Dạo này Vương Lạc Đan và Vương Thái Hạch đều tinh ý phát hiện tâm trạng của Tiểu Di đang xuống dốc. Khi bọn họ hỏi, con bé lại chỉ trả lời qua loa không chịu nói, khiến cho hai người lo lắng không thôi.
Vương Song Di đang ngồi dựa lưng vào ghế, bỗng nhiên cảm thấy bất lực và hoang mang vô cùng. Cô nhẹ nhàng ngả đầu gối lên chân cha mình, sau đó từ từ khép hai mắt lại.
Vương Lạc Đan thả tờ báo xuống, nhích người chỉnh thành tư thế thoải mái cho con, tay nhẹ vuốt lên mái tóc cô, dịu giọng hỏi: “Bảo bối, làm sao vậy? Dạo này ta thấy con cứ buồn bực không vui.”
Vương Song Di bỗng chốc thấy sống mũi cay cay, nước mắt bất giác tràn ra khỏi hốc mắt. Vương Lạc Đan thấy con gái nhắm ghiền đôi mắt, nước mắt lại không ngừng tuôn ra liền thấy lòng đau như cắt. Ông nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của con, lòng bàn tay ấm áp bao phủ lấy gương mặt bé nhỏ.
“Đừng khóc…” Vòng tay ôm trọn cô vào lòng, giọng nói trầm thấp lộ vẻ xót xa.
“Tiểu Di ngoan, đừng khóc.”
“Có chuyện gì cứ nói với ta, ta sẽ giải quyết hết cho con.”
Cổ họng Vương Song Di nghẹn ngào, vùi mặt không trả lời. Sau một hồi được cha dỗ dành, gối lên đùi ông một lúc lâu Vương Song Di mới bình tĩnh lại, cô cất giọng nghèn nghẹn: “Cha à… con nhớ mẹ.”
Bàn tay đang vuốt tóc con gái của Vương Lạc Đan hơi khựng lại một chút, sau đó mới chậm rãi tiếp tục, “Con buồn vì chuyện này à? Là ai, ai lấy chuyện này ra ức hiếp con?” Giọng nói Vương Lạc Đan trong nháy mắt trầm xuống, vẻ mặt tối tăm không rõ.
Vương Song Di vẫn còn đang thút thít, khẽ dụi mặt nhỏ vào lòng ông, “Không ai trêu chọc con cả, chỉ là con nằm mơ thấy mẹ nên mới thấy nhớ mà thôi… rất nhớ.” Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, bất chợt hỏi: “Cha, có phải nhà chúng ta vốn dĩ có năm người không? Con thấy trong mơ loáng thoáng có tới hai anh trai…”
Không đợi Vương Song Di nói xong, Vương Thái Hạch vừa về đến cửa đã nghe được hai câu cuối cùng, nháy mắt cắt ngang, “Tiểu Di? Anh nghe người hầu trong nhà nói em không khỏe, làm sao vậy?”
Vẻ mặt Vương Lạc Đan cũng không có biểu hiện gì khác thường, ông chỉ thở dài một hơi rồi dịu giọng bảo: “Chắc là dạo này học hành áp lực nên con mơ thấy ác mộng rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa, nếu còn thấy khó chịu ta đưa con đến bác sĩ Dương kiểm tra một lượt, có được không?”
“Thật ạ? Thật sự… chỉ là ác mộng thôi sao?”
Vương Thái Hạch đi tới, bình tĩnh khuyên nhủ: “Hay là em đừng làm lớp phó nữa, nhiều việc lại còn mệt người, đừng để bản thân áp lực quá.”
“… Vâng, em biết rồi. Vậy em lên phòng nghỉ ngơi trước đây, cha với anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé.” Nói rồi Vương Song Di dáng vẻ mơ hồ đứng lên, trở về phòng của mình.
Lúc này phòng khách chỉ còn lại hai cha con nhà họ Vương, người hầu trong nhà đã bị đuổi ra ngoài từ lâu, còn Thái quản gia từ sớm đã đi làm việc mà Vương Lạc Đan phân phó ở bên ngoài.
“Cha, rốt cuộc em ấy có lai lịch gì? Thật sự chỉ là tiện tay được cha đưa về thôi sao?” Vương Thái Hạch trầm giọng hỏi.
Thời gian trước anh đã cho người điều tra đứa bé tên Bạch Tử Mỹ kia, và kết quả lại khiến anh hoàn toàn không ngờ tới.
Bạch Tử Mỹ, Bạch gia, thành phố S.
