Đến nội dung chính

Chương 30: Thăng cấp (2)

admin 494 Chữ Cài Đặt

Đau.

Ý thức vừa chớm quay lại xung thần kinh đã vội vội vàng vàng “truyền bá” cơn đau, khiến Thẩm Khinh chưa kịp mở mắt mặt mày đã đau đến dúm dó, muốn quay trở về cơn hôn mê ngay lập tức!

“Khốn…kiếp…” Bác sĩ Thẩm hổn hển, bật âm chửi tục qua lớp băng kín mặt: “Khốn kiếp… Ứng Quân…”

Dụng cụ theo dõi vang lên.

“Bác sĩ Thẩm!”

Y tá trực ban hốt hoảng chạy tới. Thấy huyết áp Thẩm Khinh tăng vọt, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, cô luống cuống trấn an: “Bác sĩ Thẩm bác sĩ Thẩm, anh bình tĩnh! Anh đã an toàn rồi!”

An toàn con mẹ nó…

Cha sinh mẹ đẻ… chưa bao giờ đau đến như vậy!

Gương mặt tuấn tú bị ẩn dưới lớp băng nhăn nhó vặn vẹo, tuy đau đến không dám nhúc nhích nhưng Thẩm Khinh vẫn rít qua kẽ răng: “Ứng! Quân!”

“Đây.” Giọng đàn ông phóng khoáng đáp lại: “Gọi hồn cái gì? Chưa chết.”
Con mẹ nó, ai quan tâm anh?! Hai mắt Thẩm Khinh đỏ ngầu, dùng ngữ điệu tự cho là điên cuồng nhất thốt lên: “Một trăm thể thí nghiệm, nếu anh không muốn bị lộ bí mật!”

Ứng Quân móc móc lỗ tai: “Bí mật gì?”

“Năm mươi người sống năm mươi thây ma!” Thẩm Khinh bất chấp gào lên: “Anh thăng cấp…!”

“Thẩm Khinh.” Ứng Quân trầm giọng, đưa mắt nhìn hai y tá bên cạnh: “Các cô ra ngoài đi.”

“Nhưng mà… Ứng chỉ huy…” Tình trạng bác sĩ Thẩm có vẻ không được tốt cho lắm?

“Mười phút. Không chết được.”

Thấy Ứng Quân đã kiên quyết, hai y tá nuốt nước miếng xoay qua nhìn nhau, cuối cùng đành phải nghe lời ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vừa vang Thẩm Khinh đã lập tức nói: “Anh thăng lên S+.”

Ứng Quân nhíu mày, khoanh tay không đáp. Lúc này anh đang ngồi trên giường bệnh kế giường Thẩm Khinh, trên người cũng mặc quần áo bệnh nhân, cơ ngực săn chắc lấp ló sau vạt áo mở rộng.
So với Thẩm Khinh tội nghiệp bị bó toàn thân như đòn bánh tét thì Ứng Quân có vẻ bình thường hơn, không vết thương ngoài, chỉ có não vực hơi nứt ra vì bị cưỡng chế thăng cấp thôi.

“Cậu hôn mê một ngày một đêm.” Ứng Quân tốt bụng cho kiến nghị: “Mới tỉnh dậy, đừng nghĩ quá nhiều mấy chuyện tốn não.” Nhất là khi vừa suýt bị hai viên tinh hạch làm nổ tung óc, Ứng Quân thầm bổ sung một câu.

“Hừ.” Thẩm Khinh nhếch mép khinh miệt dù biết không ai thấy, cố phớt lờ cơn đau nói tiếp: “Đừng đánh trống lảng, Ứng Quân, anh thăng cấp. Tôi không cần biết anh làm cách nào nhưng chỉ cần tôi để lộ ra, anh nhất định sẽ thành bia ngắm sống cho toàn thế giới!”

S+ là cái khái niệm gì? Là thứ sẽ khiến người ta còn điên cuồng hơn cả song hệ!