Sau đó cả đám lần theo nơi phát ra nồng mùi nhất, phát hiện đó là trong tủ đựng vở bài tập ở góc lớp thì tất cả mọi người đều nổi cơn giận dữ.
Mở tủ ra, phát hiện sâu bên trong giấu một hũ mắm mực đen hôi không chịu nổi, chưa chờ mọi người phát tác, Sầm Thanh Huệ đã chạy ào tới muốn giật lấy cái hũ trong tay Hứa Chung, người đã tìm ra cái hũ.
Trong lúc giằng co, vì sợ bọn họ sẽ mách cho giáo viên nên Sầm Thanh Huệ đã mạnh tay hất đổ làm cho cái hũ rơi xuống đất vỡ toang, thứ chất lỏng màu đen ở bên trong bắn ra tung toé dính hết vào những người xung quanh, ngay cả Vương Song Di cũng bị dính lên giày một ít.
Trần Thanh Phú tức ọc máu, “Vậy – là – mày – lựa – chọn – cái – chết!”
“Tụi bây làm gì được tao? Bây giờ thì đừng hòng nộp cô, tao đếch sợ đấy!”
“Bọn tôi cũng không định báo cậu cho giáo viên, chúng ta tự có cách giải quyết tốt hơn kia mà…” Đàm Hương hạ giọng nói.
Hôm đó mặc cho Sầm Thanh Huệ có vùng vẫy, giãy giụa ra sao đều bị bọn họ kìm chặt tay chân, dạy dỗ cho ra trò một trận. Sau đó chính là chuỗi ngày dằn vặt nhất từ xưa tới nay mà cậu ta phải trải qua. Đến cả khi đi bán báo lang thang trên phố cũng sẽ vô tình bị một trong số mấy người bọn họ cười nhạo, phỉ nhổ. Dần dần cậu ta trở nên khép kín hơn, miệng lưỡi cũng không còn tiện như trước nữa.
Đối với đám phú nhị/tam đại* bọn họ nhiêu đây vẫn chưa là gì to tát cả, nhưng chí ít đã dạy cho cậu ta biết hai chữ “biết điều” được viết như thế nào.
*Phú nhị/tam đại: Thế hệ giàu có đời thứ hai/thứ ba.
Chuông reo vào lớp cắt ngang dòng hồi tưởng của Trương Minh Hi, lúc này mọi người mới háo hức ổn định lại chỗ ngồi.
Viên Ni Nhã bước vào lớp, theo sau là một cô bé có mái tóc đen dày, để mái ngang, khiến cho khuôn mặt cô càng trở nên xinh xắn, tròn trịa.
“Cả lớp, đây là Tiết Trinh năm nay vừa mới chuyển vào lớp ta, vỗ tay chào đón bạn mới nào các em.” Viên Ni Nhã mỉm cười nhìn xuống lớp, ánh mắt bỗng dừng trên người Vương Song Di một chút, sau đó mới làm như không có gì dời đi.
Tiết Trinh chính là em chồng của Viên Ni Nhã. Vì sinh muộn nên con bé được người trong gia đình hết mực yêu thương và cưng chiều, vậy nên khi nghe mẹ chồng nói sẽ để Tiết Trinh vào lớp mình chủ nhiệm, Viên Ni Nhã vừa thấy bất ngờ vừa không tránh khỏi bất an.
Chuyện của Sầm Thanh Huệ không phải cô không biết gì cả, chỉ là do gia cảnh của đứa bé ấy nghèo khó, quan trọng hơn nữa là trong lớp có không ít con cháu của gia đình quyền quý, nhân vật nhỏ như cô ta không thể đắc tội ai trong số họ được. Vậy nên cô ta chỉ đành giả bộ không biết, làm ngơ với những hành vi ngỗ ngược của đám trẻ này.
Tuy gia đình chồng cô ta khá giả nhưng cũng chỉ dừng ở mức đó mà thôi, vẫn cách xa một trời một vực với giới thượng lưu xa hoa, hào nhoáng. Lại nói, em chồng được nuông chiều từ bé, tính tình vô cùng đanh đá, ngang ngược, rất dễ đắc tội người khác. Nhưng quyết định của mẹ chồng cô ta cũng không can thiệp được, vậy nên tới lúc đó chỉ đành thiên vị một chút dỗ dành Tiết Trinh mà thôi.
