Đến nội dung chính

Chương 7

admin 514 Chữ Cài Đặt

Cậu run rẩy cả người vì sợ, nước mắt rơi không ngừng.

Dưới chân là chiếc điện thoại đang gọi đến Minh Anh.

Sao chị không bắt máy vậy chứ? Làm ơn bắt máy đi, em hứa em sẽ không quậy phá nữa đâu, em sẽ cố gắng học mà. Nên là chị bắt máy đi chị ơi!!!

Bên ngoài tiếng gõ cộc cộc do cây gậy va vào tường, và tiếng bước chân của Hà Dư Trình.

“Trốn cho kỹ nào.”

“Đừng lộ tóc nhé.”

“Đừng lộ chân nhé.”

“Nếu bị bắt sẽ lớn chuyện đấy.”

Hức… tên này điên rồi chị ơi!!! Nhanh bắt máy đi!!!

Nhưng cuộc gọi cứ như vậy mà kết thúc, Minh Thiện lại bấm gọi.

Cậu kéo loa và ánh sáng điện thoại thấp nhất có thể. Trong phim khi mấy kẻ sát nhân đột nhập vào nhà, nạn nhân thường bị lộ chỗ trốn do tiếng chuông và ánh sáng điện thoại.

Cậu không thể bị bắt được với lý do chết tiệt cơ bản đó được.
Người bên ngoài dù không phải là sát nhân, nhưng hắn là thằng điên. Hắn có thể đánh chết cậu.

Cánh cửa khẽ mở ra.

Cạch!

Tống Minh Thiện chết điếng! Vội tắt cuộc gọi và màn hình. Cậu run như cầy sấy cố bịt chặt miệng hơn để không lọt ra tiếng nấc.

Hà Dư Trình đi chậm từng bước, đảo mắt nhìn quanh phòng

“Có ở đây không nhỉ?”

“Đừng lộ tóc nhé!”

“Đừng lộ chân nhé!”

“Đừng lộ áo nhé!”

“Nếu bị bắt được sẽ lớn chuyện đấy!”

Mỗi câu nói càng khiến tim Minh Thiện đập mạnh đến đau nhức.

Sao hắn cứ lặp đi lặp lại câu đó hoài vậy? Bài ca dao chơi trốn tìm kiểu mới à?!

“Chắc là không có rồi. Vậy tìm chỗ khác thôi.”

Đúng rồi đi nhanh đi!!!

Tiếng đóng cửa vang lên.

Cạch!

Tống Minh Thiện thả hai tay ra khỏi mặt, thở phào

“Ú OÀ! BẮT ĐƯỢC RỒI!!!”
Tống Minh Thiện giật mình thét, ngã ra phía trước: “Aaaa!!!!”

Bên trên đầu cậu là Hà Dư Trình đang ngồi chồm hổm trên bàn làm việc nhìn xuống. Gương mặt vui sướng phấn khích như trẻ con tìm được kẹo.

Nhưng đối với Tống Minh Thiện thì chẳng khác nào ác quỷ đến từ địa ngục.

Từ đầu Hà Dư Trình không hề ra khỏi phòng, hắn chỉ giả vờ nói tìm chỗ khác và đóng cửa lại thôi.

“Bắt được bé yêu rồi nhé!”

Hà Dư Trình cười vui sướng đến méo mó, đưa tay nắm cổ áo cậu lôi hẳn lên.

“Buông ra!!! Buông tôi ra!!! Đồ điên!!!”

Tống Minh Thiện quơ quàng hai tay về phía hắn, vùng vằng qua lại để thoát.

Bang!

Cây gậy bóng chày trong tay dứt khoát đánh vào đầu Minh Thiện.

“Aa!!! Đau!!!”

Cậu khóc nức nở đưa tay lên chỗ vừa bị đánh, rồi đưa tay xuống trước mắt. Lòng bàn tay toàn máu, máu trên trán rơi tong tong xuống mắt cậu rồi rơi xuống sàn.