Đến nội dung chính

Chương 4

admin 563 Chữ Cài Đặt

Anh nằm xuống phần giường trống bên cạnh, kéo một góc chăn đắp ngang eo. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một gang tay. Hơi nóng hầm hập từ cơ thể người đàn ông phả sang, mang theo tính xâm lược mãnh liệt bủa vây lấy toàn bộ không gian chật hẹp của chiếc giường quân đội.

Khương Vãn nhích người lại gần. Cô vươn một ngón tay trắng trẻo, ngập ngừng chọc chọc vào bắp tay cứng như sắt thép của anh.

“Anh…” Cô rải từng hơi thở nóng hổi lên yết hầu đang trượt lên xuống kịch liệt của anh, cố tình hạ giọng thật nhỏ: “Thật sự nhẫn tâm để em ngủ dưới đất sao?”

Bàn tay to lớn thô ráp của người đàn ông đột ngột siết chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay anh truyền thẳng qua lớp da mềm mịn.

Ánh nắng chói chang của buổi bình minh trên đảo Nam rọi qua khe rèm vải thô màu xám, in những vệt sáng lốm đốm lên mặt nền gạch men. Bên ngoài cửa sổ, tiếng hải âu gọi bầy xôn xao hòa cùng tiếng bước chân rầm rập của những đội binh lính chạy bộ tập thể dục buổi sáng vọng lại.
Khương Vãn cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, khẽ cựa mình. Cô đưa tay sờ sang bên cạnh. Trống không. Mặt nệm đã nguội ngắt từ lâu, chỉ còn vương lại thoang thoảng mùi xà phòng diệt khuẩn nam tính quen thuộc.

Cô mở bừng mắt, ngồi dậy. Mái tóc đen dài uốn lượn rối tung xõa xuống hai bên vai trắng nõn. Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Hoắc Đình Tiêu đã rời khỏi nhà, có lẽ là đi đến khu trung tâm y tế của căn cứ để tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng chân như trong nguyên tác đã đề cập.

Khương Vãn vuốt lại mái tóc, bước chân trần xuống giường. Cô lướt qua tấm gương treo tường, bóng hình phản chiếu bên trong khiến cô hài lòng nhếch môi. Khuôn mặt nguyên chủ quả thực cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt hoa đào câu hồn đoạt phách, dáng người vòng nào ra vòng nấy, da dẻ lại mịn màng như sứ non, hoàn toàn đè bẹp dáng vẻ thanh đạm giả tạo của nữ chính nguyên tác Lâm Ngữ Nhu.
“Cốc cốc cốc!”

Tiếng gõ cửa cộc lốc vang lên, đánh gãy dòng suy nghĩ của cô. Khương Vãn bước tới mở cửa.

Đứng bên ngoài là một người thanh niên mặc quân phục, làn da ngăm đen, khuôn mặt chữ điền mang vẻ cương trực nhưng đôi lông mày lại đang cau chặt lại đầy vẻ khó chịu. Trên tay anh ta xách theo một chiếc lồng bàn lưới bằng nhựa xanh.

Lục Lãnh, phó quan kiêm lính cần vụ trung thành nhất của Hoắc Đình Tiêu.

Lục Lãnh trố mắt nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện sau cánh cửa. Anh ta sững sờ. Rõ ràng đám người ở quê đồn thổi người vợ mới cưới của thủ trưởng là một cô gái thô bỉ, đen nhẻm, lớn lên trong vũng bùn nông thôn cơ mà? Sao trước mặt anh ta lại là một mỹ nhân rực rỡ, da trắng phát sáng, trên người còn thoang thoảng mùi thơm lạ lùng thế này?