Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 58: Vòng Loại Số Hai Phó Bản Cổ Đại

admin 811 Chữ Cài Đặt

Bộ dáng ấy giống như một con thú non bị dồn đến đường cùng nhưng vẫn cố giữ lại chút quật cường mong manh còn sót lại.

Khiến người khác vô thức mềm lòng.

Phòng livestream trong lòng đều đồng thanh 1 suy nghĩ.

【Mọe đáng yêu vãi】

…

Con mèo trắng sau khi nghịch chán chê cũng lạch bạch chạy trở về, dụi dụi vào ống tay áo của thiếu niên cầu vuốt ve.

Một người một mèo đều lấm lem bụi đất.

Nhìn đáng thương vô cùng.

Cả hai cùng ngước mắt lên, một người một mèo tròn xoe đôi con ngươi.

Nhìn chằm chằm không chớp với người trước mắt.

Cùng lúc góc nhìn của phòng livestream trùng khớp với góc nhìn của hoàng đế từ trên xuống.

Cả phòng livestream đều hét toán loạn.

【Lầu 1: Ôi con ơi! Con ơi đẹp chết mẹ rồi】

【Lầu 2: Ngoan về đây mẹ nuôi! Mau về đây với mẹ aaaaa!!!】

【Lầu 3: Aaaaaaa!!! Xịt siro】
【Lầu 4: Moe quá! Moe quá trời luôn ấy iu chết các con!!!】

…

【Lầu 5788: Mẹ biết con đang cầu mẹ nhặt về nuôi đúng không, ôi đm moe quá đáng thể】

【Lầu 5789: Một người một mèo song kiếm hợp bích, đây là muốn lấy mạng tôi có đúng không?!】

…

Thật trùng hợp khi chú mèo lông xù kia cũng có đôi mắt ánh xanh đen na ná tựa thiếu niên.

Hai đôi mắt đều mang màu sắc u tối và ảm đạm nhưng như thể có linh hồn rót vào mà trong veo không kể xiết.

Tựa như làn suối mát chảy róc rách qua khe đá. Đôi nga mi chớp nhẹ tựa cánh bướm dập dìu trong màn đêm tối, phản chiếu cả ánh trăng lẫn những vì sao xa xôi.

Màu đen ấy không đơn thuần là sắc màu.

Đó là màn đêm vừa chớm buông nơi chân trời, là làn sương mỏng phủ lên đỉnh núi, là một giấc mộng chưa kịp tỉnh giữa nhân gian.

Đôi con ngươi ấy dường như biết nói, mang theo một khúc thơ không lời.
Mắt tựa thu thủy ngàn năm,

Một lần nâng mắt, trăng nằm đáy tim.

Mây chìm cuối bến lặng im,

Sao rơi thành mộng, bóng đêm hóa mềm.

Không có chút giả tạo hay diễn xuất nào.

Từng biểu cảm biểu lộ ra chân thực đến mức khiến hắn mềm lòng.

Đêm qua, thiếu niên còn mang lớp họa trang lộng lẫy của vũ ca.

Hôm nay, không phấn.

Không son.

Không y phục hoa lệ.

Thế nhưng dung nhan ấy lại càng khiến người khác khó lòng nào dời mắt được.

Đến cả những đóa hoa đang thi nhau đua sắc ở hoa viên cũng trở nên ảm đạm đi vài phần.

Quan trọng hơn cả… là biểu cảm của thiếu niên lúc này chân thật hơn bao giờ hết.

Hoảng sợ có.

Lo lắng có.

Một chút bất an.

Cùng với sự quật cường cố chấp của tuổi trẻ.

Tất cả đều hiện rõ trên gương mặt Hứa Nam.

Giống như, đây mới thật sự là dáng vẻ thuộc về một tiểu thiếu niên chưa trải sự đời.
Hoàng đế vốn là kẻ cực kỳ nhạy bén với cảm xúc của người khác.

Từ khi còn là Hoàng tử cho đến lúc ngồi vững trên ngôi vị chí tôn, hắn đã lăn lộn qua vô số các âm mưu, tranh đấu và những lần cận kề sinh tử.

Sự nhạy bén gần như đáng sợ ấy đã cứu hắn không biết bao nhiêu lần.

Chỉ cần một ánh mắt.

Một cái nhíu mày.

Hay một thoáng dao động trong giọng nói.

Hắn đều có thể nhận ra những cảm xúc đang bị che lấp phía sau.

Kẻ đang sợ hãi hắn.

Kẻ đang căm ghét hắn.

Kẻ đang nói dối hắn.

Kẻ mang sát ý với hắn.

Tất cả đều rõ tỏ lòng ngay trước mắt.

Người khác xem đó là thiên phú.

Nhưng đối với hắn, đó lại là một loại phiền nhiễu không tên.

Bởi vì khi nhìn quá rõ lòng người, rất nhiều chuyện sẽ mất đi vẻ đẹp vốn có của nó.

Hắn không muốn mình đa nghi, hắn bị ép phải đa nghi.

Đã là con người thì ai mà chẳng đã từng yêu, hắn cũng vậy.

Những lời yêu thương, những lời trung thành, những nụ cười lấy lòng…

Một nửa cảm xúc khác bị che giấu đều bị hắn bóc tách đến trần trụi.

Lâu dần, điều đó khiến hắn trở nên chán ghét.

Ghét nhìn vào cảm xúc của người khác,

Ghét nhìn vào biểu cảm của người khác,

Ghét động chạm vào với người khác,

Ghét sự phiền phức và chọn sự thanh tĩnh cho riêng mình.

Cho đến đêm yến tiệc ngày hôm qua.

Khi thiếu niên xuất hiện giữa yến hội cung đình lung linh lộng lẫy, giữa sắc màu xa hoa rực rỡ mà cũng không kém phần thối nát. y lại tựa như một con hạc trắng không nhiễm bụi trần, tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh.

Ánh đèn huy hoàng cùng tiếng nhạc du dương đến dồn dập dường như cũng phải dựa vào y mà diễn tấu.