Tuy nói Tiết Trinh đã được bọn họ đồng ý cho gia nhập, nhưng thời gian qua mọi thứ có vẻ vẫn không khác gì mấy. Giống như số ít người trong lớp kia, cậu ta vẫn chưa có dịp chơi chung với bọn họ.
“Giang Ngân, chiều nay tính chơi gì thế? Bình thường buổi chiều mấy cậu hay bày trò lắm mà?” Tiết Trinh kiếm cớ tới gần, bâng quơ hỏi Giang Ngân đang đứng ở bên cạnh.
“Cậu muốn chơi chung à?”
Vẻ mặt Tiết Trinh u ám, “Không phải chứ? Lúc trước các cậu đã hứa cho tôi gia nhập rồi, vậy mà từ đầu năm tới giờ hết lần này tới lần khác cứ viện đủ cớ không muốn cho tôi chơi cùng. Các cậu đây là có ý gì?”
Đương nhiên là do tính cách cậu quá hãm rồi. Với lại khi ấy đồng ý là do bọn này chưa hiểu được ý của Tiểu Di, bây giờ hiểu rồi, nếu cậu cứ muốn chơi tụi tôi cũng không ngại chơi chết cậu. Mấy lời này Giang Ngân không nói ra, cô thoáng liếc mắt ra hiệu với Đàm Hương ở bên kia, hai người vừa nhìn đã ngầm hiểu ý nhau. Lát sau Giang Ngân mới quay lại đối diện với Tiết Trinh, giọng điệu có hơi miễn cưỡng: “Cậu muốn chơi cái gì?”
Tiết Trinh vừa nghe liền biết lần này mình thành công rồi, sau gần một học kỳ chờ đợi cuối cùng cô cũng đã có cơ hội tiếp xúc với bọn họ. Cố đè nén kích động, Tiết Trinh vờ như đang suy nghĩ nói: “Ừm… chơi trò gì có cả nam lẫn nữ đi, chơi chung với mấy người Thanh Phú, Huynh Trưởng gì đồ mới vui.”
Đàm Hương đứng một bên nghe vậy liền nhoẻn miệng cười, “Được thôi, vậy chiều nay chơi bịt mắt bắt dê đi.”
Tiết Trinh nghe vậy liền vui vẻ đồng ý, đây là lần đầu tiên cô được chơi chung với bọn họ nên rất chờ mong. Trong lớp có không ít cậu bạn đẹp trai, sáng sủa, từ hồi đầu năm Tiết Trinh đã để ý rồi. Tuy vẻ ngoài của lớp trưởng là xuất sắc nhất nhưng tính tình cậu ta lại lạnh lùng, khó tiếp cận, bây giờ Tiết Trinh lại thấy thích cậu bạn Trần Thanh Phú kia hơn.
Cậu ấy hoạt bát, năng động, còn rất nổi bật, luôn pha trò làm cho cả lớp cười. Có điều Thanh Phú lại thường đi theo bên cạnh Vương Song Di, điều này làm cho Tiết Trinh cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Chiều nay là có thể tiếp xúc gần với bọn họ hơn rồi, vả lại trò này cũng không tránh khỏi có chút động chạm thân thể, Tiết Trinh vô cùng háo hức.
…
Buổi chiều.
“Tiểu Di, con nhỏ đó lát nữa sẽ chơi chung với tụi mình thật à? Tớ không thích nó tẹo nào.” Trần Thanh Phú xị mặt bày tỏ lòng mình với cô.
“Sao thế? Cậu ta chọc gì cậu?” Vương Song Di buồn cười nhìn vẻ mặt như đưa đám của cậu.
“Không thích thì là không thích thôi, cậu thích nó à? Tại sao chứ? Từ lúc nó đến cậu cũng chẳng thèm để ý gì đến tớ nữa cả!” Trần Thanh Phú phát cáu, hùng hùng hổ hổ chất vấn người ta.
“Được rồi, có gì đâu mà ầm ĩ. Cậu ta muốn chơi thì chơi đi.”
Không phải bỗng dưng mà Trần Thanh Phú bài xích Tiết Trinh như vậy, có nhiều lần cậu quay xuống nhìn Tiểu Di thì bắt gặp Tiết Trinh ngồi ở đằng sau đang nhìn mình chằm chằm, rất không thoải mái, cảm giác đó càng tăng thêm khi con nhỏ đó nhoẻn miệng cười với cậu.
Buồn nôn, chán ghét, đủ loại cảm xúc không sao diễn tả được cứ thế ngày một tích tụ dần. Sự thèm thuồng, thích thú loé lên trong mắt Tiết Trinh, Trần Thanh Phú có thể thấy rõ mồn một. Cậu thật muốn cho nó biết, loại dám nhằm ánh mắt đó vào cậu thì sẽ nhận được hậu quả gì!
Chỉ có điều chuyện đó cũng không quan trọng, quan trọng là càng ngày Tiểu Di hình như càng muốn cho Tiết Trinh đến gần mình hơn, đưa nó đến bên cạnh, khiến cho Trần Thanh Phú ngày càng ghen tị, cũng càng làm cho cậu thấy Tiết Trinh không vừa mắt. Giờ đây khi nghe nói phải chơi chung với nó, còn có thể sẽ đụng chạm tay chân khiến cho cậu triệt để tức giận. Nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ thản nhiên không chút để tâm kia, Trần Thanh Phú bất ngờ chồm tới hôn thật mạnh lên má phải cô một cái.
