Đến nội dung chính

Chương 27

admin 534 Chữ Cài Đặt

Cảm giác ghen tuông bệnh hoạn, điên cuồng vặn vẹo cuộn trào trong não bộ, xé nát hoàn toàn lớp ngụy trang điềm tĩnh của vị tài phiệt.

Bàn tay phải của anh siết chặt lấy chiếc bút máy khảm bạch kim. Lực ép gia tăng đến mức các đốt ngón tay kêu lên răng rắc.

“Rắc.”

Âm thanh kim loại gãy vụn vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng. Chiếc bút máy trị giá hàng trăm triệu bị bóp gãy gập làm đôi ngay trong lòng bàn tay anh. Mực đen đặc sánh trào ra, chảy dọc theo ngón tay cái, rơi từng giọt xuống mặt bàn kính trong suốt.

Bạc Yến Đình không chớp mắt, cũng không quan tâm đến thứ mực bẩn đang vấy lên làn da mắc bệnh sạch sẽ của mình. Anh dán chặt ánh mắt vào cảnh Nguyễn Khinh Vãn khẽ cọ người vào tay Hạ Từ trên màn hình, giọng nói phát ra từ kẽ răng trầm thấp và nguy hiểm tột độ: “Trợ lý Khương, đóng băng toàn bộ tài nguyên quảng cáo của Hạ Từ cho tôi.”
Anh ném tàn tích của chiếc bút máy khảm bạch kim vào thùng rác dưới gầm bàn. Cánh cửa phòng làm việc lập tức bị đẩy ra, trợ lý Lâm cẩn trọng bước vào, trên tay cầm theo xấp tài liệu.

Vừa nhìn thấy những giọt mực đen nhánh nhỏ tong tỏng xuống mặt bàn kính cùng sắc mặt lạnh như băng của vị tổng tài, trợ lý Lâm lập tức rùng mình, bước chân vô thức chậm lại.

“Tổng giám đốc Bạc.” Trợ lý Khương cúi đầu: “Tài nguyên quảng cáo của Hạ Từ hiện đang liên kết với ba tập đoàn lớn, nếu chúng ta nhúng tay phong tỏa, chi phí bồi thường vi phạm hợp đồng có thể lên tới…”

“Tôi trả tiền để cậu đứng đây tính toán với tôi sao?” Bạc Yến Đình cắt ngang, giọng nói trầm khàn đè nén cơn cuồng nộ đang cuộn trào trong lồng ngực.

Ánh mắt anh không hề rời khỏi màn hình LED chiếu cảnh hậu trường đài truyền hình: “Chèn ép chuỗi cung ứng của bọn họ. Bạc thị không thiếu tiền bồi thường. Trong vòng mười hai tiếng tới, tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ hình ảnh nào của thằng nhãi ranh đó trên các biển quảng cáo ngoài trời quanh khu vực trung tâm. Cắt đứt hết.”
Trợ lý Khương toát mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu nhận lệnh rồi lui ra ngoài, không dám thở mạnh.

Bạc Yến Đình rút một tờ khăn giấy ướt vô trùng, chậm rãi lau đi vết mực dính trên ngón tay. Lực ma sát mạnh đến mức vùng da quanh đốt ngón tay hằn lên những vệt đỏ lựng.

Trên màn hình, Hạ Từ đã đẩy cửa bước ra ngoài, để lại Nguyễn Khinh Vãn ngồi lọt thỏm trong chiếc áo khoác quá khổ.

Bạc Yến Đình vò nát tờ khăn giấy trong tay. Ký ức về cái chạm ướt át từ đầu lưỡi cô lướt qua ngón tay anh đêm qua lại dội về, kết hợp với hình ảnh cô mặc áo của kẻ khác khiến dây thần kinh anh căng như dây đàn.