Sau khi buổi học chiều kết thúc, Hạ Miên không vội về ngay mà thong thả đi dạo quanh sân trường một lát.
Cô đứng dưới bóng râm, lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ đang nhuộm vàng những dãy hành lang, ngắm nhìn nhóm bạn học túm năm tụm ba, vừa cười đùa vừa ôm sách vở ra cổng trường sau giờ tan học.
Đây là ngôi trường mà cô sẽ gắn bó suốt một năm sắp tới.
Trong lòng Hạ Miên bỗng dâng lên một nỗi niềm khó tả.
Cách đây mấy hôm , trên vai Hạ Miên còn là gùi trúc đựng đầy nấm, đôi chân tung tăng rong ruổi qua các ngọn núi ngọn đồi
Thế mà giờ đây, chiếc gùi đã thay thế bằng cặp sách, đường núi dốc cao lại được thay bằng con đường lát xi măng bằng phẳng
Mọi thứ quả thật như một giấc mơ vậy. Hạ Miên tự nhủ, nhưng nếu đây là mơ, xin đừng để cô tỉnh lại quá sớm
Cô muốn giấc mơ này cứ thế kéo dài mãi mãi cũng được
Chợt, ở dãy bên kia hành lang, Hạ Miên bắt gặp bóng dáng quen thuộc, cắt ngang mạch cảm xúc của cô
Đó là 1 cặp đôi…
Người nam dáng vẻ to lớn, cặp sách tuỳ ý đeo ở 1 bên vai, khuôn mặt vừa có nét cứng rắn ngang tàng, vừa xen vẻ kiêu ngạo coi trời bằng vung
Người nữ dáng vẻ thanh tao thoát tục, làn da trắng nõn nà không chút tì vết, mái tóc xoăn uốn lượn phong cách
Hạ Miên nhận ra cô gái ấy, là cô gái ở sân bóng rổ đưa nước cho Mạc Quân
Cô gái ghé sát mặt chàng trai nói gì đó, khuôn mặt là nụ cười hạnh phúc, chàng trai không trả lời nhưng thái độ cũng vô cùng kiên nhẫn, im lặng nghe cô gái nói
Chợt ánh mắt người nam nhìn liếc qua bên này
Hạ Miên giật mình, liền nhanh chóng giả bộ nhìn qua chỗ khác rồi mau chóng xách cặp rời đi
Mạc Quân có ác cảm với Hạ Miên đó là điều không cần chối cãi. Vậy nên Hạ Miên tự nhắc nhở bản thân mình né xa cậu, càng xa càng tốt
Còn ở bên kia, Diệp Mẫn Chi bực mình giậm giậm chân: “Nè cậu có nghe mình nói không đó, nãy cậu nhìn cái gì vậy?”
Mạc Quân nhìn thấy Hạ Miên khi nãy nhìn trộm hắn, trong lòng không khỏi cười mỉa mai một tiếng
Hắn đã dặn cô ta nên biết thân phận của mình, nhưng có lẽ cô ta đã quên rồi
Mạc Quân kéo kéo cổ áo, vẻ mặt hắn lười biếng nói: “Tôi biết rồi, thứ bảy này qua nhà cậu!”
“Được, mình đợi cậu”- Diệp Mẫn Nhi cuối cùng cũng vui vẻ trở lại, trong lòng cảm thấy vô cùng thoả mãn
Mạc Quân có thể đối xử lạnh lùng với các cô gái khác, nhưng với cô ta cậu sẽ không bao giờ vậy
Người duy nhất xứng đôi với Mạc Quân, người duy nhất được đứng gần kế bên cậu, mãi mãi duy nhất chỉ có Diệp Mẫn Chi mà thôi!
**
Đồng Hi ngồi trong bếp, nghe thấy tiếng Hạ Miên đã đi học về, bà liền vui vẻ gọi cô: “Lại đây ngồi ăn trái cây nào Hạ Miên, cô mới gọt một đĩa đầy nè”
Hạ Miên bỏ cặp sách xuống, cô dạ một tiếng rồi ngồi kế bên Đồng Hi
Trên bàn là các loại trái cây mắc tiền được bày ra đĩa vô cùng đẹp mắt
Hạ Miên chọn ăn táo, vị ngọt mát lạnh của táo chạm nơi đầu lưỡi, cô không khỏi cảm thán 1 tiếng: “Ngon quá cô ơi”
Đồng Hi nhìn dáng vẻ gầy gò xanh xao của Hạ Miên, trong lòng dâng lên nỗi xót xa: “Con gái phải ăn nhiều trái cây, da có nhiều vitamine mới hồng hào trắng trẻo được”
Hạ Miên biết bà quan tâm cô, cô ngại ngùng gật đầu
“Con thấy đi học thế nào rồi, có gì khó khăn không?”
Hạ Miên nhớ lại qua nay, cô rất muốn nói có
Cô thấy mọi thứ ở đây đều quá khó khăn so với sức tưởng tượng của mình……
Từng đứng nhất lớp, từng học giỏi nhất bản, từng được các bạn bè yêu thương giúp đỡ
Thế nhưng khi vô môi trường mới, mọi thứ trái ngược với những điều Hạ Miên từng nghĩ. Tuy vậy cũng có rất nhiều thứ khiến Hạ Miên cảm thấy vô cùng vui vẻ
Đó là cô được tiếp tục con đường học hành, con đường duy nhất có thể thay đổi cuộc đời của Hạ Miên
Vậy nên, đem so sánh ra thì chút tủi nhục hay thử thách này có đáng là bao? Cô chịu đựng được, và cô tin mình sẽ sớm thích nghi được thôi.
“Dạ không ạ, con cảm thấy các thầy cô rất tốt, bạn bè cũng giúp đỡ con nhiều ạ”
Đồng Hi nghe vậy cũng thấy vui vẻ, bà vuốt nhẹ mái tóc của Hạ Miên: “Giỏi lắm, cứ cố gắng đi học cho tốt, những vấn đề khác, không cần bận tâm làm gì nhé”
Đồng Hi cũng từng trải qua hoàn cảnh giống Hạ Miên, bà biết mọi thứ sẽ không hề dễ dàng tí nào
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh tia sáng của cô bé, bà biết cô nhất định sẽ làm được
Hạ Miên trong lòng cảm thấy vô cùng xúc động, cô ngoan ngoãn trả lời Đồng phu nhân: “Con biết rồi ạ!”
Cả 2 cùng vui vẻ nói chuyện ngồi ăn trái cây
Nhắc đến chủ đề gì đó, Đồng Hi làm ra vẻ như vô tình, bà hỏi: “Cháu thấy Mạc Quân nhà cô như thế nào!”
Hạ Miên khựng người, miếng táo đang nhai nhai trong mồm trở nên vô cùng nhạt nhẽo.
*Mn thấy truyện hay thì bấm đề cử để tui có thêm động lực nheeeee