Đến nội dung chính

Chương 18: Rời đi

admin 1.958 Chữ Cài Đặt

“Lại là em? Ha, học hành thì không nên thân, suốt ngày tụ tập quậy phá đánh nhau, em nghĩ mình như vậy là giỏi sao? Số muối tôi ăn còn nhiều hơn số hạt cơm em ăn, nhiều năm như vậy có loại học sinh nào mà tôi chưa từng gặp qua? Loại như em chỉ giỏi ta đây ra vẻ ở trường, tập bè tập lũ với loại người nông cạn không ra gì mà thôi. Sau này ra xã hội, ngoài ăn bám ra cũng không làm nên được tích sự gì!”

Tuy gia cảnh Viên Ni Nhã không giàu có, chỉ là gia đình công nhân viên chức bình thường nhưng không vì vậy mà cô ta tự ti, luồn cúi, cũng bởi thế nên mới thu hút được ánh mắt của chồng cô ta.

Từ nhỏ Viên Ni Nhã đã chứng kiến không ít cảnh người giàu đạp lên bọn họ mà sống, vậy nên cô ta vô cùng chán ghét việc kẻ giàu coi khinh người nghèo, bên cạnh đó cũng cực độ hâm mộ và không ngừng ảo tưởng có một ngày mình sẽ được giàu sang như họ. Mãi sau này khi lấy được chồng giàu, cô ta mới thỏa mãn được ước nguyện của mình.
Cho tới khi bước vào ngôi trường này, Viên Ni Nhã mới chính thức biết được thế nào là con ông cháu cha, là giới thượng lưu xa hoa giàu có. Lúc này nhìn lại gia đình chồng, cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc mà thôi.

Mấy năm nay việc bọn ranh này làm không phải cô ta không biết, mà chỉ là không thèm để ý, không muốn nhúng tay vào thêm việc mà thôi. Nhưng nay chuyện này lại rơi trên đầu người nhà của cô ta, nghĩ đến việc sẽ phải chịu đựng sự chỉ trích từ mẹ chồng, Viên Ni Nhã đã không thể áp chế cơn nghẹn khuất này được nữa.

Nhà họ Trần tuy chỉ là một gia tộc nhỏ không thể so sánh với nhà họ Vương nhưng Thanh Phú lại là bạn của bọn họ, vậy nên khi nghe thấy những lời cay nghiệt đó của Viên Ni Nhã, Vương Song Di bất giác nhíu lại mày.

Trương Minh Hi nâng mắt, nói bằng giọng điệu lạnh lùng: “Loại người nông cạn không ra gì? Cô Viên, cô quá lời rồi.”
Trong lớp ai chẳng biết Thanh Phú luôn tò tò đi theo bên cạnh Tiểu Di, những gì cậu làm phần lớn cũng là để chọc cho Tiểu Di vui vẻ, mà Viên Ni Nhã dùng lời nói xỉa xói ám chỉ như vậy thật khiến bọn họ cảm thấy khó chịu.

“Tôi là giáo viên của các em, dạy dỗ các em một chút thì đã sao?” Nói rồi Viên Ni Nhã lại quay sang nhìn khuôn mặt đã tái đi của Trần Thanh Phú, “Trần Thanh Phú, có thật là do một mình em làm Tiết Trinh bị thương không? Hay là còn bao che cho ai khác?”

Vương Song Di từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm cô ta, nghe vậy thì hé miệng cười nhạt.

“Cậu ta động tay động chân với em, em còn chưa nói đâu. Đúng là ghê tởm chết đi được!” Sau khi nghe cô ta nói những lời kia mặt Trần Thanh Phú giận tái đi, nhưng khi thấy Tiểu Di vẫn yên tĩnh ngồi bên kia cậu lại đè nén cơn giận này xuống.
Viên Ni Nhã miệng tiện, dám nói Tiểu Di của bọn họ như vậy!

Sau khi Trần Thanh Phú thuật lại đầu đuôi mọi chuyện, bầu không khí trong lớp nháy mắt lặng ngắt như tờ. Viên Ni Nhã cũng không phải không biết tật xấu của Tiết Trinh, đã có thể rõ ràng mọi chuyện là con bé tự mình chuốc lấy, nhưng bên ngoài lại vẫn mạnh miệng, kiên quyết hôm nay phải dạy dỗ bằng được đám nhị thế tổ* không coi ai ra gì này.

