Đến nội dung chính

Chương 22: Người sống sót từ Phòng thí nghiệm số 7

admin 631 Chữ Cài Đặt

Ba ngày sau, một đội tuần tra trong số tổng quân của Quân đoàn Diệt Thế trở về trong tình trạng vô cùng chật vật.

Chiếc xe bán tải đi đầu gần như bị phá hủy, kính chắn gió thì nứt vỡ, hai bánh xe đầy máu đen dính vào tạo thành một vệt dài từ đầu căn cứ trải thẳng vào tận phía trong.

Ngoài ra, người ngồi trong xe ai nấy đều mang thương tích, hầu như là không có lấy nổi một người lành lặn.

Khi tin tức truyền tới phòng nghiên cứu, Lục Cẩm Hy theo chỉ thị liền lập tức xuống dưới với cương vị là một bác sỹ.

Người được đội tuần tra mang về lần này là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi. Áo blouse trắng trên người ông ta đã rách nát, cánh tay trái thì bị cắn mất gần nửa, nhưng điều kỳ lạ là người này vẫn sống sót lạ thường:

Sau khi được xử lý vết thương khẩn cấp, người đàn ông tỉnh lại. Ngay lập tức, ánh mắt ông ta đầy hoảng loạn, theo bản năng miệng liên tục lặp đi lặp lại một câu:
“Phòng thí nghiệm số 7…”

“Phòng thí nghiệm số 7…”

Trong phòng bệnh, Lục Cẩm Hy ngồi đối diện xem xét tình hình. Thấy người này đầu óc không tỉnh táo, cô liền sử dụng tinh thần lực từ từ bao phủ đối phương.

Phải mất một lúc sau, người đàn ông mới dần bình tĩnh lại.

“Tên?”

“Từ Khải Minh.”

“Nghề nghiệp?”

“Nhà virus học.”

Lục Cẩm Hy và những người có mặt nghe xong lời này thì tất cả đều đồng loạt im bặt.

Nhà virus học? Trong tận thế, thân phận này quá nhạy cảm và nguy hiểm.

“Ông biết gì về Virus Z?”

Nghe đến câu hỏi, sắc mặt Từ Khải Minh lập tức trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán cũng theo đó mà túa ra như mưa, nhưng giọng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

“Tôi không tham gia nghiên cứu chính, mà chỉ phụ trách giai đoạn thử nghiệm.”

“Thử nghiệm cái gì?”
Người đàn ông run rẩy đáp:

“Khả năng thích nghi của cơ thể người.”

Lời vừa dứt, trong phòng sau đó vang lên tiếng hít khí lạnh. Thế nhưng, Lục Cẩm Hy tiếp tục hỏi:

“Virus là tai nạn sao?”

Nghe vậy, Từ Khải Minh đột nhiên bật cười, tiếng cười vừa tuyệt vọng vừa điên loạn, ánh mắt ông ta cũng trở nên trống rỗng vô hồn:

“Tai nạn? Không…”

“Không phải tai nạn… hắn ta đã chỉ định tạo ra nó.”

Một câu nói ấy thôi cũng khiến tất cả mọi người chết lặng. Ngay cả Phó Cận Thần đứng cạnh cửa sổ cũng chậm rãi quay đầu lại nhìn vào lão già mất trí kia.

“Tổ chức nào?” Lục Cẩm Hy hỏi.

“Người Quan Sát…”

Từ Khải Minh thì thào, giọng đứt quãng như người chết sắp hết hơi:

“Phòng thí nghiệm số 7 là trung tâm.”

“Bọn họ…”

Đột nhiên, âm thanh ngừng bặt, cơ thể người đàn ông cứng đờ, máu đen trào ra từ khóe miệng, đồng tử co rút dữ dội.
Nhận ra điều bất thường, Lục Cẩm Hy ngay lập tức lao tới, nhưng đáng tiếc đã quá muộn.

Từ Khải Minh sau đó đổ sập xuống giường, sóng não cũng không còn nghe thấy động tĩnh. Ông ta cứ vậy mà chết ngay trước mắt tất cả mọi người.

Điều đáng sợ hơn là trong lúc chết, cơ thể Từ Khải Minh không hề có dấu hiệu bị trúng độc hay bất cứ dị năng nào. Việc người đang sống sờ sờ ngay lập tức chết đi rõ ràng là quá phi lý, và điều quan trọng hơn là bọn họ vẫn chưa moi móc được bất cứ thông tin hữu ích nào, ngoài cái tên Phòng thí nghiệm số 7 được nhắc đi nhắc lại.