Còn về chuyện bắt nạt, với cương vị là giáo viên chủ nhiệm, Viên Ni Nhã không tin không thể dạy dỗ được đám trẻ ranh miệng còn hôi sữa này.
Vừa bước vào lớp, Tiết Trinh đã ngay lập tức bị thu hút bởi cậu bạn có ngoại hình vượt trội ngồi ở đầu bàn thứ hai, cô nhìn chăm chú đến nổi quên mất phải lên tiếng chào hỏi mọi người.
“Phì.”
Vương Song Di đang lơ đãng nhìn thì thấy Trần Thanh Phú ngồi ở bàn đầu tổ 1 bên kia đang khoa tay múa chân, miệng làm khẩu hình “Cậu vẫn là người đẹp nhất trong lòng tớ” khiến cô không khỏi phì cười.
Tiếng cười dễ nghe vang lên trong không gian tĩnh lặng làm cho cả lớp sôi nổi đưa mắt nhìn sang. Liếc thấy La Hoài Thảo làm ra biểu tình suy tư kỳ quái, Vương Song Di quyết định lơ đi cô bạn.
“Cười gì thế?” Tiêu Tử Trạch nhìn gương mặt đang mỉm cười ở bên cạnh, nhướng mày hỏi.
Lúc này Tiết Trinh cũng tỉnh táo lại, cô nhìn chằm chằm vào bạn nữ vô cùng xinh đẹp ngồi bên cạnh cậu bạn kia, e ấp nở nụ cười giới thiệu: “À, chào mọi người, tôi là Tiết Trinh. Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ là thành viên chung một lớp, tôi hứa sẽ cố gắng hoà nhập để cho tập thể lớp chúng ta càng trở nên đoàn kết và thân thiết hơn nữa nhé!” Cả lớp vỗ tay rần rần làm cho Tiết Trinh đắc ý ra mặt, không ngoài dự đoán mình sẽ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ những người bạn mới này.
Mà cô nào biết được, những người bạn mới này cũng đang rất hưng phấn, hưng phấn vì “con mồi” mới được đưa vào cửa miệng.
Từ khi dạy dỗ cho Sầm Thanh Huệ trở nên biết điều hơn, bọn chúng đã lâu rồi chưa được chơi đùa thỏa thích. Nay cô bạn mới tới này cũng không phải là người của gia tộc nào hết, chính là cơ hội để bọn chúng dạy nó vào khuôn phép, ít nhất phải cho cậu ta biết không nên nhắm mục tiêu vào lớp trưởng của bọn họ, càng không nên vừa mới đến đã tuỳ tiện lườm nguýt người khác.
Mà người khác ở đây, còn có thể là ai?
Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng cũng giống như câu “cá mè một lứa”, không một ai trong số chúng mang theo ý tốt cả.
La Hoài Thảo tiếc hận chậc lưỡi nhìn từng gương mặt đang toát vẻ hào hứng kia, chỉ biết lắc đầu tỏ vẻ vẫn là mình thông minh nhất. Tiết Trinh đó đã bị Tiểu Di nhìn trúng rồi, làm gì có ai có thể động vào cậu ta dù chỉ một chút kia chứ, không thấy Tiểu Di vui vẻ thế nào khi nhìn thấy cậu ta sao?
Tuy từ trước đến nay cô chưa từng thấy Tiểu Di có chút hứng thú nào với mấy bạn nữ có ngoại hình xinh xắn, nhưng lỡ đâu gu của cậu ấy là cục thịt tròn tròn, mũm mĩm như Tiết Trinh thì sao?
Ngẫm nghĩ một hồi, La Hoài Thảo thầm trách mẹ mình tại sao lại cho mình ăn ít vậy kia chứ, để bây giờ cô thấy ghen tị muốn chết rồi!
———
Lời của tác giả: Thiết lập tính cách của nhân vật chính không phải kiểu người tốt đẹp gì cho cam, đồng bạn xung quanh cũng cùng một dạng. Đương nhiên tuỳ theo thời gian và bối cảnh mà tính cách nhân vật sẽ có thay đổi, nhưng phần lớn tuyệt đối chính là loại hình không dễ chọc, thậm chí có phần âm hiểm. Thỉnh mọi người cân nhắc trước khi nhảy hố, xin chân thành cảm ơn.