*Nhị thế tổ: Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp.

“Em đừng có ở đó mà ngụy biện.”

Viên Ni Nhã giận đến nóng đầu, bỗng dưng quay sang trừng Vương Song Di còn đang mỉm cười, quát: “Vương Song Di, em còn cười được à? Cùng là bạn nữ với nhau, nhìn thấy Tiết Trinh bị như vậy mà em còn nhởn nhơ như không có chuyện gì, đúng là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy!”

Nghe vậy khoé môi Vương Song Di chậm rãi hạ xuống, trong mắt là một mảnh đen sâu hun hút.

Năm năm tuổi Vương Song Di vì bị tai nạn mà mất đi ký ức, có thể nói những gì về mẹ cô không có một chút ấn tượng nào. Nhưng không hiểu sao trong lòng cứ luôn cảm thấy cô đơn cùng trống vắng, sự thương yêu và lưu luyến đó không cách nào nói rõ được, mờ mịt đến mức khiến Vương Song Di đau cả đầu.

Tuy cha từng nói mẹ đã mất ngay sau khi sinh ra mình, điều này đồng nghĩa với việc bản thân chưa bao giờ thật sự nhận được tình yêu thương nào từ mẹ cả. Nhưng mỗi lần cứ hễ nghĩ đến từ này, trái tim Vương Song Di lại luôn luôn xao động, cảm giác nhớ nhung, mong ngóng, dựa dẫm từ sâu trong trái tim dần lan rộng khắp toàn thân.

Vương Song Di khẽ rũ mắt nói: “Không liên quan đến em. Là Tiết Trinh tự mình muốn chơi, tụi em không làm gì cậu ta cả.”

“Đừng tưởng tôi không biết em là người bày đầu cho bọn chúng! Những hành vi quá phận, không thể tưởng tượng nổi kia cũng là em kêu Thanh Phú nói dối phải không? Nhìn bề ngoài thì đẹp đẽ sáng sủa, không ngờ bên trong lại xấu xa, mục ruỗng đến vậy.” Viên Ni Nhã càng nói càng hăng, càng nói càng quá đáng.

Tiêu Tử Trạch tức giận không nghe nổi nữa, đi tới trước mặt cô ta, hạ giọng cảnh cáo: “Cô Viên, chú ý chừng mực.”

Viên Ni Nhã nghiến răng cười gằn, “Tôi nói sao trong lớp lại có bé gái tâm địa xấu xa như vậy, ra là Tiêu Tử Trạch em cùng một giuộc với em ấy, không biết phân biệt tốt xấu! Ha, cũng đúng, dù sao một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng, tôi thấy các em chính là…”

Chát!

Một tiếng thanh thuý, vang vọng khắp phòng học. Cái tát dứt khoát, vô cùng hữu lực.

Vương Thái Hạch năm nay đã mười tám tuổi, sắp ra trường, cho nên anh càng thêm trân trọng khoảng thời gian ở bên em gái mình. Hôm nay anh được ra tiết sớm, mắt thấy cũng sắp tới giờ liền định qua đón Tiểu Di cùng về, nào ngờ lúc đến cửa lớp lại vừa vặn nghe được câu “Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy” của Viên Ni Nhã, khiến nhiệt độ xung quanh anh đột nhiên giảm đến đáng sợ.

Mấy năm trước, Vương Lạc Đan cha anh từng buột miệng nói một câu về gia đình trước kia của Tiểu Di. Sau khi điều tra, anh biết được gia thế của em ấy có lẽ không đơn giản như lời cha từng nói, rất có thể năm đó đã có chuyện xảy ra, gây ra tai nạn nên mới dẫn đến ký ức của Tiểu Di gặp phải vấn đề.

Nhìn thấy vẻ mặt thâm trầm của ông khi bị anh truy hỏi, Vương Thái Hạch càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Chỉ là anh không nói thêm gì nữa và cha cũng đã dặn dò thật kỹ, tốt nhất hãy để Tiểu Di cứ như vậy mà lớn lên, không cần phục hồi ký ức của trước kia làm gì, nếu không chắc chắn sẽ có ngày em ấy rời khỏi nhà họ Vương, rời xa bọn họ!