“Chụt” một tiếng, âm thanh rõ kêu vang dội.
Bất ngờ không kịp tránh, Vương Song Di lãnh trọn cú đáp trên má khiến cho cô sững sờ đến mức mặt đỏ bừng, nghiến răng trợn mắt nhìn người trước mặt.
“Cậu – vừa – làm – cái – gì?”
“Tớ… Tiểu Di, cậu đừng giận… tớ không kiểm soát được…” Hôn xong mới giật mình ý thức được hành động của mình, Trần Thanh Phú đỏ mặt cúi đầu, giả bộ ấp úng nói.
Tiêu Tử Trạch và mấy người xung quanh cũng giật mình vì hành động bất ngờ này của cậu ta, cậu cụp xuống mi mắt, bỗng dưng thấp giọng cười một tiếng, đùa nói: “Lợi hại thật đó, tụi tôi còn chưa thấy ai có tốc độ nhanh như vậy đâu. Nhìn thôi cũng biết tương lai cậu là một tay chơi điêu luyện rồi.”
Nghe tới đây Vương Song Di thẹn quá hoá giận, tuy không nổi đoá làm ầm lên nhưng mắt nhìn Trần Thanh Phú đã bắn ra tia lửa đạn.
“Cậu được lắm…” Nói xong câu đó Vương Song Di ra khỏi lớp, thoạt trông sắc mặt ngoại trừ hơi xấu một chút thì cũng không đến nỗi nào. Trần Thanh Phú thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, trên môi nở nụ cười đắc ý.
Trương Minh Hi theo Tiểu Di ra ngoài, trước lớp bọn họ có một khoảng hành lang trống khá rộng rãi, giờ ra chơi có thể ở đây vui chơi nếu như không muốn xuống sân trường. Hai người đứng song song khoác tay lên thành lan can nhìn xuống bên dưới. Khối lớp 6 nằm tít trên tầng ba, vậy nên từ chỗ này nhìn xuống có thể thấy được hầu hết toàn cảnh sân trường, chỉ ngoại trừ sân sau.
Đang yên tĩnh, ngay lúc mấy người La Hoài Thảo ra khỏi lớp muốn tới gần đây thì bất chợt xảy ra chuyện.
“Cái đệt, mày không có mắt hay bị mù?” Tào Kỷ Dục chửi thề một tiếng, phủi mông đứng bật dậy.
Vừa nghe liền biết đây là loại người gì, chỉ có những đứa không được dạy dỗ mới có bộ dáng như thế này đây. Vương Song Di được Trương Minh Hi kịp thời đỡ lấy mới không bị ngã, còn đang choáng váng thì nghe được câu đó.
“Con nhỏ này, mày…” Tào Kỷ Dục còn đang định nói gì đó thì chợt ngưng lại, lúc này mới thấy rõ được mặt mũi của đứa dám va vào mình.
Xinh… xinh quá!
“Này, tên gì thế? Có biết cưng vừa mới đụng vào ai không?” Không thể trách cậu không biết con nhỏ này, bình thường nếu là đứa con gái đẹp như vậy Tào Kỷ Dục gặp một lần đã sớm nhớ kỹ rồi, có điều cậu ta là học sinh mới chuyển tới, cho nên không biết cũng là điều hiển nhiên.
Đứng thẳng người dậy, Vương Song Di lạnh mắt nhìn cậu ta. Tâm trạng không tốt còn gặp phải loại như vầy thật sự là xấu càng thêm xấu.
“Tên gì, con gái nhà ai? Ăn cái gì mà lớn lên xinh thế hả? Ha hả, lại đây cho anh ngắm tí nào.” Đám bạn đi chung với Tào Kỷ Dục đứng phía sau cũng ồn ào cười theo, tiếng trêu chọc vang lên không ngớt.
“…”
“Này, nói gì đi.”
“…”
“Bị câm à?” Như nhìn ra con nhỏ này không thèm đặt mình vào mắt, Tào Kỷ Dục không cười nữa mà chuyển sang vẻ mặt dữ tợn, “Hay là mày khinh tao nên mới không thèm trả lời? Hả?”
“…”
“Má nó, mẹ mày không dạy mày đúng không? Anh mày hỏi sao không trả lời?”
“Anh Dục, có khi nào cậu ta bị câm thật không?” Một đứa trong đám có hơi không nỡ, không nhịn được lên tiếng giải vây.
“Câm? Nó mà bị câm cái gì? Mặt đẹp như vậy mà câm thì phí của trời quá.” Dứt lời lại quay sang nhìn Vương Song Di, cười ác ý, “Cưng nói gì đó cho nó nghe đi, nếu không anh bắt cưng làm chó cái quỳ bò trên đất đó. Nói đi, nói!”
Vương Song Di không tin lắm vào tai mình, nghiêng đầu cười một tiếng, sau đó thả lỏng bàn tay đang giữ chặt lấy Tiểu Hi ra. Ngay lập tức, Trương Minh Hi như được thả tự do, lao nhanh tới đạp một phát vào bụng của Tào Kỷ Dục làm cho cậu ta ngã mạnh xuống sàn, đầu đập “cốp” một tiếng.
“Dục ca!” Đám đàn em hoảng lên.