Đến nội dung chính

Chương 9

admin 614 Chữ Cài Đặt

Nó không phải là người thật. Vãn Tình biết điều đó ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy nó. Bởi vì cơ thể nó trong suốt, mờ ảo như được dệt từ chính màn sương xung quanh. Nhưng hình dáng thì rất rõ, một người đàn ông, tầm trung niên, mặc bộ đồ lao động cũ kỹ. Ông ta đứng đó, hai tay buông thõng, đầu hơi cúi về phía trước.

Và ông ta đang nhìn thẳng vào ông tài xế.

“Tôi… tôi không cố ý…” Ông tài xế thì thầm, giọng run rẩy: “Tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi…”

Vãn Tình nheo mắt nhìn kỹ hơn. Cô nhận ra bóng người kia không chỉ trong suốt, mà còn có những vết thương rất rõ trên cơ thể. Những vết bầm tím trên cổ. Những vết trầy xước trên mặt. Và một bên vai bị lệch khỏi khớp một cách bất thường, như thể đã từng bị một lực rất mạnh tác động.

Đúng kiểu thương tích của nạn nhân tai nạn giao thông.
“Ông Vinh!” Cậu thanh niên kêu lên, giọng hoảng hốt.

Cậu đã xuống xe từ lúc nào, đang đứng sau lưng Vãn Tình: “Ông đang nói chuyện với ai vậy? Ở đó… ở đó có ai đâu?”

Ông tài xế, người mà Vãn Tình chưa kịp biết tên, từ từ quay lại. Khuôn mặt ông ta tái nhợt như tờ giấy. Đôi mắt trũng sâu, giờ đây dâng lên một nỗi kinh hoàng nguyên thủy. Ông ta mở miệng định nói gì đó.

Nhưng trước khi một từ nào kịp thoát ra, bóng người trong sương đột ngột di chuyển.

Nó lao về phía trước với một tốc độ không thể tin được. Vãn Tình chỉ kịp thấy một vệt trắng mờ xẹt qua không khí. Rồi bóng người đó xuyên thẳng qua người ông tài xế.

Ông Vinh giật nảy lên như bị điện giật. Toàn thân ông ta co cứng, miệng há hốc, mắt trợn ngược. Một âm thanh kỳ lạ phát ra từ cổ họng ông, không phải tiếng hét, mà là tiếng rên rỉ nghẹn ngào như ai đó đang bị bóp nghẹt đường thở.
Rồi ông ta đổ gục xuống mặt đường.

Vãn Tình lao đến bên ông. Bản năng y tá trỗi dậy mạnh mẽ. Cô quỳ xuống, kiểm tra mạch cổ, kiểm tra hô hấp. Mạch vẫn đập, nhưng yếu và không đều. Hơi thở nông và gấp. Đồng tử co rút bất thường.

“Gọi cấp cứu nahnh đi!” Cậu thanh niên hét lên, tay lục tung ba lô tìm điện thoại: “Điện thoại ai có sóng không?”

Người phụ nữ cũng đã xuống xe, tay vẫn ôm trán, nhưng ánh mắt đầy hoảng loạn: “Tôi… tôi không có sóng từ sáng đến giờ…”

Người đàn ông cúi xuống bên cạnh Vãn Tình. Anh ấy nhìn ông Vinh, rồi nhìn khoảng không trống rỗng nơi bóng người kia vừa đứng.

“Đó là gì vậy?” Anh ấy hỏi, giọng trầm và chậm, như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh cho tất cả mọi người:

“Tôi đã nhìn thấy… một cái gì đó. Không rõ lắm. Nhưng tôi biết là có thứ gì đó ở đó.”
“Tôi không thấy gì hết.” Người phụ nữ lắp bắp: “Mấy người đừng có dọa tôi!”

Vãn Tình không tham gia vào cuộc tranh luận. Cô đang bận kiểm tra đồng tử của ông Vinh. Và đó là lúc cô nhìn thấy nó, phản chiếu trong đôi mắt đang mở to vô hồn của ông tài xế.

Một hình ảnh.

Một bóng người nhỏ bé, mặc áo bệnh nhân, đang đứng ngay sau lưng cô.

Vãn Tình quay phắt lại.

Không có gì cả. Chỉ có màn sương trắng đục đang chầm chậm cuộn trào như thủy triều.