Đến nội dung chính

Chương 5

admin 507 Chữ Cài Đặt

“Em làm anh tức giận rồi đấy bé yêu.”

Tống Minh Thiện nhắm mắt hét lên, nước mắt ướt hết mi chảy dài hai bên má.

“Đừng gọi tôi bằng từ đó. Im đi, im đi, im đi.”

Hà Dư Trình quăng mạnh cặp xách vào người Minh Thiện, cậu bị cặp đập vào mặt đau điếng, loạng choạng ngã ra sau, Dư Trình thừa cơ hội đó xông lên giành lấy chày cán bột, một tay nắm chặt tóc Minh Thiện kéo mạnh ra sau, khiến xương cổ vang lên tiếng rắc.

“A… đau…”

“Nín.”

Đôi mắt Dư Trình đỏ au vì tức giận, gân ở thái dương nổi hằn lên, hàm nghiến chặt.

“Làm loạn trước mặt tôi, em muốn chết rồi đúng không?”

“Thả về nhà một hai ngày là tưởng mình thoát khỏi tôi rồi hay sao?”

Minh Thiện rên rỉ cố lắc đầu thoát khỏi bàn tay hắn, nhưng càng muốn thoát, hắn lại càng siết chặt tóc cậu, tóc như muốn bung ra khỏi da đầu.
“Hic… đau… thả ra…”

Hà Dư Trình quăng chày cán bột qua một bên, tát hai phát cực kỳ mạnh xuống hai bên má cậu.

Tai Minh Thiện ù đi, hai bên má đau rát, đầu ong ong hết cả lên.

Năm dấu tay nhanh chóng hằn đỏ lên hai bên má. Khóe miệng cậu rướm cả máu.

“Hức…”

“Hứ.”

Hắn nhếch môi cười, kéo mạnh tóc lôi cậu đến sô pha rồi ngồi xuống, bắt cậu quỳ dưới chân đối diện hắn.

“Sao?” Hắn vỗ nhẹ lên má cậu vài cái. “Cái miệng này còn nhớ thằng nhỏ của tôi không, hay cũng quên luôn rồi.”

Minh Thiện nghiêng đầu tránh, nhìn đi chỗ khác không thèm trả lời.

“Nãy chửi tôi đuổi tôi mạnh miệng lắm mà, giờ mèo tha mất lưỡi em rồi à?”

Minh Thiện lúc này mới nhìn hắn. “Anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp, nói dối là giáo sư của chị tôi. Anh phạm tội lừa đảo và gia nhập trái phép… tôi sẽ tố cáo anh.”
“Ồ. Bị đánh nhưng vẫn mạnh miệng nhỉ?”

Hà Dư Trình bật cười.

“Ai nói với em là tôi lừa đảo, tôi đúng là người mà chị gái em nhờ làm gia sư cho em.”

“Đúng là bé yêu ngây thơ thật.”

Minh Thiện không tin. “Anh nói dối.”

Nhưng gương mặt Hà Dư Trình cực kỳ nghiêm túc, không giống như đang nói dối hay chột dạ.

“Nếu… nếu là thật… tôi cũng sẽ nói cho chị tôi biết bộ mặt thật của anh.”

“Em lại ngây thơ nữa rồi.” Lần này Hà Dư Trình cười lớn hơn. “Em nghĩ chị em sẽ tin một giáo sư như tôi hay là thằng em trai ngỗ nghịch thường ngày quậy phá như em.”

“Chỉ cần tôi nói em chống đối cố tình bịa chuyện để khỏi học. Em nghĩ chị em sẽ nghĩ sao?”

Minh Thiện đuối lý, đôi mắt ửng đỏ long lanh nước mắt. “Đồ… đồ… đồ điên.”