Lang Nhất giật mình nhìn Băng Trúc, đôi mắt khẽ mở to. Lời này là đáp lại lời của ông ta, hay đang giải thích với hắn? Với tính cách của Băng Trúc, có lẽ là cả hai. Nàng ấy đang dùng câu nói ấy an ủi hắn, nói với hắn mạng của ông ta thuộc về hành tinh khác, còn mạng của hắn nằm trong tay nàng. Lang Nhất cúi đầu nhìn bàn tay đặt lên ngực mình, hơi ấm truyền qua lớp giáp lan rộng trên da thịt hắn. Lửa giận trong lòng cũng theo đó mà thoát ra ngoài. Đôi mắt hắn quét qua gương mặt của Krattas vài giây. Hắn làm sao có thể quên tất cả những chuyện này đều là con đường mà nàng ấy vẽ cho cô ta.
—Trở lại khoảng thời gian trước—
Tiếng gõ cửa phá vỡ không khí ngưng đọng, Rui chầm chậm mở cửa gửi thông báo với Băng Trúc:
– [ Băng Trúc, có một mã hóa lạ đang muốn thâm nhập vào điện thoại của Krattas. Tôi phải làm sao đây?]
“…”
– Không, không đủ… Krattas cần lớn nhanh hơn Phong Vũ trước khi quá muộn.
“…”
Đáy mắt Băng Trúc sáng lên, khỏa lấp nét u ám sâu thẳm, nàng gật đầu:
– Có lẽ sự tính toán của ta không thể đọ lại số phận. Đã đến lúc Phong Vũ được biết sự thật về vũ trụ này. Lang Nhất, ta cần ngươi ở lại với Kiều Khánh và Hy Trân. Ta sẽ cử một vài sinh vật tham gia kế hoạch. Ngươi chỉ cần đảm bảo không có ai thiệt mạng. Còn lại cứ để Krattas và cảnh sát Samesko xử lý
Lang Nhất có chút không bằng lòng tiến sát về phía Băng Trúc. Thanh âm như rỉ qua khóe miệng, câu chữ đều vì vậy mà méo mó.
– Chỉ một mình Kiều Khánh… vốn có thể quản được cả chuyện này mà… Ngài thật sự rất quan tâm Krattas.
Băng Trúc quay người lại. Chỉ ngẩng đầu lên, toàn bộ gương mặt của hắn đều ở ngay trước mắt. Lồng ngực đột nhiên nhói lên khiến nàng cau mày theo phản xạ.
Lang Nhất luôn để ý nhất cử nhất động của nàng, thần thái chuyển sang gấp gáp lo lắng:
– Ngài sao vậy? Đau ở đâu ư?
Nàng lắc đầu, bàn tay chạm lên ngực trái xoa nhẹ:
– Không sao, có lẽ dạo này xảy ra nhiều chuyện khiến ta phải suy nghĩ thôi. Đừng lo cho ta… cũng đừng ghen tị với nàng ta. Nàng ta và ngươi không giống nhau.
Hắn mạnh dạn đưa tay lên chạm vào bả vai nàng, từ từ đỡ nàng ngồi xuống. Băng Trúc lại không quan tâm điều đó, để mặc Lang Nhất tự do hành động.
– Nếu giờ ngươi không nói tiếp. Sau này có hỏi, ta cũng không biết có thể cho ngươi câu trả lời không.
Lang Nhất chột dạ ngoảnh mặt đáp:
– Khác nhau thế nào ạ? Lúc ngài ở bên Krattas có chút dịu dàng hơn khi ở với ta. Ta biết bản thân không có tư cách gì để xen vào… Nhưng cảm giác khó chịu trong lòng dù có làm cách nào nó cũng không tan biến.
