Chất kem vừa chạm vào da lập tức tan ra thành một lớp màng nước mát lạnh. Tô Thanh Thanh hít sâu một hơi, trố mắt kêu lên: “Trời ơi, mát quá! Cảm giác bỏng rát biến mất ngay lập tức, cũng không hề dính dớp chút nào!”
Khương Vãn kiên nhẫn dùng những đầu ngón tay mềm mại xoa đều, chất kem thẩm thấu nhanh chóng, để lại một lớp ánh ngọc trai nhè nhẹ trên da: “Đây là cao lô hội ngọc trai chống nắng em vừa điều chế. Bôi một lớp trước khi ra cửa, nắng có gắt đến mấy cũng bị cản lại, lại còn dưỡng da trắng hồng. Các chị xem tay em đây này.”
Cô vươn cánh tay trần ra trước mặt mọi người. Làn da dưới ánh nắng mặt trời không hề đỏ lên mà vẫn duy trì độ trắng bóc mịn màng, lỗ chân lông cũng không thấy rõ.
Đám chị dâu lập tức sôi sục. Mấy người ngồi tít vòng ngoài cũng chen chúc đẩy nhau tiến lên, xúm xít quanh chiếc làn mây.
“Khương Vãn, cái này bán thế nào? Bán cho chị một hộp, đắt mấy chị cũng mua!”
“Chị hai hộp! Tháng sau chị về quê ăn cưới, không thể để cái mặt đen nhẻm này về gặp nhà chồng được.”
“Cho chị thử một chút với, ôi chao, mùi thơm y hệt như mấy cô minh tinh trên TV vậy!”
Khương Vãn chậm rãi lùi lại nửa bước để tránh bị xô đẩy, khóe môi xinh đẹp cong lên một nụ cười giảo hoạt. Cô lôi từ trong túi ra một xấp giấy gói và bắt đầu đếm lọ: “Mười lăm đồng một hộp. Số lượng em làm không nhiều, chỉ có đúng một trăm hộp thôi. Tuần sau vợ chồng em chuyển công tác lên Thâm Thành rồi, đây là mẻ cuối cùng em làm tại đảo.”
Nghe tin Khương Vãn sắp đi, sự điên cuồng của đám chị dâu càng bị đẩy lên đỉnh điểm. Mười lăm đồng vào những năm chín mươi là con số không nhỏ, bằng nửa tháng lương của công nhân bình thường, nhưng trước khát khao làm đẹp và sự chứng thực từ nhan sắc sát thương cao của Khương Vãn, những tờ tiền giấy nhăn nhúm thi nhau vứt rào rào vào làn mây.
Chưa đầy một giờ đồng hồ, chiếc làn mây trống không. Khương Vãn xách theo chiếc túi vải phồng to nặng trĩu, bước chân nhảy nhót nhẹ bẫng đi về phía căn nhà gạch ngói đỏ.
Buổi tối, bên trong phòng ngủ nhà họ Hoắc.
Hoắc Đình Tiêu vừa tắm xong, nửa thân trên để trần, những giọt nước men theo vòm ngực rắn rỏi chảy dọc xuống những múi cơ bụng sâu hoắm, thấm dần vào chiếc quần thun quân đội màu đen. Anh dựa người vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, đôi mắt đen thẳm ghim chặt lấy cô vợ nhỏ đang ngồi xếp bằng trên tấm ga giường.
Khương Vãn mặc một chiếc áo lụa hai dây, đôi chân thon dài trắng nõn vung vẩy trên không trung. Xung quanh cô vương vãi hàng đống tiền giấy đủ mọi mệnh giá từ một đồng đến mười đồng. Những ngón tay linh hoạt của cô liên tục đếm, khóe môi không khép lại được, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười khúc khích như chuột sa chĩnh gạo.