Đến nội dung chính

Chương 29: Thăng cấp (1)

admin 507 Chữ Cài Đặt

Dòng năng lượng vàng kim bất chấp tầng tầng ngăn cản thấm vào kén lá, hung bạo gia nhập “vũng nước” tranh chấp vốn đã đục ngầu của hai tên hệ mộc và hệ thủy kia.

Một núi không chấp nhận hai hổ, nói gì tới con hổ thứ ba? Dị năng không có tư duy nhưng bẩm sinh bài xích mãnh liệt, hệ kim tiến vào càng khiến hai dòng năng lượng cuồng bạo nhanh hơn.

Trán Ứng Quân ướt đẫm mồ hôi. Nhưng người đứng mũi chịu sào chính là bác sĩ Thẩm.

Thẩm Khinh đang hôn mê bị năng lượng chấn đau đến mức phải rên rỉ tỉnh lại. Đầu như có một ngàn búa tạ vạn cân đập xuống cùng lúc, nếu không phải cấp S đã khuếch trương não vực của Thẩm Khinh không ít, lúc này anh nhất định sẽ bị chấn thành thiểu năng.

Cảm nhận thấy hệ kim đang càn quấy chen trong đầu mình, Thẩm Khinh run lẩy bẩy như lên cơn co giật, muốn chửi tục mà không chửi nổi.
Má nó!

Tên quan chỉ huy khốn kiếp… Này mà gọi là tới cứu anh? Tới tiễn anh vào quan tài nhanh hơn thì có!

Thẩm Khinh thở hổn hển, đầu óc hỗn độn, ngoài trơ mắt nhìn ra thì không còn làm được gì khác.

Anh đã hoàn toàn tê liệt.

Ứng Quân biết Thẩm Khinh đã tỉnh, chứng tỏ phương pháp của anh có tác dụng. Anh hít sâu, cố sức tiếp tục đè nặng một xanh lá một xanh lam đang đánh nhau túi bụi bên trong xuống.

Giống như can ngăn hai tên côn đồ vậy. Nhẹ nhàng vô ích, chỉ có thể cưỡng chế bằng bạo lực. Nhưng với điều kiện thực lực của anh phải cao hơn cả hai bọn chúng.

Nhưng Ứng Quân cũng chỉ là cấp S…

Đầu anh đau đến sắp nứt ra. Hàm răng cắn chặt đến mất tri giác. Hai tròng mắt trợn to như sắp bắn ra khỏi hốc mắt! Ứng Quân nín thở, cố gắng ngưng tụ dị năng tiếp tục gây áp lực.
Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Một sống một chết. Hoặc là… Cả hai cùng tồn tại!

Song hệ!

“Aaaaaaaaaaaaaaa!”

Tiếng thét khủng bố xé toạc kén lá vang vọng khắp tòa nhà. Kén lá bị ba nguồn năng lượng chấn đến vỡ vụn, lả tả tan biến trong không khí, để lộ Thẩm Khinh đã thành một người máu bên trong.

Máu tràn qua vết nứt ngang dọc toàn thân chảy tràn ướt sũng. Thẩm Khinh thoi thóp nằm giữa vũng máu, mạch đập mong manh, như có thể chết bất cứ lúc nào.

Nhưng vẫn còn thở.

Ứng Quân lảo đảo mất thăng bằng liên tục lùi ra sau, cuối cùng va phải kệ tủ kiệt lực ngã ngồi xuống đất, một hàng chai lọ đựng chất lỏng gì đó không rõ loảng xoảng rơi xuống bể nát trên người anh.

Sống.

Anh còn sống. Thẩm Khinh còn sống.

Tên bác sĩ điên này…

Đợi anh tỉnh lại… anh nhất định… phải tự tay giết chết hắn ta!