“Anh nghe nói chuyện ở nhà ăn rồi.”
Buổi tối, Ứng Quân trở về, vừa mở cửa đã nhắc đến chuyện này.
An Cẩn chỉ liếc anh một cái, sau đó lại tập trung vào màn hình máy tính bảng trên tay.
Bị làm lơ nhưng Ứng Quân không giận, anh mỉm cười bước tới, xoa đầu cô: “Anh cũng biết chuyện của thằng nhóc béo Tiểu Trạch rồi.”
Ngón tay đang di trên màn hình của An Cẩn thoáng khựng lại.
“Chú ruột nó gia nhập quân đội cách đây bốn năm, hệ hỏa cấp ba.” Ứng Quân ngồi xuống cạnh cô, lười biếng nói: “Mấy vụ bắt nạt kiểu này không phải lần đầu chúng nó làm, em nghiêm khắc là đúng, cũng đến lúc nên dạy dỗ rồi.”
“An An, em rất ghét như vậy đúng không?”
Ngón tay An Cẩn đã dừng hẳn.
Cô đáp: “Không.”
Cô phủ nhận nhưng nụ cười Ứng Quân lại càng rõ hơn: “Em dẫn thằng nhóc bị bắt nạt về đây?”
“…”
Ứng Quân bật cười: “An An.”
“Đây là dấu mộc thẻ lương của anh.” Anh nhét một con dấu vào tay An Cẩn: “Sau này lương anh em cứ thoải mái dùng, muốn mua gì, muốn… “trợ giúp” ai cũng được.”
“Không cần tiết kiệm cho anh, anh tích lũy rất nhiều, bình thường cũng không có gì cần đến.”
An Cẩn: “…”
Cô mím môi: “Ứng Quân, chúng ta không phải vợ chồng.”
Nộp lương là thao tác gì vậy?
Ứng Quân vẫn cười: “Không khác.”
Đối với anh, không khác.
Anh đã coi An Cẩn là vợ mình.
An Cẩn rũ mắt, thầm mắng một câu: Ngây thơ.
Mới ngủ vài đêm đã lừa được anh giao nộp thẻ lương. Anh sống tới giờ mà chưa bị phụ nữ lột sạch cũng coi như tổ tiên phù hộ.
Nhưng Ứng Quân chính là như vậy, một khi đã nhận định thứ gì, anh sẽ kiên trì giữ gìn ý niệm đó đến tận cùng, vững vàng không dễ lung lay.
Vậy nên cô cũng biết, muốn thuyết phục anh mặc kệ nhân loại tự sinh tự diệt là điều không thể. Làm quân nhân, nhân dân luôn được anh xếp cao hơn bản thân mình.
Góc cạnh vuông vức của dấu mộc ấn sâu vào lòng bàn tay, lúc Ứng Quân chuẩn bị đi tắm, An Cẩn đột nhiên gọi anh lại: “Ứng Quân.”
“Anh cảm thấy… trưởng căn cứ nghĩ như thế nào?”
Về chuyện phân biệt đối xử, ức hiếp dân thường của người dị năng.
Là trưởng căn cứ, là người đứng đầu, vậy mà suốt mười năm qua tình trạng phân biệt càng lúc càng nặng, chứng tỏ ông ta không hề tìm được cách giải quyết.
Vô năng.
Ứng Quân nhíu mày: “Trưởng căn cứ?”
Giọng anh nghiêm lại: “Đừng lo An An, anh hứa với em, anh nhất định sẽ tìm được cách chấm dứt tình trạng này.”
Ánh mắt An Cẩn tối xuống.
Lại nữa rồi, Ứng Quân.
Đến bao giờ anh mới chịu nhận ra, chính vị “cha nuôi” kia của anh mới là đầu sỏ của tất cả?