Nền tảng NovaLive được chia thành rất nhiều phân khu khác nhau.
Từ trò chơi, vũ đạo, cho đến cặp đôi tương tác hay trò chuyện đêm khuya… Thế nhưng, nơi có tỉ lệ cạnh tranh khốc liệt và tàn nhẫn nhất lại chính là VoiceHub, phân khu dành riêng cho các streamer giọng nói.
Ở cái nơi này, ngoại hình xấu đẹp ra sao hoàn toàn không quan trọng. Thứ duy nhất có trọng lượng để định đoạt tất cả chính là giọng nói của bạn có đủ hay, hoặc có đủ sức khiến cho người khác phải mất ngủ hay không.
Lâm Dạ lười biếng dựa lưng vào ghế, ngón tay tiện thể lướt qua lướt lại giao diện của tài khoản NovaLive vừa mới đăng ký. Nó sạch sẽ đến mức đáng thương. Không một người theo dõi, không có lấy một huy hiệu danh hiệu, càng không có bất kỳ lịch sử phát sóng nào trước đó. Ngay cả cái tên ID mặc định cũng chỉ là một chuỗi ký tự dài ngoằng do hệ thống tự động cấp ngẫu nhiên.
Tiểu Quang bay vòng quanh màn hình hiển thị, lên tiếng hỏi: [Chủ nhân có muốn tiến hành thay đổi tên tài khoản không?]
“Ừm.”
[Vậy ngài muốn đổi thành gì?]
Lâm Dạ suy nghĩ trong khoảng hai giây rồi đáp: “Dạ Tịch.”
[Đã chỉnh sửa thành công!]
Dòng ID thô kệch trên giao diện ngay lập tức thay đổi, biến thành hai chữ Dạ Tịch ngắn gọn. Một cái tên mang phong cách vô cùng lạnh nhạt, cực kỳ phù hợp với kiểu streamer sống về đêm.
Tiểu Quang tiếp tục tận tình giới thiệu: [Hiện tại ở khu VoiceHub đang bị chi phối bởi ba công ty lớn mạnh nhất là Hắc Tinh, Vân Đình và Cửu Khuyết. Những người mới vào nghề muốn nhanh chóng có được lưu lượng đề xuất thì thường phải chủ động tham gia vào các phòng khảo hạch của công ty để nhận đánh giá năng lực.]
Lâm Dạ nghe xong, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: “Khảo hạch có lâu không?”
[Thông thường chỉ mất từ mười đến hai mươi phút thôi ạ.]
“Vậy thì vào đại một phòng đi.” Mục đích duy nhất của hắn lúc này chỉ là livestream cho đủ thời gian để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, hoàn toàn không có chút hứng thú nào với việc tranh giành vị trí hàng đầu.
Mười phút sau.
Tiểu Quang đã nhanh chóng lựa chọn và giúp hắn truy cập vào một phòng khảo hạch đang sở hữu lượng người xem vô cùng đông đảo.
Tiêu đề phòng hiện lên rực rỡ: [Cửu Khuyết – Phòng tuyển chọn nhân sự khu đêm.]
Số lượng người dùng online trực tuyến lúc này đã lên đến con số 6.700 người. Các dòng bình luận nhảy liên tục tạo thành một dải lụa dày đặc che kín cả màn hình.
Trên hàng micro của phòng hiện tại hiển thị sáu vị trí. Mic số một là giám khảo chính có tên “Nam Tước”, mic số hai là phó giám khảo có biệt danh “Bánh Quy”, các vị trí mic còn lại đều đang để trống.
Một giọng nam mang theo vài phần lười nhác lọt qua loa truyền vào tai Lâm Dạ: “Ai muốn thử giọng thì vui lòng gõ số 1 ở kênh chat nhé.”
Lâm Dạ liền tiện tay gõ một con số 1. Giữa hàng ngàn bình luận đang chạy trối chết điên cuồng kia, con số đơn độc của hắn nhỏ bé đến mức tưởng chừng như chẳng thể đáng chú ý.
Thế nhưng, chỉ vài giây sau trên màn hình đã hiện lên dòng thông báo: [Người dùng “Dạ Tịch” đã được quản trị viên mời lên hàng mic.]
Tiểu Quang thấy vậy liền kích động reo lên: [Oa! Chủ nhân được kéo lên vị trí mic nhanh ghê!]
Lâm Dạ thong thả đeo tai nghe vào, hệ thống micro bên phía hắn tự động mở ra. Lúc này, ở đầu dây bên kia của phòng khảo hạch vẫn còn vương lại những tiếng nói chuyện lộn xộn, ồn ào: “Tiếp theo là đến lượt ai ấy nhỉ? Là Dạ Tịch đúng không? Nếu có mặt ở đó thì mở mic lên đi em.”
Lâm Dạ lười biếng đưa tay điều chỉnh lại khoảng cách của chiếc micro bạc trước mặt, sau đó thấp giọng cất lời: “Có nghe thấy không?”
Chỉ đúng một câu nói ngắn ngủi ấy vang lên.
Toàn bộ phòng livestream đang ồn ã bỗng nhiên khựng lại, im bặt mất một nhịp. Để rồi ngay sau đó khu bình luận hoàn toàn nổ tung!
[???]
[Khoan đã cái gì thế này???]
[Cái giọng quái quỷ gì thế này???]
[Mẹ ơi, hai lỗ tai của tôi vừa mới bị tê rần lên rồi này!]
[Đây là giọng của người thật đấy à? Có dùng máy biến âm không thế??]
Làm ơn đừng nói nữa, nghe xong tôi muốn mềm nhũn cả chân rồi.]
[Sở hữu cái giọng kiểu này đi làm streamer là phạm quy đấy nhé!!]