Thôi Dục Minh không thể tin nổi, cứ cho là An Cẩn đã học từ Ứng Quân đi nhưng mới đó có bao lâu đâu? Sao cô ta có thể thành thục đến mức này được?!
Lực khống chế tinh vi như thế, An Cẩn rốt cuộc làm bằng cách nào?!
Thậm chí hiện tại khi đang làm anh chật vật với hàng trăm cây đinh bên đây, bên kia An Cẩn vẫn có thể ung dung lập hàng rào phòng ngự bằng hàng trăm cây đinh khác!
Toàn thân đã không còn chỗ nào lành lặn, Thôi Dục Minh cắn chặt khớp hàm, nhưng ánh mắt lại dần lạnh xuống: “Vô ích thôi, An Cẩn.”
Rất dọa người, nhưng vẫn chưa đủ giết được tôi!
Năng lượng điên cuồng chuyển vận toàn thân, làm lơ số đinh phiền nhiễu như ruồi muỗi vo ve xung quanh, Thôi Dục Minh tăng tốc phóng tới.
Dưới ánh trăng, thiếu nữ vẫn không chút hoang mang đứng yên tại chỗ.
Dây buộc không biết đã rơi từ lúc nào, bím tóc tản ra, không gió tự bay. Hàng trăm chiếc đinh ngừng quay tròn, đồng loạt xoay thẳng mũi nhọn về phía kẻ địch đang lao tới.
Trăng tròn sau lưng tỏa sáng cực thịnh.
Nếu có đủ tập trung, Thôi Dục Minh ắt hẳn sẽ thấy ẩn dưới từng sợi tóc đen của An Cẩn là ánh vàng kim vô cùng quỷ dị. Năng lượng cuồn cuộn chuyển vận, thuốc nhuộm rẻ tiền không đủ che lấp dị năng cấp S thuần túy bên trong.
Năm ngón siết lại thành quyền, dị năng áp súc quanh nắm tay, Thôi Dục Minh lấy đà vung tới một đấm.
Cường hóa hệ!
Một đấm đủ đánh bay một chiếc xe việt dã!
Hàng rào năng lượng lập tức bị xuyên thủng. Ngay lúc Thôi Dục Minh đang kinh ngạc vì sao An Cẩn không phòng thủ thì một thứ bén nhọn chém tới trước mắt anh.
“!!!”
Năng lượng lập tức tản ra, Thôi Dục Minh chật vật ngả người né tránh. Sau khi lăn mấy vòng trên đất, anh mới thấy rõ thứ vừa tấn công mình là gì.
Một lưỡi dao.
Một lưỡi dao cực sắc, cực mỏng, có thể còn mỏng hơn cả giấy. Tính chất mềm dẻo như thép, uốn cong kéo dài cực kỳ linh hoạt.
Lưỡi dao có màu giống với đám đinh nhọn xung quanh, hiển nhiên xuất từ cùng nguồn gốc.
Không đúng… Thôi Dục Minh kinh hãi, đó là thứ An Cẩn đã tự dung hợp bằng dị năng!
Lấy đinh xung quanh làm nguyên liệu, không chỉ lưỡi dao, An Cẩn có thể dung hợp ra bất kỳ vũ khí gì cô muốn!
Một lưỡi dao. Mười lưỡi dao. Một trăm lưỡi dao!
To nhỏ không đồng nhất, từ bỏ phòng thủ chỉ chuyên tấn công. Một trăm lưỡi dao, điểm yếu không chỉ còn là phần đầu nữa.
Mồ hôi lạnh dần dần tứa ra, Thôi Dục Minh bắt đầu cảm thấy thật sự bị đe dọa.
Cô ta còn học được bao nhiêu thứ từ Ứng Quân nữa?
Không đợi Thôi Dục Minh lấy lại tinh thần, số đinh dày đặc quay quanh An Cẩn bắt đầu hợp lại, cục diện tệ hại Thôi Dục Minh vừa nghĩ tới ban nãy vậy mà đã thật sự xuất hiện.
Sắc mặt anh xám ngoét, vội vàng la lên: “An Cẩn!”
An Cẩn căn bản mặc kệ, vài chục lưỡi dao vun vút phóng tới.
Kim hệ đấu với cường hóa hệ, quá sức đơn giản!
Binh khí hình người. Rèn luyện tới cực hạn, kim hệ chính là binh khí hình người!
Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp! Thôi Dục Minh điên cuồng chửi tục điên cuồng chạy trốn, không dưới một lần suýt thì một đao mất mạng! Rốt cuộc An Cẩn tích trữ bao nhiêu năng lượng? Cô ta hoàn toàn không có giới hạn sao?! Thôi Dục Minh gần như phát điên!
Chạy trốn thôi đã là vấn đề. Không tiếp cận được, trận này còn đánh kiểu gì nữa!
An Cẩn rốt cuộc là ai?! Cấp S?!
Năng lượng gào thét mà tới. Không gian xung quanh đã bị cách thức chiến đấu không màng hậu quả của An Cẩn cắt nát hỗn độn. Cành cây vương vãi khắp nơi. Bê tông hứng chịu hàng loạt vết chém sâu hoắm vào tận cốt thép. Chỉ có khu vực lều trại coi như vẫn còn tương đối lành lặn.
Động tĩnh lớn như vậy, cả đội ngũ vài chục quân nhân không có lấy một người tỉnh lại.
Phát hiện An Cẩn không dám ra tay với khu lều trại, Thôi Dục Minh lập tức chuyển chân phóng về hướng đó.
Sắc mặt An Cẩn trầm xuống. Ánh vàng trên tóc ngày càng tối dần. Dị năng của cô sắp hao hết.
Phải đánh nhanh thắng nhanh.
Lòng bàn chân dần rời khỏi mặt đất. Trường năng lượng bao bọc cơ thể, tóc dài vẽ ra một đường cong, An Cẩn phóng tới như một mũi tên.
Cảm giác áp bách bùng nổ! Thôi Dục Minh điên cuồng nhắm về phía khu lều của đám nghiên cứu viên căn cứ Thiên Vọng.
Tới đây đi! Cùng lắm thì cùng chết!
Bàn tay dưới ống tay áo chợt siết lại. Hàng chục lưỡi dao đồng loạt tụ tập về một điểm, vừa bay tới vừa tan ra, cuối cùng nhập thành một lưỡi duy nhất dài bằng nửa người trưởng thành.
Độ mỏng chưa tới 1mm. Lưng cõng ánh trăng, lưỡi đao cuốn theo khí thế ngàn quân chém xuống, tốc độ cộng thêm trọng lực khiến không khí như cũng bị nó cắt ra làm hai.
Thôi Dục Minh điên cuồng tăng tốc.
Không kịp nữa rồi.
“KHÔNG!!!!!!!!!!!”
Trăng tròn. Mãn nguyệt.
Hết thảy trở về tĩnh lặng.
–
Chúc mừng năm mới everyone. Tuy hơi muộn nhưng đây chính là quà tết của t dành cho mọi người *bắn tim bắn tim bắn tim*