Hôm nay cũng như mọi ngày, Vương Song Di cùng Trương Minh Hi đến trường học.
Qua một khoảng thời gian thích ứng với việc đi học, giờ đây cô cũng không còn bài xích như lúc đầu nữa. Mọi người dần biết về nhau nhiều hơn, kết thành bạn mới chơi chung với nhau ở trường. Thời gian chậm rãi trôi, qua mấy năm những đôi bạn lại càng thêm thân thiết, gắn bó.
Đối với Vương Song Di có tính bao che khuyết điểm mà nói, mọi yêu cầu cùng hành vi ngỗ nghịch của đồng bạn luôn được cô đáp ứng, không những vậy cô còn là người bày đầu cho bọn chúng chơi vui. Ngoài Trương Minh Hi luôn kè kè bên cạnh như hình với bóng thì Đàm Hương, Giang Ngân và La Hoài Thảo là ba người thân thiết nhất với Vương Song Di. Bên phía con trai thì do hai cậu bạn Đặng Huynh Trưởng và Từ Hải Long dẫn đầu.
Lớp bọn họ tuy chia làm hai phe nam nữ, nhưng hầu như mọi lúc đều nhập thành một nhóm chơi chung với nhau, cả đám có tổng cộng hơn hai mươi lăm người. Số thành viên còn lại trong lớp thì hoặc là tính tình cổ quái, hoặc do sức khỏe suy nhược nên không thể tham gia vui chơi cùng bọn họ.
Có thể nói, tập thể lớp 1 này hết sức đoàn kết và đồng lòng.
…
Phòng học lớp 6-1.
“Này, nghe nói năm nay lớp mình có người mới chuyển tới đó!” Giang Ngân hớt hải từ bên ngoài chạy vào, kích động ngồi lên chiếc bàn trống giữa lớp thông báo.
Cả lớp đang nhốn nháo, ồn ào đùa giỡn với nhau, nghe vậy bỗng dưng trầm tĩnh trong giây lát, sau đó âm thanh bùng nổ như hội chợ kéo về.
La Hoài Thảo từ một cô bé ngây ngô nay đã mưa dầm thấm đất, hào hứng hỏi: “Là trai hay gái, có đẹp hay không?”
Trương Minh Hi nghe vậy thì lạnh lùng nhìn qua, “Để làm gì? Ăn được à?”
“Không muốn ăn, không muốn ăn. Hỏi cho có lệ thôi chứ mấy năm nay chơi chán Sầm Thanh Huệ rồi, vừa hay có đồ chơi mới đến.” Hai mắt La Hoài Thảo loé lên tia hưng phấn không chờ được, hận không thể ngay lập tức kéo người kia tới nghiên cứu một phen.
Từ đầu đến giờ còn chưa nói câu nào, Vương Song Di lắc đầu bất đắc dĩ đối với hành vi nóng lòng làm bậy của cô bạn.
Đàm Hương vẫn luôn im lặng lắng nghe, lúc này mới lên tiếng: “Sầm Thanh Huệ đâu rồi? Hôm nay tựu trường sao cậu ta còn chưa đến?”
Giang Ngân nhìn quanh lớp một vòng, chẹp miệng: “Chắc lại nghỉ học đi bán báo rồi, cậu ta lúc nào chả vậy.” Nói xong còn nhún nhún vai.
Liếc nhìn Tiểu Hi bằng ánh mắt cảnh cáo, Vương Song Di tỏ vẻ không vui khi thấy cô bạn lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Bất đắc dĩ cười khổ, thật ra Trương Minh Hi không hề nhớ lại quãng thời gian đen tối của mình lúc trước, chỉ là nghĩ tới người bạn mới chuyển đến này mà thôi. Đối với Trương Minh Hi, cuộc đời của mỗi người phải do tự bản thân mình quyết định, dù cho gặp phải bất cứ chuyện gì cũng nên gắng sức chịu đựng, cố gắng vượt qua, chứ không phải hèn nhát chấp nhận buông tay khi chỉ vừa mới vấp ngã. Nếu như vậy, kẻ đó không xứng đáng nhận được sự đồng tình.
Mà đối với cô bạn cùng lớp tên Sầm Thanh Huệ này, trước đây ít nhiều gì Trương Minh Hi cũng có chút để ý, dù sao hai người cũng từng cùng cảnh ngộ. Nhưng tính tình cậu ta lại đúng như câu “con nhà lính, tính nhà quan”, cách hành xử cũng vô cùng tuỳ tiện, không biết chừng mực, khiến ai nấy đều thấy chướng mắt khó chịu. Sau đó, cô cũng không còn để ý đến cậu ta nữa.
Trước đây có một lần vào một buổi chiều Sầm Thanh Huệ đến lớp sớm nhất, cậu ta vào trong rồi khoá cửa lại không biết để làm gì. Lát sau bọn họ lần lượt đến lớp, yêu cầu người bên trong mở cửa ra nhưng cậu ta vẫn cứ trơ trơ nằm trên bàn ngủ, không hề nhúc nhích. Đến khi bọn con trai tính đập cửa đi vào thì Sầm Thanh Huệ mới hậm hực đứng lên, đi ra mở cửa.
Đặng Huynh Trưởng và Từ Hải Long không phải tự nhiên mà được xưng làm “đại ca” trong đám con trai, gọi như vậy không phải chỉ bởi vì hai cậu ta đều không lo học tập mà còn suốt ngày tụ tập đánh nhau, hung hăng đến mức giáo viên cũng phải đau đầu.
Nếu nói lớp 6-1 bọn họ có ai làm cho thầy cô ngán ngẩm nhất thì chính là ba người Trần Thanh Phú, Đặng Huynh Trưởng và Từ Hải Long, học hành không xong nhưng quậy phá thì có thừa.
Cửa vừa mở ra Trần Thanh Phú đã cho Sầm Thanh Huệ một cái huýnh vai suýt ngã, mọi người đã chịu đủ cái tính đỏng đảnh, ích kỷ này của cậu ta rồi vậy nên lúc này cũng không ai lên tiếng ngăn cản. Sầm Thanh Huệ ngây người một lúc sau đó liền bổ nhào tới la hét, cào cấu loạn xạ vào người Trần Thanh Phú, khiến cậu không thể không đẩy mạnh cậu ta ra, làm cho cậu ta ngã ngồi xuống đất.
Mọi người nối đuôi nhau vào lớp tránh đi cái nóng oi bức của mùa hè. Bật điều hòa lên, bỗng dưng lúc này trong không khí có một cỗ mùi tanh hôi chớp mắt lan tỏa ra khắp phòng. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Sầm Thanh Huệ đang nằm sấp trên bàn, Trần Thanh Phú bực bội hỏi: “Cậu đem thứ gì vào lớp thế?”
Sầm Thanh Huệ làm như không nghe thấy, cũng không buồn nhìn phản ứng của mọi người, tiếp tục úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ.
Đặng Huynh Trưởng hiếm khi muốn “ăn chay” cũng dần phát bực, đi tới nắm lấy tóc của cậu ta kéo lên, nghiến răng hỏi: “Nó hỏi mày đem cái gì vào lớp, không nghe thấy à? Hay mày muốn ăn đòn?”
“Tao đem gì kệ tao, tụi mày quản được chắc!” Sầm Thanh Huệ lớn tiếng cãi lại.