Nàng chớp mắt nhìn theo đôi mắt của hắn, chậm rãi suy nghĩ một số sự kiện trong đầu. Sau khi cân nhắc một hồi lâu, Băng Trúc mới nói:
– Ta không muốn ở đây… Nhưng mọi thứ vẫn trôi giống như quy luật đã định sẵn. Ta rời bỏ các ngươi, rời bỏ Nhất tinh thể, rời xa Thượng Ngân. Ta càng không muốn mọi thứ ta bỏ ra đều là tốn công vô ích. Ta nuôi dưỡng nàng ta, dạy dỗ nàng ta từ những cái nhỏ nhặt nhất. Để dù sau này có chuyện gì xảy ra, ta không cần quay lại nữa. Các bộ trưởng cũng vậy, kể cả tên bộ trưởng mới kế nhiệm của Ocephalus. Bọn họ đều có thể tượng trưng cho một tư tưởng mà một chủ thần cần có. Sau này chúng sẽ trở thành cánh tay đắc lực hỗ trợ nàng ta.
Lang Nhất ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe từng lời nàng nói. Hắn trầm mặc không biết nên đáp lại thế nào cho phải. Dù hắn có thể giúp nàng giải quyết một số công việc nhỏ nhặt nhưng chỉ có Băng Trúc mới biết cách kết thúc nó. Những lời an ủi vô nghĩa sẽ chỉ khiến hắn trông như một kẻ nông cạn, hẹp hòi.
– Kiều Khánh và Hy Trân dù sao cũng chỉ là một thị dân bình thường của Nhất tinh thể, ta không muốn yêu cầu bọn họ quá nhiều.
– Vậy… ngài định làm thế nào để khiến đám bộ trưởng đó đứng dưới trướng Krattas. Đối với chúng, cô ấy chỉ là một ca sĩ được ngài che chở mà thôi.
Khóe miệng nàng cong lên cười nhạt:
– Ngươi lo lắng cho nàng ta sao?
Lang Nhất không do dự đáp ngay:
– Không ạ. Ta chỉ tò mò kế hoạch của ngài thôi. Bộ trưởng Samesko thì có khả năng nhưng tôi không chắc tân bộ trưởng kia…
Băng Trúc đứng dậy đưa tay theo thói quen vuốt đầu hắn, rồi mân mê chiếc tai mềm mại kia:
– Tố chất của Krattas rất tốt. Hiện tại chỉ cần nói cho chúng biết Krattas có thể làm những gì. Tố chất đó sớm muộn gì cũng sẽ được trân trọng. Vậy nên những gì Krattas muốn, dù vô lý đến đâu… ta cũng sẽ thực hiện.
Dừng giây lát, bàn tay nàng từ từ di chuyển, men theo đường viền góc cạnh trên gương mặt đối phương:
– Còn đối với ngươi, ta không biết nên diễn tả thế nào, nhưng nó… chắc chắn không phải là nghĩa vụ.
—-
Lang Nhất cụp đôi mắt xuống, đứng yên tại chỗ. Băng Trúc buông tay ra xoay người nở một nụ cười nhìn đám bộ trưởng đang quỳ.
– Những chuyện sắp tới, các chú tự mình giải quyết đi. Giờ các chú có thể về được rồi.
Hình ảnh của họ trong đôi mắt nàng chớp một cái liền biến mất, lúc này nàng quay sang Krattas nhẹ nhàng nói:
– Cậu cũng nên trở về đi, bố mẹ lo cho cậu lắm đấy.
Krattas gạt nước mắt kiên định nói lời sau cùng:
– Khi trở về, cậu nhất định phải tới tìm tớ đấy nhé. Nếu không tớ sẽ giận cậu đấy.
Băng Trúc đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ. Sau khi để Krattas rời đi, gương mặt nàng trầm xuống mang vẻ nghiêm nghị:
– Ta đã bàn chuyện với Ogion và cả phía Tinh Thể. Chuyện của Huyết Giác coi như có thể giải quyết. Còn thị dân của Lục hắc thể… Kiều Khánh, Hy Trân, Lang Nhất, các ngươi có ở lại giúp Krattas không? Ta sẽ không ép.
