Thành phố S, 18 giờ 30.
Ngoài trời đổ cơn mưa tầm tã, mây đen âm u che kín cả bầu trời. Lúc này từ trong bóng đêm, một chiếc Mercedes gầm rú lao ra khỏi khu biệt phủ sang trọng bậc nhất thành đô, theo sau là vài chiếc xe khác nối đuôi nhau đuổi theo chiếc ban đầu.
Trong xe, người đàn ông ngồi trên ghế lái nhìn chằm chặp vào bé con đang mất đi ý thức nằm ở băng sau qua kính chiếu hậu với nụ cười hân hoan kỳ dị.
Hắn ta làm vệ sĩ cho nhà họ Chu đã ba năm, kể từ khi Chu tiểu thư được hai tuổi, mà một năm trở lại đây cha hắn – một con nghiện cờ bạc bắt đầu tìm đến hắn để vòi tiền.
Lúc mới đầu còn cầm cự được nhưng càng về sau ông ta càng sa đọa, đánh đập mẹ và hai em gái tàn nhẫn chỉ để đòi được thêm ít tiền từ hắn. Cho đến khi nhìn thấy giấy tờ báo nợ hắn mới biết, hoá ra casino mà cha mình bán mạng chơi chính là một trong những sản nghiệp dưới trướng nhà ông chủ.
Sau vài lần nhận được sự du di về thời gian trả tiền, ông cha khốn kiếp kia lại chứng nào tật nấy, lại còn xảy ra xô xát với thế lực ngầm nào đó mà bị chặt mất hai chân. Lúc này tất cả gánh nặng gia đình, nợ nần chồng chất, áp lực bị đuổi việc đè nặng trên lưng khiến hắn lâm vào cơn túng quẫn tột cùng. Ngay lúc hắn tuyệt vọng nhất một người đàn ông họ Thái xuất hiện, ông ta nói sẽ giải quyết hết thảy những rắc rối trước mắt của hắn, còn hắn chỉ việc đưa cô con gái út được nhà họ Chu nâng trong lòng bàn tay đến ngoại thành.
Như vậy giao dịch sẽ thành công.
Trong lúc hắn đang hồi tưởng lại thì bỗng nghe được tiếng của bé con từ đằng sau truyền đến: “Chú Du… có chuyện gì thế? Sao chúng ta lại ra ngoài?”
“Tiểu thư tỉnh rồi à? Đừng sợ, chúng ta sắp đến nơi rồi.” Hắn cười cười dỗ dành cô chủ nhỏ của mình.
Không để ý tới ngữ điệu của hắn, nhìn thấy chiếc đồng hồ của mình bị tắt nguồn đặt phía trên tay lái, đôi mày nhỏ của cô bé hơi nhíu lại, chìa tay ra nói: “Cháu muốn gọi điện cho anh ba. Chú Du, đưa chiếc đồng hồ lại đây…”
“Tiểu thư ngoan, có người muốn gặp chúng ta, vậy nên không cần thông báo cho Chu tổng đang bận làm việc đâu.” Không phải lời nói mang theo phép tắc thông thường, mà thay vào đó là ngữ điệu cưng chiều quái dị khiến cô bé im lặng, ngầm biết đã có chuyện không ổn xảy ra.
Nhìn ra khung cảnh xa lạ bên ngoài cùng mấy chiếc xe đang đuổi theo phía sau, bé con không khỏi im bặt trách mình bất cẩn ăn phải bánh ngọt hắn đưa tới lúc chiều khi còn ở trong vườn.
Con đường một chiều phía trước vắng tanh không một bóng người qua lại, làm cho hình ảnh mấy chiếc xe đang rượt đuổi nhau càng thêm gây cấn, sống động.
Đột nhiên lúc này từ bên đường bất ngờ xuất hiện thêm hai chiếc ô tô chặn lại đám người đang đuổi theo phía sau. Tên họ Du liếc nhìn bé con xinh đẹp như tinh linh qua kính chiếu hậu, còn chưa kịp hồi thần thì bỗng có ánh đèn chói mắt chiếu từ trực diện đến khiến hắn không khỏi sửng sốt.
