Giả vờ giả vờ, cuối cùng ngủ thật lúc nào không hay.
Đến khi mở mắt ra, bên trong xe đã không còn ai, xung quanh vắng lặng, gần đó có hai người đứng gác.
“Bọn họ đi dọn dẹp thây ma xung quanh.” Thấy An Cẩn tỉnh, binh lính sợ cô lo lắng nên chủ động nói: “Tối nay chúng ta sẽ nghỉ lại đây.”
Nhưng cậu ta đã đoán sai, An Cẩn không có vẻ gì lo lắng, cô chỉ gật gật đầu.
Lát sau, đoàn người Ứng Quân trở lại, trong tay xách theo vài món đồ gỗ để nhóm lửa: “Nấu ít mì ăn liền đi.”
Đội viên phụ trách nấu cơm im lặng nhận lệnh, cậu ta lôi một cái nồi ra, đổ nước lọc vào, bắt đầu nấu.
Ra ngoài làm nhiệm vụ, nước sạch là tài nguyên quý giá, trước kia bọn họ đều chỉ gặm lương khô qua bữa, không ngờ giờ chỉ huy lại yêu cầu nhóm lửa nấu nướng.
Tuy chỉ là mì ăn liền, nhưng ở mạt thế cũng coi như sơn hào hải vị.
Mì chín, hương thơm tỏa ra, mỗi người một chén, cúi đầu xì xụp xì xụp ăn.
Ứng Quân cầm một chén mì nhỏ bước tới bên xe, An Cẩn vẫn ở nguyên trên đó không hề bước xuống.
Anh nói: “Em gái, ăn tối đi.”
Tới giờ Ứng Quân vẫn chưa biết tên cô.
An Cẩn không nhìn anh, chỉ khẽ lắc đầu.
Toàn thân cô đều đang toát ra hai từ “chán nản”, vô dục vô cầu, không muốn phản ứng bất kỳ điều gì.
Ứng Quân không thích thấy cô như vậy, anh lại nói: “Ăn đi, đợi nhiệm vụ xong, chúng ta có thể đi tìm người nhà của em.”
Ở tuổi này, còn phiền não nào lớn hơn lạc mất người nhà?
Lúc tận thế diễn ra chắc cô chỉ mới học tiểu học, lưu luyến người nhà cũng dễ hiểu.
Lại tự mình đoán lung tung, xuyên không như cô đâu ra người nhà? An Cẩn lần nữa lắc đầu.
“Mau ăn.” Ứng Quân cưỡng chế nhét chén mì vào tay cô. Anh không biết cô gặp chuyện gì, nhưng anh không thể nhìn cô ảm đạm không chút sinh khí như thế được.
Cô không ăn, Ứng Quân sẽ tiếp tục đứng đó. Hết cách, An Cẩn đành phải nhấc đũa lên, chậm rì rì ăn.
Cô ăn bao lâu, Ứng Quân đứng đó giám sát bao lâu. Ai từng trải qua đả kích khủng khiếp sẽ hiểu trạng thái An Cẩn lúc này: Ăn gì vào miệng cũng như nhai sáp, không biết đói khát, chỉ muốn cuộn mình một góc cầu mong mọi chuyện mau qua đi.
Nhưng hiển nhiên Ứng Quân không cho phép cô bỏ bữa, thì ra tấm lòng phục vụ nhân dân của anh cao đến thế sao? Uể oải ăn xong, An Cẩn lại rụt vào áo khoác quân phục rộng thùng thình: “Tôi muốn ngủ.”
Vẫn không có chút sinh khí nào, Ứng Quân cũng không biết làm sao, chỉ có thể tạm thời để vậy.
Anh sẽ từ từ tìm cách.