Đến nội dung chính

Chương 6: “Ngủ với tôi đi, Ứng Quân.” (1)

admin 613 Chữ Cài Đặt

Nhiệm vụ lấy hạt giống kéo dài năm ngày.

Không phải vì khoảng cách xa, mà vì họ phải đi đi dừng dừng để giết bớt thây ma dọn đường. Càng vào sâu nội thành số lượng thây ma càng nhiều, thời gian bọn họ ra ngoài cũng dài hơn, có lần còn phải cử một nhóm đi đánh lạc hướng thây ma để mở đường.

Nhưng dù thế nào cũng luôn có ít nhất hai người ở lại trông chừng An Cẩn và hai chiếc xe. Tự thấy mình quá phiền, không dưới một lần An Cẩn bảo họ cứ để mặc cô.

“Tôi sẽ ở trong xe, không sao đâu.” Cô nói khẳng định.

Một loạt người cùng lúc quay lại nhìn An Cẩn, ánh mắt như đang nhìn con ngốc.

Thây ma mà cần nhìn thấy mới xông tới sao? Mắt của chúng thối rữa hết rồi, chỉ có cái mũi thính hơn chó còn hoạt động thôi.

An Cẩn: …

Vì biết như vậy nên cô mới đề xuất mà, An Cẩn thở dài.
Ứng Quân lại nhạy bén nhận ra trong lời của cô có ẩn ý khác, sau chán nản bây giờ tới xu hướng tự hại? Anh nhíu mày, An Cẩn không muốn sống nữa?

Thật không hiểu nổi chuyện gì mà khiến thiếu nữ đang độ thanh xuân thành ra thế này, Ứng Quân gọi: “An Cẩn.”

An Cẩn quay đầu.

Hình như từ lúc biết tên cô, số lần bắt chuyện của anh đã nhiều hơn hẳn?

Biết vậy không nói gì với anh rồi, An Cẩn có chút hối hận.

“Đừng nói nhảm, ở yên trong xe.” Không để cô kịp phản ứng, Ứng Quân dứt khoát dẫn người rời đi.

Hai binh lính còn lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó họ thấy An Cẩn mệt mỏi nằm xuống, cuộn người ngủ.

Hai người: …

Thật ra bọn họ không ý kiến gì.

Có thêm An Cẩn, một ngày ba bữa của họ ít nhất một bữa có món nóng ăn, hành trình cũng không gấp gáp như trước, chỉ huy không còn hở tí đánh đánh giết giết mà trở nên “dịu dàng” hơn nhiều. Với lại, An Cẩn thật sự rất ngoan.
Không chạy loạn, không đỏng đảnh, cũng không hề sợ hãi thây ma, chỉ tương đối thích ngủ và không giao tiếp nhiều thôi.

Không hiểu sao bọn họ cảm thấy chỉ huy và An Cẩn nhìn rất xứng đôi.

Xứng đôi? Hai người gãi đầu, chỉ huy đã hơn ba mươi rồi, thật sự xứng sao…

…

Chỉ huy Ứng Quân nhặt được một cô gái mang về!

Tin đồn không biết từ đâu lấy tốc độ ánh sáng lan truyền khắp căn cứ Dư Sinh, càng truyền càng thái quá. Cái gì mà “như tiên giáng trần”, “nhất kiến chung tình nhị kiến khuynh tâm”, chỉ cần cho họ thêm một ngày nữa, bọn họ nhất định biên tập thành quyển tiểu thuyết bảy mươi ba hồi tám mươi vạn trang lâm li bi đát cho xem!

Nhặt được người không kỳ quái. Giới tính nữ cũng không kỳ quái. Chính cô gái đó mới kỳ quái.

Vì cô ta mặc áo khoác của quan chỉ huy!
Nhưng đó vẫn chưa phải trọng điểm. Điểm mấu chốt khiến tin đồn loan truyền như điên chính là: Chỉ huy dẫn cô ta vào phòng mình!

Căn cứ nói chật thì cũng chật, nói đông thì cũng đông thật, nhưng o ép tới mức không tìm ra chỗ sắp xếp cho một cô gái ư? Bọn họ còn chưa nghèo tới vậy!

Cỡ này không đồn còn đợi cỡ nào? Chân trước An Cẩn vừa bước vào phòng, chân sau cô đã thành “sự tồn tại huyền bí” lan khắp miệng người căn cứ Dư Sinh!