Kiều Khánh do dự nhìn về phía Hy Trân, cậu không rõ bản thân nên trở về hay ở lại. Đối với cậu bây giờ, Hy Trân ở đâu cậu sẽ ở đó.
– Dạ thưa, tôi có chút lo lắng cho Krattas. Có lẽ tôi sẽ ở lại cho tới khi cậu ấy có thể tự mình xử lý.
– Được. Sắp tới thời điểm Del và Vil tu luyện, ta định đem hai đứa tới núi Bạch Linh nhờ Băng Dương trông nom. Còn Rui vẫn sẽ ở đây hỗ trợ các ngươi.
Sau một vài giây quyến luyến, Hy Trân và Kiều Khánh cũng rời đi. Thời khắc ấy chỉ còn lại nàng và Lang Nhất. Tưởng tượng đến thời gian sau đó không còn nhìn thấy tấm lưng kia, một sức mạnh vô hình đẩy hắn tiến gần tới nàng. Tới khi Lang Nhất hoàn hồn thì Băng Trúc đã đứng trong vòng tay của hắn.
– Ta không muốn ở lại đây. Khi ngài trở về, ta của tương lai nhất định sẽ mạnh mẽ hơn ngày hôm nay. Để xứng đáng được đứng bên cạnh người.
Tấm lưng nàng áp sát trong lồng ngực, Lang Nhất cảm nhận được từng cái rung nhẹ trên thân thể ấy. Có lẽ đó trên gương mặt của nàng lúc này đang xuất hiện một nụ cười.
– Ngươi vốn dĩ đã rất mạnh rồi, Lang Nhất. Nếu không phải trong lòng ngươi có chấp niệm, chỉ cần tu thêm một kiếp. Linh hồn ngươi đã có thể trở thành nguyên thần… Chi bằng, ngươi hãy thử tìm xem rốt cuộc nữ sinh đó hiện giờ đang ở đâu.
Lang Nhất giật mình nhìn xuống, do dự giây lát mới hỏi:
– Ngài nghe thấy sao?
Băng Trúc thuận thế ngả đầu, tựa lên người Lang Nhất, chậm rãi đáp:
– Thị dân của ta làm gì, nói gì, sao ta có thể không biết. Lang Nhất, nếu như ngươi tìm thấy nữ sinh đó, ngươi sẽ làm gì?
Lang Nhất khẽ lắc đầu:
– Ta không biết ạ. Trong đầu ta không có chút ký ức nào của y, thậm chí còn không có cảm giác nữ sinh ấy tồn tại.
– Ngươi hãy thử tìm xem, biết đâu ngươi có thể tìm được bạn đời phù hợp. Ta có cảm giác nữ sinh đó rất tốt.
Đôi mi hắn rũ xuống buồn bã, vòng tay cũng buông lỏng:
– Ngài vẫn muốn đẩy ta ra xa vậy ư?
– Cả đời này, thậm chí là linh hồn này của ta, dù có thay đổi bao nhiêu thân xác, hoán đổi bao nhiêu kiếp. Đối với ta sinh vật mới là thứ quan trọng nhất. Nếu đã không thể đặt ngươi lên hàng đầu, sao ta có thể ép buộc ngươi. Ngươi hoàn toàn có thể tìm được một nữ sinh coi ngươi là tất cả, trân trọng ngươi, ôm ấp ngươi. Chỉ vậy… ta cũng đã rất vui rồi.
Thấy đối phương im lặng không lên tiếng, trong lòng nàng u tối càng thêm sâu. Băng Trúc cảm thấy khó chịu với câu nói của chính mình, nhưng nàng không thể không nói. Dù có thế nào, Lang Nhất vẫn là thị dân mà nàng cần chăm sóc, đã qua bao lâu nàng vẫn không thể cho hắn thứ hắn muốn nhất. Băng Trúc không thể để hắn sống như thế mãi.