Sau khi Sầm Thanh Huệ kể ra chuyện trong quán nước, đôi mắt của Đàm Hương loé lên tia sáng như đang suy tính chuyện gì, chỉ là một chữ cũng không nói ra miệng.
“Không động vào cậu ta được đâu.” La Hoài Thảo đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Đàm Hương.
Mọi người đồng loạt quay sang, chỉ thấy cô dửng dưng như không đáp: “Tiểu Di thích cậu ta.”
Vừa lúc Tiêu Tử Trạch bước vào lớp trùng hợp nghe được hai câu này, cậu liếc nhìn La Hoài Thảo một cái, sau đó bình tĩnh đi đến chỗ của mình.
“Sao cậu biết? Tiểu Di nói gì với cậu à?” Đàm Hương bất ngờ, nhăn mày hỏi lại.
“Cần gì phải nói, hôm trước lần đầu nhìn thấy Tiết Trinh không phải cậu ấy cười vui vẻ như vậy sao? Sau đó Tiểu Di còn nhìn cậu ta cả buổi trời, chắc sắp tới phải chơi chung một bọn rồi đi.”
Nghe tới đây Trần Thanh Phú lấy làm lạ, vừa định lên tiếng thì trùng hợp nhìn thấy Tiểu Di và Minh Hi đang ở ngoài cửa nói chuyện với ai đó, cậu theo phản xạ muốn chạy ra xem, chỉ là vừa ra tới cửa đã thấy Tiểu Di cười nói với Tiết Trinh: “Có thể, sao cũng được, tôi không ý kiến.”
Ngơ ngác nhìn Tiết Trinh đi ngang qua nháy mắt với mình một cái, Trần Thanh Phú kéo tay Vương Song Di nhỏ giọng hỏi: “Cậu muốn để cậu ta chơi chung với tụi mình thật à?”
“Cậu biết rồi? Ừm, như vậy không phải càng vui hơn sao?” Không biết ý của mình đã bị xuyên tạc thành cái dạng gì, Vương Song Di gật gật đầu với cậu.
Nhìn gương mặt đang tươi cười trước mặt, Trần Thanh Phú giận dỗi buông bàn tay đang nắm lấy tay người ta ra, xoay người đi thẳng vào lớp.
Có thể nói cậu là người được Vương Song Di dung túng nhất trong mấy người bọn họ, vậy nên hành vi của cậu cũng là tuỳ tiện và ngang ngược nhất.
Bỗng dưng bị giận dỗi, Vương Song Di không hiểu ra sao quay đầu nhìn Trương Minh Hi ở bên cạnh.
“Vẫn là cậu tốt nhất, không dưng giận dỗi lung tung.”
Trương Minh Hi im lặng, không đáp lại lời của bạn mình.
Về phần đám người trong lớp, sau khi thấy Trần Thanh Phú vui vẻ chạy ra, sau đó lại buồn bực quay trở về liền biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng như bọn họ dự đoán, một lát sau Tiểu Di đi vào thản nhiên nói: “Tiết Trinh muốn chơi chung với tụi mình, tớ thấy không sao cả, các cậu thấy sao? Có được không?”
Không chờ mọi người phản ứng, Tiêu Tử Trạch đã lên tiếng: “Cậu đồng ý? Tại sao?”
“Sao, tớ tưởng các cậu biết hết rồi chứ?” Vương Song Di ngạc nhiên, không lẽ chỉ có mình Thanh Phú biết kế hoạch của mình?
“Thật ra…”
“Biết, tụi tớ biết rồi! Vậy cứ theo ý cậu đi, chơi thì chơi thôi.” La Hoài Thảo nhanh miệng cắt ngang, cô không muốn nghe Tiểu Di nói cậu ấy thích con nhỏ mới tới kia đâu. Đúng là đáng ghét mà!
Ánh mắt Tiêu Tử Trạch sầm xuống, lòng bàn tay nắm chặt đến tê rần, liếc nhìn Tiết Trinh đang mỉm cười ở phía sau. Tuy đã biết rõ tính tình thích trêu ghẹo người này người kia của Tiểu Di nhưng cậu vẫn là thấy khó chịu, ghen tị, thậm chí là tức giận.
Thật ra yêu thích cái đẹp không phải chuyện xấu gì, thế nhưng với bản tính thích trêu hoa ghẹo nguyệt của Tiểu Di thì lại là chuyện khác. Cậu ấy có khả năng làm cho người khác chú ý đến mình, tạo cho người ta cảm giác muốn gần gũi, thân thiết với cậu ấy, và hơn hết là động tâm tư không nên có với cậu ấy.
Cái gọi là tâm tư không nên có chính là khi người đó có ý muốn bày tỏ – nếu trước kia họ là người được Vương Song Di yêu thích, thì dần về sau cậu ấy sẽ làm cho bọn họ hiểu được, thật ra cái thích của cậu ấy không hề giống với bản thân họ đã nghĩ, mà chỉ đơn thuần là say mê với vẻ ngoài bắt mắt của họ mà thôi, chỉ có họ lầm tưởng cậu ấy yêu thích mình là thật.