Đây không phải gia thế tầm thường, thậm chí còn có nhiều dây mơ rễ má kết chùm lại với nhau, tạo thành một mạng lưới quan hệ hết sức to lớn và phức tạp. Xét về hiện tại, Vương thị ở thế đơn thương độc mã không thể sánh được với họ, điều này khiến cho Vương Thái Hạch cảm thấy vô cùng bất an. Hơn nữa, trong tay anh lúc này đang giữ một bức hình – bức hình lúc nhỏ của Bạch Tử Mỹ. Hay nói chính xác hơn, trong hình là bốn đứa bé gái khoảng từ ba đến bốn tuổi trông vô cùng xinh đẹp đang nhoẻn miệng cười tươi với nhau.
Vương Lạc Đan thở dài một tiếng, “Theo ta đến thư phòng.”
Không biết bọn họ nói gì với nhau ở bên trong mà một tiếng sau, Vương Thái Hạch bước ra với đôi con ngươi sâu thẳm đầy thâm trầm, bên trong như chứa đựng cơn giông tố có thể nhấn chìm hết thảy mọi thứ xung quanh.
Cũng may anh đã kịp thời ngăn bớt sự tiếp xúc giữa bọn họ, sắp xếp cho hai người không cùng lớp với nhau, nếu không mọi thứ chắc chắn sẽ phiền phức hơn rất nhiều.
Tối đến, cả toà biệt phủ đều chìm trong giấc mộng, chỉ có Vương Thái Hạch vẫn còn ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng mình nhâm nhi ly rượu vang. Sắc đỏ như máu của rượu càng làm khơi gợi lên ham muốn độc chiếm và sở hữu Tiểu Di mãnh liệt trong anh.
Là anh em thì sao?
Cũng chỉ là anh em họ mà thôi…
Anh chỉ là yêu tha thiết một người mà người đó trùng hợp chính là Tiểu Di được anh cưng chiều nhất, vậy thì sao lại không thể?
Là anh em cũng được, không sinh con cũng chẳng sao, dù sao anh chỉ muốn Tiểu Di mãi ở bên cạnh mình mà thôi. Chỉ riêng việc này anh sẽ không bao giờ nhượng bộ, dù có phải trả cái giá đắt cỡ nào đi chăng nữa!
Vương Song Di hay Chu Lạp Di đều không quan trọng, quan trọng là anh sẽ không bao giờ để em ấy rời khỏi mình, chỉ cần em ấy thuộc về Vương Thái Hạch anh thì tất cả đều không là gì cả.
Cạch.
Tiếng mở cửa khẽ khàng vang lên, Vương Thái Hạch nhẹ nhàng bước lên thảm lông, đến bên chiếc giường to lớn đặt ở giữa phòng.
Vương Song Di có thói quen tắt hết đèn khi đi ngủ, chỉ để mở cửa sổ ở hai bên giường mà thôi. Ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài nhẹ hắt vào phòng, Vương Thái Hạch nhìn gương mặt nay đã có vài phần kiều diễm động lòng người kia, hầu kết bất giác chuyển động lên xuống.
Nhẹ nhàng chống tay ở hai bên đầu Tiểu Di, Vương Thái Hạch khom lưng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ở khoảng cách cực gần, thoạt trông vô cùng thân mật. Trong mơ, Vương Song Di ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng quen thuộc quấn quýt nơi đầu mũi, cô vô thức ngẩng đầu lên hít ngửi, đôi môi cũng theo đó nhẹ nhàng mấp máy một chút.
Trong màn đêm, hai cánh hoa anh đào đỏ thắm kia xoáy sâu vào đôi con ngươi đen trầm của Vương Thái Hạch, như lời mời gọi đầy dụ hoặc có thể kéo người chìm sâu vào địa ngục tăm tối. Vương Thái Hạch sao có thể cưỡng lại được sự mê hoặc trắng trợn này?
Anh cúi đầu nhìn chăm chú vào đôi môi nọ, lại nhìn đến lệ chí nhạt màu nơi mí mắt Tiểu Di, nhịn không được hạ xuống mắt trái cô một nụ hôn ấm nóng, sau đó môi anh trực tiếp dời xuống chạm khẽ vào đôi môi mềm mại thơm ngọt kia, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước sau đó nhanh chóng tách ra.
Trong mắt Vương Thái Hạch đong đầy yêu thương cùng say mê sâu sắc. Lại đặt lên trán cô một nụ hôn chúc ngủ ngon, lát sau anh đứng dậy trở về phòng của mình.
Có lẽ trên đời này quả thật chỉ có Vương Song Di mới có thể bình ổn được cõi lòng đang dậy sóng của Vương Thái Hạch, và cũng chỉ có cô mới là liều thuốc tốt nhất chữa lành con quái vật trong anh.