 11

admin 752 Chữ Cài Đặt

Một giờ chiều.

Phân khu VoiceHub của nền tảng NovaLive bắt đầu bước vào khung giờ giao ca. Trong khi phần lớn các streamer ca đêm vừa mới mệt mỏi tắt mic đi ngủ, thì các streamer ca chiều lại nô nức nối đuôi nhau đăng nhập hệ thống.

Cũng chính trong khoảng thời gian chuyển giao này, một đoạn video cắt ngắn chưa đầy một phút bất ngờ leo thẳng lên bảng đề xuất nhỏ của khu giọng nói. Tiêu đề của đoạn clip được giật một cách vô cùng ngắn gọn và trực diện: [Nếu giọng nói có thể giết người, tôi đã chết ba lần.]

Nhân vật chính xuất hiện trong đoạn clip không ai khác chính là tân binh Dạ Tịch vừa gây bão tối qua.

Đoạn cắt vừa mới mở ra, tiếng hát trầm thấp, mang theo ma lực khàn nhẹ đã trực tiếp xuyên qua lớp tai nghe, găm thẳng vào màng nhĩ người nghe: “Nếu đêm nay em còn nhớ tôi, vậy cho tôi mượn một giấc mơ.”
Chỉ vỏn vẹn vài câu hát ngắn ngủi, khu vực bình luận bên dưới video đã lập tức nổ tung.

[Cái giọng này là thật đấy à? Không dùng bộ lọc âm thanh đấy chứ??]

[Mẹ ơi, tôi vừa nghe xong cái là phải bấm follow ngay lập tức!]

[NovaLive đào đâu ra cái con quái vật hệ giọng nói này vậy?]

[Đeo tai nghe vào nghe xong mà suýt chút nữa là tôi sa vào lưới tình qua mạng rồi.]

[Chất giọng kiểu này mà đi livestream vào lúc nửa đêm thì đúng là quá mức nguy hiểm.]

Hệ thống thuật toán của NovaLive vốn dĩ cực kỳ ưu ái những loại clip có khả năng giữ chân người xem lâu. Mà giọng hát của Lâm Dạ lại quá dễ dàng khiến cho người ta phải vô thức bấm dừng lại.

Nhờ vậy, lượng người theo dõi của tài khoản Dạ Tịch bắt đầu tăng trưởng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Lượng tăng tuy không đến mức điên cuồng bộc phát, nhưng lại vô cùng ổn định. Cứ mỗi một lần Lâm Dạ nhấn làm mới trang là lại thấy hiện lên một loạt thông báo có người theo dõi mới.
Cùng lúc đó, chính chủ Lâm Dạ lại hoàn toàn không hề hay biết đoạn clip ngắn của mình đang được cư dân mạng truyền tay nhau rầm rộ khắp phân khu VoiceHub. Hắn vẫn còn đang bận nhức đầu nghiên cứu giao diện quản lý nội bộ của công ty.

Tiểu Quang lơ lửng cạnh màn hình, tận tình nhắc nhở: [Chủ nhân, hôm nay là buổi lên mic chính thức đầu tiên của ngài đấy. Hệ thống đề nghị ngài nên chỉnh sửa lại phần giới thiệu cá nhân trước đã.]

Lâm Dạ ừ một tiếng lười nhác. Thông tin tài khoản của hắn nhanh chóng được cập nhật lại.

[ID: Dạ Tịch.]

[Công ty: Bến Trăng – Cửu Khuyết.]

[Phong cách: Ca hát / Radio đêm khuya.]

[Khung giờ livestream: 19:00 mỗi ngày.]

Hình ảnh đại diện mới của tài khoản cũng được đồng bộ. Đó chính là mô hình ảo do AI dựng lên tối qua. Một thiếu niên mặc chiếc hoodie đen rộng rãi, mái tóc đen pha vài sợi bạc nổi loạn, bên tai lấp lánh chiếc khuyên tai bạc lạnh lùng. Diện mạo này vừa nhìn đã toát lên cái khí chất “không dễ lại gần”.
Thế nhưng, kiểu streamer mang vẻ bất cần đời như vậy lại càng dễ dàng kích thích ham muốn chinh phục, khiến người ta muốn điên cuồng tiến lại gần.

Tiểu Quang còn đang định lên tiếng khen ngợi gu thẩm mỹ của chủ nhân thì chiếc điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên bần bật. Tin nhắn trong nhóm chat nội bộ của công ty đang nhảy số với tốc độ điên cuồng.

Mộc Bạch: [Đệt đệt đệt, clip của người mới nhà mình leo thẳng lên bảng đề xuất rồi kìa!]

A Phong: [Tốc độ tăng follower nhanh đến mức dã man thật đấy.]

Kha Bắc: [Tôi vừa mới lướt trang chủ cũng trúng ngay đoạn clip đó luôn này.]

77: [@Dạ Tịch đâu rồi? Mau ra nhận người thân đi anh trai ơi.]

Lâm Dạ lặng lẽ nhìn màn hình vài giây rồi dứt khoát tắt luôn thông báo điện thoại, khẽ lầm bầm một câu: “Ồn ào.”

Tiểu Quang ở bên cạnh cười đến mức suýt chút nữa thì tắt đèn: [Chủ nhân nổi tiếng rồi mà. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu thôi nhé.]