Một chiếc xe lao như điên tới từ phía đối diện, hắn vội vã đánh tay lái nhưng vẫn bị chiếc xe ấy tông thật mạnh từ bên hông dẫn đến trực tiếp lật xe!
…
Bệnh viện ngoại ô thành phố S.
Chu Cẩn Hành cùng chủ tịch Chu và Chu phu nhân gấp rút đi tới, sau khi đến trước phòng phẫu thuật đang bật sáng đèn liền dừng lại bước chân. Bọn họ đứng lặng người nhìn nhau, không ai nói một lời.
Chu phu nhân sụt sùi lau nước mắt, lát sau bà tựa vào lồng ngực chồng mình không nhịn được khóc nấc lên. Chu Chính Đình một tay ôm lấy vợ, nghiêm nghị nhìn cửa phòng phẫu thuật, tuy vậy trong mắt không tránh khỏi xót xa. Con gái nhỏ của bọn họ hiện giờ đang nằm bên trong cánh cửa kia, hy vọng sẽ không có chuyện gì… Không, nhất định không được có chuyện gì!
Đúng lúc này, điện thoại Chu Cẩn Hành đột nhiên reo lên, anh nói một tiếng với hai người sau đó ra phía xa nhận điện thoại, là anh hai gọi đến.
“Anh…”
“Tiểu Di thế nào rồi? Đã xảy ra chuyện gì?” Tiếng của Chu Dĩnh Thịnh lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia.
Chu Cẩn Hành xoa mạnh tóc, nặng nề thuật lại mọi chuyện, sau đó anh mới hạ giọng nói: “Trước mắt có vài cái tên có khả năng đối với chuyện lần này, vẫn còn đang cho người điều tra.”
“Ngày mai anh về nước, đến lúc đó lại nói.” Nói tới đây giọng điệu Chu Dĩnh Thịnh bất giác mềm xuống, nhớ tới bé con mỗi lần thấy mình đều sợ muốn chết còn làm bộ làm tịch đi qua kéo ống quần hắn, đòi hắn bế đi xem TV cùng, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Di sao rồi?”
Chu Cẩn Hành im lặng.
Không biết thương tích bé con nghiêm trọng thế nào, nhưng thông qua hiện trường tại nạn có thể thấy được chắc chắn là cửu tử nhất sinh, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, chờ phẫu thuật qua giai đoạn nguy hiểm một chút mới có thể đưa người đến bệnh viện trung tâm chữa trị.
“Còn đang trong phòng phẫu thuật… Anh yên tâm, em đã điều trực thăng đến rồi, đợi Tiểu Di qua cơn nguy kịch sẽ ngay lập tức đưa em ấy đến bệnh viện trung tâm.” Nói tới đây anh hơi dừng một chút, khẽ mấp máy khoé môi: “Trước giờ em ấy sợ đau nhất, vậy mà…” Chu Cẩn Hành không nói tiếp nữa.
Chu Dĩnh Thịnh bên này cũng lâm vào trầm mặc, lát sau anh mới thấp giọng nói: “Anh về ngay.” Nói xong câu đó liền cúp máy.
Ba tiếng sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, thông báo đứa trẻ đã bình an, chuẩn bị đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi.
Ba người nhà họ Chu sững sờ, chưa kịp để họ truy hỏi, khi y tá đẩy giường bệnh bước ra, sắc mặt người nhà họ Chu lập tức cứng đờ. Đứa bé trên giường kia rõ ràng không phải là Tiểu Di của bọn họ, mà viện trưởng bên cạnh cũng nhanh chóng lau mồ hôi trên trán, nói rằng ngoại trừ đứa bé này thì đêm nay bệnh viện không có ca nào là trẻ em nữa cả.
Lời ông ta vừa dứt, tức thì ba người như rơi vào hầm băng.
Cùng lúc đó, trên bầu trời tối tăm của thành phố S, một chiếc phi cơ tư nhân rẽ mây bay thẳng về phía Nam, hướng đến thành phố A phồn hoa xa xôi.