Không còn kịp nữa! Dị năng điên cuồng vận chuyển hình thành trường năng lượng đông đặc bao quanh phần đầu, gian nan chặn lại đường tiến công của ba cây đinh vừa hung ác lao tới.
Mi tâm và hai mắt.
Ám khí quá nhỏ, muốn một kích mất mạng chỉ có thể công thẳng điểm yếu.
Ba món ám khí mất nguồn điều khiển lặng im rơi xuống, Thôi Dục Minh vươn tay đón lấy, lửa giận đã bốc tận đỉnh đầu.
“An Cẩn.” Anh nghiến răng nghiến lợi: “Đủ rồi!”
“Tôi đã nói chúng ta có thể thương lượng!”
Năm ngón căm giận siết lại, mặc kệ đầu nhọn ghim vào thịt đau nhói, lồng ngực Thôi Dục Minh phập phồng: “Tần Trì là gì với cô? Cô mới tới căn cứ, không cần phải liều mạng đến vậy!”
“Cô biết cô không địch lại tôi, An Cẩn.” Thôi Dục Minh nhấc chân bước tới: “Tôi vào cấp A đã nhiều năm, trình độ thế này vẫn còn chưa đủ.”
Có thể gây phiền nhiễu, nhưng muốn một mình giải quyết anh? Mơ tưởng hão huyền!
“Không đáng, An Cẩn, không đáng.” Thôi Dục Minh đứng lại, hạ giọng khuyên bảo: “Tôi làm vậy không phải vì tư thù cá nhân. Tần Trì đắc tội người không nên đắc tội, tôi chỉ nhận lệnh làm việc thôi.”
“Nếu cô còn muốn sống yên ổn ở căn cứ này, An Cẩn, sáng suốt một chút.” Đừng giẫm lên vết xe đổ của Tần Trì.
Khẳng định như vậy, chẳng khác nào đang nói thẳng người ra lệnh cho anh ta là cấp bậc cô không muốn đối đầu, vì ngay cả Ứng Quân cũng sẽ không giữ được cô.
“Chỉ cần cô không can thiệp, thành quả của nhiệm vụ này tôi có thể chia cô một nửa. Thậm chí tôi còn có thể đề cử cô với “vị kia”. Đến lúc đó, tin tôi đi, cô nhất định sẽ cảm tạ tôi vì đã cho cô cơ hội này.” Thôi Dục Minh tự tin nói.
“Tiền tài, địa vị, quyền lực. Đổi một Tần Trì xa lạ để lấy tất cả những thứ đó, rất lời đúng không, An Cẩn?”
Là người, ai có thể thoát khỏi cám dỗ của tiền và quyền? Thôi Dục Minh không làm được. Cũng tin không có ai có thể làm được.
Đổi thành Tần Trì hay kể cả Ứng Quân cũng không thể, không dao động là vì cám dỗ vẫn chưa đủ nhiều.
Ứng Quân đã chọn sai đường rồi. Mù quáng bảo vệ người thường để làm gì? Bọn vô dụng đó, ngoài tiêu tốn tài nguyên ra không còn bất cứ giá trị nào khác. Thôi Dục Minh hoàn toàn đồng ý với “vị kia”: Tương lai của nhân loại chính là tiến hóa.
Không có dị năng, sớm hay muộn cũng bị mai một.
Vậy nên chọn đúng phe từ sớm rất quan trọng. So với ngu muội ôm lòng chính nghĩa công bằng vớ vẩn, mưu cầu một đường ra cho bản thân không có gì là sai.
Người không vì mình, trời tru đất diệt.
Dù sao Tần Trì cũng sắp chết. Trước khi chết, cống hiến thêm chút giá trị chẳng phải càng có ích hơn sao?
Một đứa con gái nhỏ tuổi có thể sáng suốt được tới đâu? Thôi Dục Minh hoàn toàn tự tin mình có thể thuyết phục An Cẩn.
Tuy dứt khoát giải quyết cô ta sẽ đơn giản hơn nhưng Ứng Quân vẫn là cục xương cứng, Thôi Dục Minh tạm thời chưa muốn phải đối đầu.
Một hơi nói đến miệng khô lưỡi khô mà phía đối diện không hề đáp lại. Thôi Dục Minh nhíu mày, dự cảm không tốt bắt đầu dâng lên.
Ngược sáng, Thôi Dục Minh không thể thấy rõ biểu cảm An Cẩn đang như thế nào.
Chẳng lẽ vẫn đang cân nhắc?
“An Cẩn, cô…”
Vừa định tiếp tục ba hoa, đồng tử Thôi Dục Minh đột nhiên cấp tốc co lại!
Trường năng lượng vội vội vàng vàng tụ ngay trước mặt nhưng vẫn không kịp, một cơn mưa đinh không hề báo trước tàn nhẫn lao xuống!
Khốn kiếp! Thôi Dục Minh thở dốc. Mũi đinh sắc nhọn xuyên thủng hàng phòng ngự cắm phập vào cơ thể không lưu tình, đầu đinh còn đọng chút dị năng tiếp tục len lỏi càn quấy chọc ngoáy sâu bên trong mạch máu.
Thôi Dục Minh lăn lộn né tránh, cường hóa trường năng lượng bọc kín đầu cổ, nhưng từ cổ trở xuống đã hoàn toàn tao ương.
Dị năng chuyển vận xuống hai chân, Thôi Dục Minh nhấn gót phóng đi, mưa đinh tiếp tục cứng đầu bám theo không rời không bỏ.
Rơi xuống đất lại lần nữa bay lên, quấn quanh dày đặc kín không chỗ hở, liên miên không dứt!
“Đủ rồi!” Thôi Dục Minh phát điên quát.
Mũi chân chuyển hướng, anh ta phóng thẳng về phía An Cẩn.
Gương mặt vẫn nguyên vẻ lạnh lùng, bàn tay An Cẩn hơi nâng lên, hàng trăm cây đinh khác từ túi áo bay ra cẩn thận bao bọc toàn thân cô.
Hô hấp Thôi Dục Minh cứng lại, lòng càng lúc càng thấy kinh hãi.
Đinh.
Chia nhỏ dị năng thành hàng trăm thậm chí hàng ngàn sợi năng lượng lên mỗi cây đinh. Một sợi là một phần tâm trí. Hàng ngàn sợi, lực khống chế phải đến mức nào?
Đáp án: Nếu tâm trí cũng được phân cấp, vậy nó phải tới SSS+!
Đây là sát chiêu của Ứng Quân!