Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận.
Phía dưới mặt đất, tang thi triều đã hoàn toàn khép kín vòng vây.
Từng lớp tang thi chen chúc nhau như sóng biển vô tận, phủ kín mọi hướng. Không còn đường sống.
Vô số cái miệng đầy máu tanh đồng loạt há rộng. Những cánh tay thối rữa mang theo mùi hôi nồng nặc điên cuồng lao về phía hắn.
Phong Đường biết mình không thể chạy thoát. Hắn cũng không còn sức để chống cự. Vì vậy, hắn chỉ lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía thân ảnh đang đứng giữa bầu trời.
Ánh sáng vô tận vẫn đang vờn quanh cô, tựa như thần linh cao cao tại thượng.
Ngay lúc ấy, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một suy nghĩ.
Nếu năm đó hắn không vì sĩ diện mà nói ra những lời ngu xuẩn kia thì sao?
Nếu năm đó hắn không dùng tiền để xúc phạm lòng tự trọng của cô thì sao?
Nếu năm đó hắn có thể thật lòng kết giao với Tuệ Châu thì sao?
Nếu năm đó…
Hắn có thể trở thành một người bạn đứng bên cạnh cô thì sao?
Có phải cuộc đời hắn đã không thảm hại đến mức này hay không?
Có phải sáu năm tận thế kia đã không phải sống như một con chuột chạy trốn khắp nơi hay không?
Có phải hôm nay hắn cũng sẽ có cơ hội đứng dưới ánh sáng ấy hay không?
Đáng tiếc! Mọi thứ đều chỉ là những giả thiết vô nghĩa.
Khóe môi Phong Đường chậm rãi nhếch lên. Một nụ cười đầy tự giễu hiện lên trên gương mặt đầy máu và bụi đất.
Hắn cuối cùng cũng hiểu, trên đời này không có nếu như.
Sai rồi chính là sai rồi, bỏ lỡ rồi chính là bỏ lỡ rồi.
Ngay khoảnh khắc ấy, tang thi triều hoàn toàn nhấn chìm thân thể hắn.
Vô số móng vuốt sắc nhọn xé rách da thịt, cơn đau dữ dội nhanh chóng lan khắp toàn thân.
Ý thức của Phong Đường dần trở nên mơ hồ.
Âm thanh gào thét của tang thi càng lúc càng xa.
Ánh sáng trên bầu trời cũng dần dần biến mất khỏi tầm mắt.
Cuối cùng, trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối vô tận, thứ còn sót lại trong đầu hắn chỉ là hình ảnh của cô gái năm nào đứng dưới hàng cây trong khuôn viên trường.
Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt tức giận, sau đó xoay người rời đi.
…
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông báo thức chói tai đột ngột vang lên.
Phong Đường mở choàng mắt.
Hắn bật dậy như lò xo, mồ hôi lạnh phủ kín toàn thân.
“Tang thi!”
Hắn theo bản năng vung tay về phía nơi phát ra âm thanh.
Bốp!
Một chiếc điện thoại bị đập văng khỏi đầu giường, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Phong Đường thở hổn hển.
Mất vài giây, hắn mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
Nơi này không có mùi hôi thối của tang thi, không có tiếng gào thét điên loạn, cũng không có âm thanh va chạm của các loại dị năng.