Đến nội dung chính

Chương 28: Tự bạo tinh hạch (4)

admin 868 Chữ Cài Đặt

Cùng lúc đó, căn cứ Dư Sinh, khu chữa bệnh.

Loảng xoảng loảng xoảng, một bàn dài dụng cụ thí nghiệm bị đụng ngã, mảnh vỡ thủy tinh rải đầy đất.

Nữ y tá kinh hoảng thét to, cố gắng giúp cấp trên lấy lại bình tĩnh: “Bác sĩ Thẩm. Bác sĩ Thẩm! Anh bình tĩnh chút, các quan chỉ huy sắp đến rồi!”

“Mau, giữ anh ấy lại!”

“Trói lại!”

Tiếng ồn ào náo động càng khiến đầu Thẩm Khinh đau hơn. Đau đến muốn nứt ra! Anh ôm đầu thở hổn hển, vung tay, dây leo phá hạt giống mọc ra bọc kín Thẩm Khinh vào bên trong.

“Ra… ngoài…” Anh thở hổn hển, run rẩy nói.

“Không được!” Nam cảnh vệ mồ hôi đầy đầu, bước tới một bước: “Bác sĩ Thẩm, Ứng chỉ huy sắp tới rồi, anh cố gắng đợi thêm một lát…”

“Ra ngoài!” Hai mắt Thẩm Khinh tối sầm, anh biết anh sắp ngất.

Sắc da toàn thân bắt đầu đỏ lên, vết nứt trên da lan rộng, mạch máu bên dưới không chịu được áp lực đã vỡ nát lỗ chỗ, máu đỏ rỉ ra.
Áo blouse trên người Thẩm Khinh chỉ trong giây lát đã nhuộm đỏ.

Thẩm Khinh khụy xuống, kén dây leo bọc càng lúc càng dày.

Anh thở hổn hển, chút ý thức còn sót lại thúc đẩy anh thều thào hai chữ: “Đi… ngay…”

Tinh hạch sắp tự bạo.

Anh sắp chết.

Khóe môi Thẩm Khinh nhếch lên tự giễu, cuối cùng anh vẫn thất bại.

“Bác sĩ Thẩm…”

“Tránh ra! Ứng chỉ huy tới!”

Nghe thấy ba từ “Ứng chỉ huy”, đoàn y bác sĩ trong phòng mừng rỡ như thấy cứu tinh đến, vội vàng lui ra chừa một đường đi.

Ứng Quân bước nhanh vào phòng, nhìn căn phòng đổ bể lộn xộn và Thẩm Khinh đang tự bọc mình trước mắt, anh nhíu mày: “Thẩm Khinh.”

Không ai trả lời.

Lòng mọi người chùng xuống. Không xong, bác sĩ Thẩm đã mất ý thức.

“Anh ấy có thể tự bạo bất cứ lúc nào…” Một nam bác sĩ nuốt nước miếng, lặng lẽ lùi một chân ra khỏi phòng.
Ứng Quân trầm giọng, anh liếc mắt: “Người không liên quan toàn bộ ra ngoài.”

Đoàn y bác sĩ nhanh chóng lui ra, họ có ở lại cũng không giúp được gì. Mấy cảnh vệ cắn răng nhìn Ứng Quân: “Quan chỉ huy…”

“Mấy người cũng ra ngoài.”

“Chúng tôi…”

“Thẩm Khinh là cấp S.” Giọng Ứng Quân vô cùng nặng nề: “Nếu tự bạo, cả tòa nhà này sẽ sụp đổ theo.”

“Ra ngoài hỗ trợ sơ tán đi.”

Đồng tử trong mắt cảnh vệ co lại, không do dự nữa, lập tức xoay người chấp hành mệnh lệnh, thời gian của bọn họ không nhiều!

Trong phòng chỉ còn một mình Ứng Quân. Anh thử thả năng lượng mình ra cảm nhận cái “kén” nhưng Thẩm Khinh không hề đáp lại.

Ánh mắt Ứng Quân tối xuống, Thẩm Khinh đã thật sự hôn mê rồi.

Tuy kén dây leo được dệt rất dày, nhưng chắc chắn không thể cản nổi dù chỉ một nửa sức công phá khi tinh hạch Thẩm Khinh tự bạo.
Phải đánh thức anh ta.

Hoặc, phải có thứ gì khác triệt tiêu năng lượng đó.

Ứng Quân cắn răng, tên điên chết tiệt này lại thí nghiệm cái quỷ gì, gây cho anh phiền toái lớn như vậy!

Anh biết đi đâu tìm một S+ tới đây dập lửa cho hắn ta đây!

Ứng Quân không còn cách nào khác, đành phải liều mình thử một lần. Anh không thử, cả khu chữa bệnh này sẽ thành phế tích.

Anh bước tới, đặt một tay lên kén lá, cẩn thận cảm thụ nguồn năng lượng hỗn loạn đang bị nhốt bên trong.

Bén nhọn, hung bạo, bài xích, sụp đổ…

Hệ mộc đáng lẽ phải rất ôn hòa mới đúng, sao có thể cuồng loạn đến mức này?

Khoan đã, cái gì đây? Còn có một thứ nữa…

Hệ thủy?!

Ứng Quân há hốc mở to mắt.

Thẩm Khinh từ đâu ra hệ thủy?!

Vậy có nghĩa trong đầu Thẩm Khinh đang có hai viên tinh hạch? Song hệ?!

Sợ mình nhầm, Ứng Quân liên tiếp cảm thụ đi cảm thụ lại thêm hai lần, hệ thủy vẫn cứ rành rành ra đó.

Mộc ôn hòa. Thủy ôn hòa. Nhưng kết quả của hai vương tranh giành một lãnh thổ (một bộ não) là… đánh nhau túi bụi!

Không ai chịu ai. Hai luồng năng lượng hoàn toàn khác biệt không thể dung hợp. Thẩm Khinh không tự bạo cũng uổng.

Chưa kể, cả hai lại đều là cấp S!

Thẩm Khinh điên rồi!

Ứng Quân buông tay khỏi kén lá. Anh day trán, cảm giác đầu mình cũng đau không kém Thẩm Khinh.

Chuyện lớn cỡ này, anh biết phải giải quyết thế nào?

Giờ thì hay rồi, hai tinh hạch cấp S cộng hưởng, e là không chỉ một tòa nhà mà nửa cái căn cứ đều phải bay…

Không thể như thế được.

Ứng Quân hít sâu, đặt tay lên kén lá lần nữa, cố tìm cách đánh thức Thẩm Khinh.

Anh không thể để hắn ta hủy hoại cái căn cứ này được.

–

Xin lỗi vì đã lặn quá lâu ToT Mình bị kẹt chữ viết mãi không ra huhuhu. Nhưng yên tâm mình sẽ cố gắng không drop truyện.