Đến nội dung chính

Chương Quyển 1 – Chương 51: Vòng Loại Số Hai Phó Bản Cổ Đại

admin 795 Chữ Cài Đặt

‘’Do thời tiết hôm nay hơi nóng’’. Thái tử nhàn nhạt lên tiếng.

Dực Phong trợn mắt.

Bấy giờ đã là tháng 9, trời bắt đầu đổi gió vào thu, áo khoác còn phải mặc lấy, đâu ra nhiệt nữa mà nóng.

Thái tử nhìn qua, biết Dực Phong không chịu, bèn lên tiếng cảnh cáo: ‘’Người đừng suy bụng ta ra bụng người, tâm ta tự ta biết’’.

Dực Phong nhếch mép, không vạch trần:

‘’Được, được, được trời hôm nay nóng, đại hoàng tử của chúng ta sắp bị hun cho chín luôn rồi!’’.

Thái tử lạnh lùng lia mắt.

Dực Phong giơ tay làm động tác đầu hàng, khóa trái miệng mình.

Nghĩ thầm, thôi thì tốt nhất đừng để tên đầu gỗ này biết được tình cảm của mình, hắn sợ một ngày nào đó hoàng thượng và hoàng hậu sẽ vạch mông thái tử ra đánh đòn.

Nghĩ thôi cũng sờn hết cả da gà.

Nhìn thái tử nâng niu dải lụa xanh kia rồi cất đi.
Dực Phong càng cảm thấy ê răng. Thầm quyết tâm nhủ lòng, dù cho có xuống mồ cũng giấu kín bí mật này.

…

Cùng lúc đó, thái giám Vương đang khoanh tay, nghiêm mặt nhìn hai đứa nhóc – một trước một sau khúm núm không dám ngẩng đầu.

Vũ cơ cùng tiểu đồng tử theo hầu lúng túng nhận lỗi.

‘’Lão Vương, người đừng giận… tại hạ biết lỗi rồi’’.

Tiểu tử bên cạnh cũng đồng thanh nói theo: ‘’Ngài Vương đừng phạt chủ tử, là sơ suất của nô tài không chăm sóc tốt cho người, nô tài có lỗi…’’.

Thiếu niên vội lắc đầu: ‘’Không, không phải lỗi của ngươi, tất cả là lỗi của ta…’’.

Tiểu đồng tử kia liền quỳ xuống: ‘’Không! ngài không có lỗi, lỗi ở nô tài, nô tài sẵn sàng chịu phạt’’.

Nhìn hai đứa kẻ xướng người họa, tranh qua tranh lại nhận sai. Thái giám Vương chỉ biết bất lực thở dài, phất tay:
‘’Rồi, rồi không có lần sau đâu’’.

‘’Dạ, dạ… đa tạ, đa tạ ngài Vương’’. Hai đứa nhóc ríu rít như chim sẻ.

Thái giám Vương nghiêm giọng dặn dò:

‘’Đừng có đi linh tinh, may là ta đến kịp. Nếu không, vương gia cũng không cứu được các người’’.

‘’Hoa viên tuy rộng, nhưng không phải muốn bước vô đâu thì bước’’.

Có bốn lối cửa phân định rõ ràng:

Hoa viên phía Đông, nơi thường xuyên lui tới của các vị hoàng tử, thái tử. Nơi này có phong cách rừng núi, địa hình gồ ghề, thích hợp huấn luyện võ, rèn luyện chim ưng hoặc cưỡi ngựa. Đây là khu vực không phải ai cũng có thể dễ dàng lui tới.

Hoa viên phía Tây có diện tích nhỏ nhất trong bốn khu. Lại mang dáng vẻ mềm mại, uyển chuyển, dành riêng cho các phi tần, hoàng hậu trong cung. Hoa lá nơi đây được chăm chút kỹ lưỡng, rực rỡ với hàng trăm loài hoa quý và tiểu cảnh thanh nhã. Phù hợp tổ chức các buổi trà đạo, yến tiệc kín trong hậu cung.
Hoa viên phía Nam là khu vực dành cho các hoàng tử, công chúa nhỏ tuổi, nô tài hoặc người hầu trong cung cũng được phép dạo chơi. Đây là vùng mở, ai trong cung cũng có thể lui tới, luôn tấp nập người ra vào. Chính giữa hoa viên phía Nam và phía Đông là một dòng sông nhỏ kéo dài, chảy vào một mặt hồ nhân tạo. Dòng nước này tạo thành ranh giới tự nhiên giữa hai hoa viên. Nếu không có sự cho phép của hoàng tử ở khu Đông, người từ phía Nam tuyệt đối không thể tự tiện qua lại.

Cuối cùng là hoa viên phía Bắc – nơi thanh tĩnh, riêng tư, được Bệ Hạ dùng làm chốn nghỉ ngơi, đọc sách. Cũng có thể coi là cấm địa, có người canh gác nghiêm ngặt. Lối đi để vào được khu này, bắt buộc phải đi ngang qua cửa của hoa viên phía Nam.

Bởi vậy, vị trí mà Hắc Vương gia chọn để nhắc nhở Hứa Nam hôm ấy — chính là nơi giáp ranh giữa khu Nam và khu Bắc, điểm chuyển tiếp buộc phải đi qua, dễ dàng diện kiến Hoàng thượng.

‘’May cho các ngươi không đến gần khu Bắc, nếu không Hắc Vương gia cũng chẳng thể…’’. À khoan, Hắc Vương gia muốn vũ cơ này tiếp cận bệ hạ, mà nhỡ đâu lại được cho vào thì sao!? Dù nói hoa viên là nơi riêng tư của bệ hạ nhưng cũng đây phải cấm địa không ai vào được. Hoàng thượng vẫn thường dắt theo phi tần – hậu cung của mình.

Thái giám Vương đánh giá thiếu niên trước mặt, trong lòng càng thêm lưỡng lự.

Có khi không hẳn là không được.