Kiếp trước, những thứ từng bị hắn xem là tầm thường này, đến cuối cùng lại trở thành vật tư mà vô số người phải tranh giành đến đổ máu.
Ý niệm vừa động.
Bao gạo đặt trong góc bếp biến mất.
Tiếp đó là dầu ăn, nước mắm, muối, mì chính và đủ loại gia vị.
Nồi niêu xoong chảo, bát đũa, dao kéo, thớt gỗ…
Từng món đồ lần lượt biến mất như có một bàn tay vô hình đang quét sạch cả căn bếp.
Ngay cả chiếc bếp ga mini chuyên dùng để ăn lẩu cũng không được bỏ sót.
Trong mạt thế, có một chiếc bếp có thể nấu đồ ăn nóng đã là chuyện vô cùng xa xỉ.
Thu dọn xong khu vực nấu nướng, hắn lập tức chuyển mục tiêu sang chiếc tủ lạnh side-by-side cỡ lớn bên cạnh.
Phong Đường mở cửa kiểm tra sơ qua.
Bên trong vẫn còn không ít đồ ăn.
Thịt bò, thịt heo, cánh gà, sườn non, hải sản đông lạnh, trứng gà, sữa tươi, nước ngọt cùng đủ loại trái cây.
Nhìn đống thực phẩm tươi sống đó, hắn suýt chút nữa cảm động đến rơi nước mắt.
Sáu năm.
Hắn đã sáu năm chưa được nhìn thấy một chiếc tủ lạnh đầy ắp như vậy.
Không hề do dự, hắn trực tiếp thu luôn cả chiếc tủ lạnh vào không gian.
Rời khỏi phòng bếp, Phong Đường lại lao thẳng ra phòng khách.
Lúc này hắn giống hệt một con chuột đồng đang bước vào mùa tích trữ lương thực.
Thấy thứ gì có thể dùng được là thu thứ đó.
Đĩa trái cây trên bàn trà, bánh quy, bánh kẹo, các loại đồ ăn vặt trong tủ.
Khăn giấy, giấy vệ sinh, pin dự phòng, đèn pin, bật lửa.
Ngay cả hộp thuốc gia đình đặt trong ngăn kéo TV cũng bị hắn moi ra.
Thuốc cảm, thuốc hạ sốt, thuốc đau bụng, thuốc sát trùng, băng gạc y tế…
Một món cũng không bỏ lại.
Những thứ này ở thời bình có thể dễ dàng mua được ở bất kỳ hiệu thuốc nào.
Nhưng trong mạt thế, đôi khi một viên thuốc hạ sốt cũng đủ đổi lấy một mạng người.
Nửa giờ sau.
Phong Đường chống hông đứng giữa phòng khách.
Căn hộ vốn được bài trí đầy đủ tiện nghi giờ đây đã trở nên trống trải thấy rõ.
Nơi nơi đều xuất hiện những khoảng trống lớn, trông như vừa bị trộm ghé thăm.
Nhìn thành quả lao động của mình, hắn không khỏi gật đầu hài lòng.
Ý thức khẽ quét qua không gian.
Từng đống vật tư được sắp xếp ngay ngắn bên trong.
Mặc dù số vật tư này đã chất thành từng đống trong không gian, nhưng Phong Đường biết rất rõ, so với quãng thời gian mạt thế kéo dài nhiều năm sau đó, chúng vẫn chẳng đáng là bao.
Tuy vậy, nhìn đống vật tư được sắp xếp ngay ngắn trong không gian, cảm giác bất an đeo bám hắn từ lúc trọng sinh trở về cuối cùng cũng vơi đi không ít.
Ít nhất, trong thời gian ngắn sắp tới, hắn sẽ không phải lo chuyện ăn uống.
Nhưng rất nhanh, Phong Đường lại lắc đầu.
Không đủ.
Chút đồ này còn xa mới đủ.