Vậy lúc này nên trách ai đây?
Là trách mị lực của Tiểu Di quá hấp dẫn, hay trách bản thân họ đã quá cả tin?
Còn có một trường hợp khác chính là từ khi bắt đầu Vương Song Di chưa hề để mắt tới họ, nhưng họ vẫn say như điếu đổ, thì cậu ấy sẽ ngày càng xa cách chỉ để bọn họ sớm ngày cắt đứt, biết khó mà lui và không còn có những ý nghĩ dư thừa ấy nữa. Tạo ra ngăn cách rõ ràng, dứt khoát đáng lý sẽ khiến người ta sớm ngày tỉnh mộng, nhưng mà như thế… cũng thật tàn nhẫn. Điều đó càng chứng tỏ, từ đầu tới cuối bọn họ đều không có một chút phân lượng nào trong lòng Tiểu Di, vậy nên cậu ấy mới dễ dàng vứt bỏ như vậy.
Nói tóm lại, Vương Song Di sẽ cho những người muốn tiếp cận với cậu ấy biết, những cảm xúc và tình cảm của họ thật ra chỉ là hiểu lầm, là ảo giác chứ cậu ấy không hề có ý đó, và đương nhiên người chịu tổn thương cũng chỉ có bọn họ mà thôi. Cho nên nó mới được gọi là tâm tư không nên có.
Tiêu Tử Trạch biết đối với Vương Song Di, bất cứ ai trong số họ cũng đều có thể bị cậu ấy đẩy ra xa nếu có những tâm tư này, dù là ai đi chăng nữa, trừ phi Tiểu Di cũng thật sự thích người nọ, nhưng khả năng này là rất thấp. Vì vậy để có thể càng thêm gần gũi với Tiểu Di, bọn họ buộc phải giữ kín tâm tư của mình, không để cho cậu ấy nhận ra được dù chỉ một chút.
Chỉ duy nhất cậu chính là ngoại lệ.
Cả tiết học bầu không khí trong lớp như bị ngưng đọng, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng, không một ai vui vẻ cả.
…
Giờ ra chơi.
Vương Thái Hạch đi tới khu của học sinh tiểu học, đến lớp 6-1 tìm em gái mình. Từ ngoài cửa vẫy tay gọi Tiểu Di ra, đây cũng không phải lần đầu tiên anh đến tìm cô ở trường.
“Anh!” Vương Song Di vui vẻ chạy lại, ngọt ngào kêu một tiếng.
Vương Thái Hạch muốn một tay bế Tiểu Di lên, nhưng xét tới việc đang ở bên ngoài cộng thêm việc em gái cũng đã lớn rồi, anh chỉ đành khom lưng hôn một cái lên gương mặt nhỏ xinh xắn, sau đó khẽ cong khoé môi.
Mấy năm nay anh càng lúc càng trưởng thành, cũng càng trở nên kiên định với tình cảm của mình. Anh thích bé con này, thật sự rất thích.
Yêu thích đến không dừng lại được, hận không thể dâng lên tất cả chỉ để đổi lấy một nụ cười của cô, chỉ muốn ôm cô vào lòng mà ấp ủ, bảo vệ. Nhưng Vương Thái Hạch cũng biết bây giờ chưa phải lúc. Tuy hiện tại anh đã tiếp nhận một phần công việc ở công ty, nhưng chỉ khi hoàn toàn nắm giữ cũng như có đủ năng lực, anh mới có thể giành lấy Tiểu Di cho riêng mình. Anh không thể chịu đựng được ánh mắt của những người khác nhìn chằm chằm vào bảo bối của anh, chúng khiến anh vô cùng khó chịu và ghen tuông không thể át.
Tuy không thể thường xuyên nhìn thấy em ấy, nhưng mỗi lần gặp mặt đều sẽ trở thành động lực giúp anh càng thêm kiên định, nỗ lực cố gắng để có một ngày có thể sóng vai, quang minh chính đại ôm cô vào lòng, tuyên bố cho mọi người biết Tiểu Di là của Vương Thái Hạch anh, chỉ thuộc về mỗi anh mà thôi.
“Đã ăn sáng chưa?” Ngón tay Vương Thái Hạch điểm nhẹ lên mũi cô, nhạt giọng hỏi.
“Rồi ạ, nhưng mà em vẫn muốn đi căn tin với anh.” Cười nịnh nọt với anh trai, Vương Song Di vui vẻ cùng anh xuống căn tin mua đồ ăn sáng.
Mấy người ở trong lớp cũng nhìn thấy cảnh này, ai cũng biết tình cảm hai anh em nhà họ rất tốt nên chỉ biết chậc lưỡi ngưỡng mộ. Riêng Tiêu Tử Trạch thì nhìn chằm chằm vào nơi hai người vừa mới đứng, ánh mắt đăm chiêu loé lên tia sáng lạ thường.