Cho nên mọi người trong nhà đều cố gắng tránh đề cập đến những chuyện liên quan đến trước kia có thể kích thích con bé, mà một trong số đó chính là mẹ.

Không hiểu sao Tiểu Di luôn có biểu hiện rất lạ mỗi khi nói về mẹ, giống như chỉ cần thêm một chút nữa thôi thì em ấy sẽ có thể nhớ ra mẹ của mình thật vậy, điều đó làm cho Vương Thái Hạch cảm thấy bất an. Anh không muốn rời xa Tiểu Di, anh muốn giữ em ấy ở bên mình mãi mãi!

Vậy nên khi nghe Viên Ni Nhã bật thốt lên câu đó còn có vẻ mặt kia của em gái, sắc mặt Vương Thái Hạch lập tức sầm xuống. Không chờ cô ta nói xong anh đã bước vào lớp, trước ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người, thẳng tay cắt đứt lời cô ta.

Viên Ni Nhã khó mà tin nổi ngẩng phắt đầu lên, tay che một bên mặt bị sưng đỏ, ngỡ ngàng trợn mắt nhìn sang.

Vương Thái Hạch đứng thẳng người, hạ mắt, đôi con ngươi tràn đầy lạnh lẽo, ngữ khí âm trầm phun ra từng chữ: “Một bàn tay, vỗ vang không?”

Vương Thái Hạch là Chủ tịch Hội học sinh của trường Nhất Tinh, không ai là không biết mặt chứ nói chi đến Viên Ni Nhã còn là giáo viên. Hơn nữa cô ta chỉ định im lặng dạy dỗ đám trẻ ngỗ nghịch này để trút giận chứ không hề muốn để chuyện này truyền ra ngoài. Giờ thì hay rồi, Vương Thái Hạch vừa là Chủ tịch Hội học sinh vừa là anh trai của Vương Song Di, lúc này dù có trăm cái miệng cũng không thể chối cãi.

“Cô Viên, cái giá của việc chọc đến nhà họ Vương, cô gánh nổi sao?”

Mặc kệ người đàn bà nông cạn còn đang ngây ra trước mặt, Vương Thái Hạch tiến tới ôm lấy em gái mình dứt khoát đi ra ngoài, ra hiệu cho Trương Minh Hi cùng lên xe trở về nhà.

…

Hôm sau bước vào lớp là một giáo viên khác trên dưới bốn mươi tuổi, ngoại hình nhìn qua có vẻ khá kỹ tính.

“Sắp tới cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp chúng ta, cô tên Ôn Cẩm Phi. Hy vọng các em sẽ cố gắng trong học kỳ tới này.”

“Dạ.” Cả lớp đồng thanh đáp ứng.

“À đúng rồi, sĩ số lớp ta từ hôm nay sẽ là ba mươi hai bạn nha các em, bạn học Tiết Trinh vì lý do cá nhân nên đã chuyển lớp rồi.” Sau đó Ôn Cẩm Phi cũng không đề cập gì đến chuyện Viên Ni Nhã đột nhiên rời đi, trong lớp cũng không ai lên tiếng thắc mắc về việc này.

Sau chuyện ngày hôm qua, ai cũng tự hiểu rõ trong lòng rồi.

“Hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ rồi, sang tuần sau các em sẽ được nghỉ đông, nhớ phải hoàn thành bài tập về nhà đầy đủ nhé. Chúc các em có một kỳ nghỉ vui vẻ bên gia đình.”

“Vâng ạ, chúc cô cũng có một kỳ nghỉ vui vẻ nha!”

“Được rồi, cảm ơn các em.”

Trong lớp vang lên vài tiếng kêu rên nhưng phần nhiều vẫn là tiếng cười đùa hưng phấn của bọn trẻ khi sắp bước vào kỳ nghỉ. Ai nấy đều nhốn nháo, đua nhau lên kế hoạch cho kỳ nghỉ đông sắp tới của mình.