Draco không đáp lời, hắn chỉ đứng đo từ trên cao nhìn xuống Harry với vẻ mặt dửng dưng. Như thể muốn hỏi vặn ngược lại Harry: “Cậu cũng có quyền chất vấn tôi sao?”
Harry hậm hực tự mình đứng dậy, cậu quay ngoắt đi hướng khác, phủi lại quần áo rồi bỏ đi một mạch, chẳng thèm nhìn lại cái tên khó ưa đó thêm lần nào nữa.
Thế nhưng, tiếng bước chân phía sau đều đặn nối gót theo chân Harry…
“Hiện giờ cậu đang sống ở đâu?”
“Tại sao tôi phải trả lời cậu? Chúng ta còn chưa chính thức quen biết nhau.”
Đến cái tên còn chưa kịp hỏi thì Harry đã bị mắng, cũng chính vì chuyện đó mà cậu cứ luôn trăn trở. Cái cảm giác chỉ có mỗi mình loay hoay với những nghi ngờ khiến Harry thấy khó chịu, cậu chẳng còn muốn tiếp tục tìm hiểu thêm nữa.
Harry lầm bầm: “Thật phiền phức.”
Đi được một đoạn, Harry đột ngột dừng lại, ném cho Draco một ánh mắt đầy bực bội.
Cậu lên giọng: “Cậu cút về dinh thự của mình đi… đừng theo tôi nữa.”
Draco chỉ dừng lại một chút, hắn đứng yên chờ Harry đi cách xa mình một quãng mới lẳng lặng đi theo. Hắn cứ giữ khoảng cách như thế cho đến khi thấy Harry đi vào Cái Vạc Lủng, rồi mới quay trở về.
Trong cùng ngày hôm đó, tin tức ngân hàng Gringotts bị đột nhập đã lan nhanh như một cơn gió. Sự kiện này đã trở thành chủ đề mới của mọi bàn khách, mỗi khi có người mới bước vào Cái Vạc Lủng.
Harry ngồi ở một bàn trong góc, đang đọc tờ báo mới nhất hôm nay. Cậu thừa biết chẳng có thứ gì bị lấy mất cả, chỉ cần sau đó bác Hagrid không say xỉn mà lỡ nói ra bí mật về con chó ba đầu Fluffy, thì mọi chuyện sẽ hoàn hảo hơn nhiều.
Cận ngày nhập học, Harry nhận được một tin vui lớn từ cụ Dumbledore. Qua thư, cụ thông báo đã giúp cậu phục hồi lại căn nhà cũ của cha mẹ tại thung lũng Godric. Harry đã có một nơi để trở về trong các kỳ nghỉ. Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm tháng, cậu cũng đã có một ngôi nhà thực sự thuộc về mình, một nơi tự do.
Ngày nhập học cuối cùng cũng đã đến.
Một lần nữa, Harry đứng giữa khoảng trống của hai tấm biển số chín và số mười tại nhà ga Ngã Tư Vua.
Từ xa, một nhóm người xuất hiện với màu tóc đỏ rực rỡ, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Harry cũng không đứng đợi để bắt chuyện như lần trước, cậu lấy đà rồi đi xuyên qua bức tường gạch đỏ. Sau khi lên tàu, cậu tìm đúng cái toa trống mà mình và Ron từng ngồi ở đời trước, ổn định chỗ ngồi và chờ đợi.
Nhưng hình như có gì đó không đúng…
Mọi thứ vẫn vậy, từ lớp đệm ghế bọc vải nhung đến mùi gõ cũ kỹ đặc trưng của chuyến tàu tốc hành Hogwarts.
“Cậu về toa của mình đi chứ.”
Khi cánh cửa toa tàu trượt ra, Harry gần như không tin vào mắt mình khi thấy cái đầu tóc vàng choé hiện ra ngay trước mặt.
Đáng lý ra, Draco không nên xuất hiện ở đây. Lúc này hắn phải tụ tập ở toa của một đám quý tộc, lát sau mới ngông nghênh đi giữa hai tên hộ vệ bự con đến đây. Rồi tuôn ra mấy câu thoại chướng tai đặc trưng của đám quý tộc thuần huyết.
Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn đảo lộn.
Draco đang ngồi đó, khoanh tay dựa lưng vào ghế và nhắm hờ mắt như thể đang ngủ say. Ngay cả tiếng mở cửa khá mạnh tay của Harry cũng không khiến hắn mảy may để ý.
Có vẻ như Draco thật sự nghiện việc diễn cảnh ngái ngủ này. Phải đợi đến khi Harry ngồi xuống ghế đối diện, Draco mới chậm rãi dụi mắt.
Hắn lên tiếng, giọng khàn khàn và có chút lười biếng: “Cậu đến muốn quá đó, Pottah.”
“Cậu…” Harry ngập ngừng, hoàn toàn không nói nên lời.
Draco chầm chậm lên tiếng, thanh âm trầm thấp như muốn cắt ngang cơn bực tức của người đối diện.
“Gần đây… tôi luôn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, chúng ta lớn hơn bây giờ rất nhiều. Và tôi còn bị cậu lừa…”
Hắn dừng lại một chút, thích thú ngắm nhìn gương mặt Harry đang há hốc mồm vì sững sốt.
Hắn thong thả nói tiếp: “Giấc mơ đó lặp lại mỗi ngày… tôi bị cậu lừa nhiều đến mức muốn phát điên. Tôi thậm chí còn chẳng muốn ngủ vào mỗi đêm nữa. Mỗi lần gặp mặt, tôi chỉ muốn…” xích cậu lại một chỗ.
Vế sau hắn giữ lại trong suy nghĩ của mình.
Không đợi Harry kịp phản ứng, cửa toa tàu lại bật mở một lần nữa.
“Xin chào… toa này đã đủ người ngồi chưa?”
Ron Weasley đã xuất hiện đúng như dự kiến, Harry thở phào nhẹ nhõm, cậu nở nụ cười rạng rỡ chào đón người bạn thân đời trước của mình…
“Chưa… bồ vào đi.” Harry đáp.
Draco vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh mình như một ám hiệu ngầm, nhưng Harry chẳng thèm chú ý đến hắn, mà vẫn còn cười ngu với thằng nhóc tóc đỏ kia.
Hắn cau mày, dứt khoát đưa tay kéo Harry một cái, Harry liền mất đà lao thẳng vào vòng tay của Draco.
Người ngại ngùng nhất lúc này chắc chắn chỉ có mình bé Ron, khuôn mặt Ron đỏ bừng lên, chưa kịp bước vào đã định quay lưng bỏ chạy.
“Xin lỗi, làm phiền rồi… hai người cứ tiếp tục đi.”
“Không phải!” Harry luống cuống hét lên: “Không như cậu nghĩ đâu!”