Đến nội dung chính

Chương 8: Anh vừa nói cái gì ấy nhỉ tôi nghe không rõ?

admin 548 Chữ Cài Đặt

Tên phóng viên vẻ mặt gian xảo kia trợn trừng mắt nhìn Thẩm Ninh, ngực phập phồng chỉ muốn thốt ra câu nào đó để phản bác, nhưng càng nghĩ đầu óc càng thắt lại, biết bản thân bị lừa nhưng không làm gì được khiến anh ta tức đến phát điên.

Cuối cùng anh ta không thể nhịn được nữa, lao về phía Thẩm Ninh, giơ tay lên muốn bóp lấy cổ cô: “Aaaaaaa! Đồ lừa đảo chết tiệt này! Mau trả lại tiền cho tôi!”

Thẩm Ninh nhướng mày nhìn mọi người xung quanh cười nói: “Đây là anh ta tấn công tôi trước đấy nhé! Tôi đánh trả cũng chỉ là tự vệ chính đáng thôi nha!”

Chờ tên phóng viên kia phát điên lao đến gần, Thẩm Ninh nhanh như chớp giơ một chân lên đạp thẳng vào mặt anh ta, đá một cú làm anh ta bay về phía sau 2 mét.

Tên phóng viên kia lăn lộn trên đất kêu gào nói: “Mau báo cảnh sát! Cô ta vừa lừa tiền xong liền muốn giết người diệt khẩu! Cứu mạng! Ở đây có kẻ muốn giết người!”
Mọi người nhìn thấy hai hàng máu mũi cùng với mấy cái răng rơi dưới đất của anh ta, nhịn không được hít hà một hơi. Bọn họ cũng không ngờ Thẩm Ninh lại khoẻ như vậy, vì sao trước giờ không thấy ai nhắc đến chuyện này?

Thẩm Ninh nhìn tên phóng viên kia nằm dưới đất lăn lộn ăn vạ, nhịn không được trợn trắng mắt. Cô chỉ dùng hai phần lực có được không? Cô thậm chí còn chưa thèm dùng linh lực, nếu không anh ta còn có sức nằm đó để ăn vạ chắc?

Thẩm Ninh ngoáy ngoáy tai, khinh bỉ nói: “Được rồi, đừng ăn vạ nữa. Tôi chỉ dùng một phần lực mà thôi, đàn ông đàn ang mà sao yếu ớt quá vậy?”

Tên kia nhổm người bò dậy, chỉ vào Thẩm Ninh hả hê nói: “Ha hả, bằng chứng rành rành đây rồi! Cô đừng cố nguỵ biện nữa! Tôi nhất định phải tống cô vào tù!”

Thẩm Ninh mỉm cười nhẹ nhàng, từ từ đi đến trước mặt anh ta, giơ nắm tay lên sau đó đấm một cú xuống mặt đất bên cạnh chỗ anh ta ngồi.
“Đoàng” một tiếng vang lên, mặt đất vỡ tung thành một cái hố nhỏ.

Mọi người xung quanh trợn mắt há hốc mồm, nhìn Thẩm Ninh như đang nhìn người ngoài hành tinh.

Thẩm Ninh vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng trên mặt, phủi phủi bụi trên tay, nhìn tên phóng viên kia cười nói: “Anh vừa nói cái gì ấy nhỉ tôi nghe không rõ? Hình như anh nói có bằng chứng muốn tống tôi vào tù?”

Tên phóng viên kia điên cuồng lắc đầu, vừa lăn vừa bò sợ hãi lùi lại về phía sau: “Không không không, tôi vừa rồi chỉ nói nhăng nói cuội thôi! Chắc chắn là cô chỉ dùng một phần lực để tự vệ, lỗi hoàn toàn là do tôi tấn công cô trước! Mọi người ở đây đều có thể làm chứng!”

Thẩm Ninh lúc này mới hài lòng gật đầu: “Ừ, cái hố này cũng là vì anh mới xuất hiện, nhớ trả tiền bồi thường cho bệnh viện đấy nhé!”